Kiatisak, Công Phượng và "tâm lý chiến thắng" cho HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak cam kết mang đến tâm lý chiến thắng cho các cầu thủ HAGL, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng.

Công Phượng trở lại khoác áo HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) ở V.League 2021, sau 2 mùa bóng cho mượn. Trong các năm 2019, 2020 tiền đạo này lần lượt khoác áo Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truidense (Bỉ) và TPHCM. Trở lại với đội bóng phố Núi, Công Phượng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng.

Trước đó, tiền đạo này đã có 3 mùa bóng thi đấu cho HAGL tại V.League vào các năm 2015, 2017 và 2018. Theo thống kê, anh ra sân 75 trận, ghi được 25 bàn. Đặc biệt ở mùa bóng 2018, Công Phượng chơi rất tốt khi ghi đến 12 bàn sau 24 trận ra sân.

Sự trở lại của Công Phượng sẽ giúp HAGL có thêm nhiều phương án tấn công. Bản thân huấn luyện viên Kiatisak cũng rất quan tâm đến chân sút sinh năm 1995. Ông nói: “Như Công Phượng là người mới kết hôn. Tôi sẽ dùng liệu pháp tâm lý để giúp cậu ấy khát khao hơn ở câu lạc bộ. Tôi đến đây để giúp cậu ấy giành chiến thắng.

Khi còn là cầu thủ, tôi đã đến HAGL, vô địch và tôi muốn truyền tải thông điệp rằng tôi đến đây để giúp họ đạt được điều đó”.

Cùng với Hà Nội, HAGL là đội bóng có nhiều tuyển thủ Việt Nam trong đội hình như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương... Nhưng trong khi đội bóng Thủ đô liên tục gặt hái các danh hiệu, dàn sao của HAGL chưa đạt được chức vô địch lớn nào, từ V.League cho đến Cúp Quốc gia.

Tài năng của cầu thủ HAGL là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, họ thể hiện bộ mặt thất thường tại V.League, có thời điểm, họ thể hiện tinh thần thi đấu khá rệu rã. Bản thân Văn Toàn từng thừa nhận các đồng đội tại HAGL đã có phần thỏa mãn sau khi sớm trụ hạng ở V.League 2020, dẫn đến việc chơi không tốt ở giai đoạn 2.

Kiatisak biết rõ điều đó. Vì thế, vấn đề tâm lý được ông quan tâm đặc biệt khi quay lại dẫn dắt HAGL. Nói về Tuấn Anh, Xuân Trường, chiến lược gia người Thái Lan chia sẻ: “Trong quá khứ, họ đều đã khoác áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tâm lý của họ là vấn đề cần được quan tâm. Phải cho họ thấy rằng cần phải có sự thành công khi chơi ở câu lạc bộ, nếu không cơn khát danh hiệu sẽ qua đi”.

Kiatisak từng khoác áo HAGL từ năm 2002 đến 2006. Cùng với đội bóng phố Núi, ông đã 1 lần vô địch hạng Nhất, 2 lần đăng quang V.League cùng 2 chức vô địch Siêu Cúp Việt Nam. Trong khi đó, lứa của Công Phượng chưa có được danh hiệu nào kể từ khi ra trường.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Văn Quyết nói gì khi "nhường" áo số 10 ở tuyển Việt Nam cho Công Phượng?

Tuấn Anh - Bảo Bình |

Trong đợt tập trung tháng 12 của tuyển Việt Nam, chiếc áo số 10 quen thuộc của Văn Quyết được trao cho đàn em Công Phượng. Tuy nhiên, chân sút 29 tuổi cho biết bản thân chỉ khát khao khoác áo đội tuyển Quốc gia và không quan tâm vấn đề này.

Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng Đội tuyển Việt Nam

THANH XUÂN |

Chiều ngày 7.12, tiền đạo Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội và bước vào buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng tập trung muộn, thầy Park giao nhiệm vụ đặc biệt cho Tiến Linh

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Công Phượng lên tập trung đội tuyển Việt Nam muộn do bị lùi chuyến bay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Văn Quyết nói gì khi "nhường" áo số 10 ở tuyển Việt Nam cho Công Phượng?

Tuấn Anh - Bảo Bình |

Trong đợt tập trung tháng 12 của tuyển Việt Nam, chiếc áo số 10 quen thuộc của Văn Quyết được trao cho đàn em Công Phượng. Tuy nhiên, chân sút 29 tuổi cho biết bản thân chỉ khát khao khoác áo đội tuyển Quốc gia và không quan tâm vấn đề này.

Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng Đội tuyển Việt Nam

THANH XUÂN |

Chiều ngày 7.12, tiền đạo Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội và bước vào buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng tập trung muộn, thầy Park giao nhiệm vụ đặc biệt cho Tiến Linh

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Công Phượng lên tập trung đội tuyển Việt Nam muộn do bị lùi chuyến bay.