Huấn luyện viên Kiatisak đang lên kế hoạch cho chuyến trở lại HAGL với những mục tiêu rõ ràng. Mùa giải đầu tiên sẽ giúp HAGL vươn lên Top 4, mùa giải kế tiếp sẽ vô địch hoặc giành vé dự Cúp châu lục.
Việc đưa ra mục tiêu là điều mà mỗi huấn luyện viên khi nhận nhiệm vụ mới đều phải có. Đó sẽ là chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
Trước đây, huấn luyện viên Chung Hae-seong khi mới nhận nhiệm vụ cũng từng đặt mục tiêu giúp HAGL vô địch và trở thành đội bóng hàng đầu Châu Á trong tương lai. Sau đó, ông đã không thể hoàn thành kế hoạch và sớm chia tay HAGL sau 1 mùa giải gắn bó.
Thực tế ở HAGL, các huấn luyện viên đưa ra mục tiêu là một chuyện nhưng để điều đó được hiện thực hoá lại phụ thuộc vào ý chí người đứng đầu. Họ cần xem bầu Đức có thực sự muốn vô địch cùng HAGL.
Câu trả lời là không. Kể cả khi bầu Đức gọi Kiatisak trở lại, ông cũng tuyên bố là không vì mục tiêu vô địch mà chỉ đơn thuần là "chiều tụi nhỏ".
Bầu Đức vẫn giữ nguyên quan điểm, khi nào V.League còn tồn tại tình trạng nhiều đội bóng liên quan đến một ông chủ, khó có cửa để tranh ngôi vô địch. Kể cả chuyện Viettel lên ngôi vô địch ở mùa giải 2020 cũng chưa xoá được tâm lý đó của bầu Đức.
Tư tưởng người đứng đầu sẽ ảnh hưởng lớn đến động lực thi đấu của từng cầu thủ trên sân. Mùa giải 2020, HAGL thua đến 6 trận liên tiếp ở lượt về là một minh chứng cụ thể.
Kiatisak xuất hiện, tình thế liệu có khác? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra trước mùa giải 2021 với HAGL. Với một huấn luyện viên đã cùng đội tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á và vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018, khó có chuyện "đá cho vui".
Để hoàn thành được những mục tiêu có thành tích cùng HAGL, Kiatisak cần làm chủ được cả phòng thay đồ. Những chiến thắng của HAGL sẽ làm thay đổi những phát ngôn và tư tưởng của bầu Đức. Đó sẽ là cú hích cho HAGL ở những thời điểm quan trọng.
Kiatisak chắc chắn là người hiểu bầu Đức hơn ai hết. Chính vì thế mà "Zico Thái" mới dám nhận lời trở lại Việt Nam trong bối cảnh mà đa phần sẽ tìm cách từ chối.
Vậy nên Kiatisak muốn HAGL vô địch V.League, cần bầu Đức thay đổi quan điểm, cách nhìn nhận. Và cách làm duy nhất là phải có những chiến thắng để thay đổi tư tưởng của ông bầu từng khiến các cầu thủ HAGL "lên mây" ở tuổi 19 nhưng cũng đang đưa họ "xuống đáy" ở độ chín của sự nghiệp bằng những phát ngôn gây xôn xao dư luận.
Mong rằng, Kiatisak sẽ biết cách thay đổi thời cuộc. Như huấn luyện viên này chia sẻ thì "đối với một huấn luyện viên, việc trở thành nhà vô địch với HAGL là nhiệm vụ rất khó khăn. Đội hình của họ có rất nhiều tuyển thủ Việt Nam.
Chúng tôi phải điều chỉnh sao cho mọi thứ tốt lên. Kỹ thuật không phải là vấn đề lớn bởi họ đều có chất lượng, nhưng tôi phải xem xét phong độ, trạng thái tinh thần".