Kiatisak cùng bản tình ca ngọt ngào trong dịp Tết ở Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Kiatisak đã đón Tết đầu tiên ở Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai.

Trước khi trở lại Pleiku, huấn luyện viên Kiatisak đã không ít lần "tỏ tình" với người hâm mộ Việt Nam bằng những lần tự đệm đàn ghita và hát. Những ca khúc quen thuộc như "Hát với dòng sông", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Hãy về đây bên anh", "Đôi mắt Pleiku"... đã nhận được không ít "trái tim" của khán giả trên mạng xã hội.

"Đôi mắt Pleiku" - Bản tình ca về mảnh đất Pleiku được trình bày rất ngọt ngào qua giọng hát của cựu danh thủ Thái Lan có nhiều năm gắn bó với phố Núi khiến nhiều fan hâm mộ rất thích thú. Bản thân Kiatisak luôn được khán giả Việt Nam yêu mến và các video cầm ghita hát tiếng Việt của anh luôn đón nhận tình cảm nồng nhiệt.

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ đón Tết tại Việt Nam. Ảnh: FBNV
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ đón Tết tại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Kiatisak nói tiếng Việt, hiểu văn hoá người Việt và được lòng khán giả Việt. Cũng vì thế mà khi chính thức trở lại Việt Nam lần thứ 3 để dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, ông đến quán cafe Ông Bầu của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai để giao lưu cùng khán giả, và hát ca khúc "Đôi mắt Pleiku".

Trở lại Việt Nam sau 10 năm, vẫn bầu không khí ấy, Kiatisak được chào đón như một ngôi sao mà khán giả phố Núi đã chờ đợi từ lâu. Kiatisak chia sẻ: "Có 2 lý do khiến tôi nhận lời dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai lần này. Thứ nhất, tôi luôn biết ơn bầu Đức, ông ấy là người đã cho tôi cơ hội sang Việt Nam thi đấu và có được nhiều thành công giai đoạn 2002-2007. Bởi vậy, khi ông ấy ngỏ lời là tôi nhận lời ngay. Thứ 2 là bản thân tôi cũng muốn trở lại Gia Lai để được sống trong bầu không khí tuyệt vời nơi đây giống như khi tôi còn thi đấu".

Kiatisak yêu Việt Nam và yêu bóng đá Việt Nam. Khi nhận được điện thoại từ bầu Đức đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Bản thân ông cũng rất nhớ sân vận động cùng khán giả Pleiku.

Dù mới dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, chưa để lại nhiều dấu ấn chuyên môn nhưng huấn luyện viên Kiatisak vẫn tạo ra một nguồn cảm hứng lớn. Ông giúp các cầu thủ khát khao chơi bóng và khát khao chiến thắng hơn. Đặc biệt là ông mang đến một bầu không khí nhiệt huyết mới trên các khán đài. Đó là những điều để hy vọng và chờ đợi vào một mùa giải thành công của đội bóng phố Núi.

Kiatisak và bầu Đức. Ảnh: Thanh Vũ
Kiatisak và bầu Đức. Ảnh: Thanh Vũ

Do ảnh hưởng của COVID-19 và nếu về nước sẽ phải cách ly trong khi theo kế hoạch, mùng 4 Tết toàn đội sẽ tập trung nên Kiatisak sẽ có lần đầu tiên được đón Tết ở Việt Nam.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết, huấn luyện viên Kiatisak sẽ ở lại Pleiku dịp Tết. Do tình hình COVID-19 nên câu lậc bộ cũng không tổ chức ăn uống liên hoan hay tụ tập đông người. Do đó mà đội bóng cũng không có ý định tổ chức đón Tết cho huấn luyện viên Kiatisak.

Tết này huấn luyện viên Kiatisak sẽ làm bạn với phòng gym và cây đàn. Cái Tết đầu tiên ở Việt Nam sẽ là trải nghiệm qua mùa COVID-19 với đủ những cung bậc. Thêm một dịp đặc biệt, Kiatisak phải xa gia đình. Trước đó, ông cũng không thể góp mặt trong dịp kỉ niệm 20 năm ngày cưới cùng vợ.

Bà Asarapa Senamuang - vợ huấn luyện viên Kiatisak đã chia sẻ rằng: "Năm 2002-2007, chồng tôi làm việc ở Việt Nam. Mỗi năm anh ấy về nước 1-2 lần. Thực ra, tôi chưa bao giờ cùng chồng đến Việt Nam ở thời điểm đó. Khoảng thời gian thi làm việc ở Hoàng Anh Gia Lai, chồng tôi ngày nào cũng gọi điện về nhà.

Nay Kiatisak đã 50 tuổi, làm việc xa gia đình không phải là kế hoạch được định trước. Nhưng vì tôi tin tưởng rằng anh ấy sẽ làm tốt và tìm được niềm vui ở Hoàng Anh Gia Lai. Chồng tôi đang và sẽ làm việc ở một nơi rất có giá trị, khi mà bầu Đức luôn tìm cách đưa anh ấy về Việt Nam và dành sự tôn trọng lớn.

Khi nhận được lời đề nghị này, Kiatisak đã trao đổi với tôi rất nhanh. Và dường như anh ấy đồng ý ngay lập tức. Chỉ sau 35 ngày từ khi nhận được lời đề nghị đó, chồng tôi đã có mặt tại Việt Nam".

Cái Tết đầu tiên của Kiatisak ở Việt Nam sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhân dịp năm mới 2021, huấn luyện viên người Thái Lan đã gửi lời chúc cho khán giả Việt Nam: "Zico muốn chúc mừng năm mới để người hâm mộ Việt Nam, chúc sức khoẻ, chúc gia đình vui vẻ. Chúc mừng năm mới".

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Thầy trò Kiatisak đối đầu đội hạng Nhất ở Cúp Quốc gia 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021, huấn luyện viên Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu An Giang.

Huấn luyện viên Kiatisak ở lại Việt Nam dịp Tết nguyên đán

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ ăn tết Tết nguyên đán tại Việt Nam trong khi chờ V.League 2021 trở lại.

Minh Vương tìm lại chính mình dưới thời Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Đóng góp một bàn thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng ngược Sông Lam Nghệ An 1-1, Minh Vương hạnh phúc khi được thật sự chơi bóng, giải phóng bản thân dưới thời Kiatisak.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Thầy trò Kiatisak đối đầu đội hạng Nhất ở Cúp Quốc gia 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021, huấn luyện viên Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu An Giang.

Huấn luyện viên Kiatisak ở lại Việt Nam dịp Tết nguyên đán

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ ăn tết Tết nguyên đán tại Việt Nam trong khi chờ V.League 2021 trở lại.

Minh Vương tìm lại chính mình dưới thời Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Đóng góp một bàn thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng ngược Sông Lam Nghệ An 1-1, Minh Vương hạnh phúc khi được thật sự chơi bóng, giải phóng bản thân dưới thời Kiatisak.