Kiatisak: Bầu Đức không nói nhưng tôi biết ông ấy muốn gì

Thanh Vũ |

Kiatisak tiết lộ rằng biết bầu Đức muốn gì khi mời mình về dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai.

Chiều 5.1, Hoàng Anh Gia Lai bước vào trận cuối cùng tại Giải Thiên Long – Cúp Masu 2020 gặp Khánh Hoà. Đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak nhập cuộc chậm và sớm bị thủng lưới ở phút 20, Xuân Trường chuyền về bất cẩn, tạo cơ hội cho Kim Hùng thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ môn Tuấn Linh.

Với những sự điều chỉnh nhân sự hợp lý trong hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai dần lấy lại thế trận và thắng ngược 2-1 nhờ các bàn thắng của Châu Ngọc Quang và tân binh Phan Đức Lễ

Xuân Trường (giữa) mắc lỗi khiến Hoàng Anh Gia Lai thủng lưới trước. Ảnh: Thanh Vũ
Xuân Trường (giữa) mắc lỗi khiến Hoàng Anh Gia Lai thủng lưới trước. Ảnh: Thanh Vũ

Chia sẻ sau trận, Kiatisak nói: “Tôi không quan tâm đến kết quả. Tôi chỉ mới đến đây được vài ngày và muốn tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ ra sân để có sự đánh giá chuẩn xác nhất về năng lực đội hình. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến câu lạc bộ Khánh Hoà vì đã thi đấu hết mình để các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội cọ xát”.

Việc đưa Kiatisak về dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai cho thấy tham vọng rất lớn của bầu Đức trong mùa giải 2021. Theo Kiatisak, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai không đặt ra một mục tiêu cụ thể cho ông khi mời qua Việt Nam.

Bầu Đức (trái) không đặt mục tiêu cụ thể cho Kiatisak. Ảnh: Thanh Vũ
Bầu Đức (trái) không đặt mục tiêu cụ thể cho Kiatisak. Ảnh: Thanh Vũ

“Bầu Đức không bao giờ nói với chúng tôi về mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, tôi biết ông ấy muốn gì và đó là lý do bầu Đức mời tôi về dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai.

14 đội V.League đều muốn giành chức vô địch, không riêng gì Hoàng Anh Gia Lai. Tôi và các học trò sẽ cố gắng tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất trong 10 ngày còn lại”, Kiatisak nói thêm.

Kiên Quyết (phải) thi đấu ổn định khi được trao cơ hội. Ảnh: Thanh Vũ
Kiên Quyết (phải) thi đấu ổn định khi được trao cơ hội. Ảnh: Thanh Vũ

Trong thời gian tới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có 3 ngoại binh gồm Damir Memovic, Kim Dong-so và Washington Brandao. Theo lời Kiatisak, ông muốn cân bằng chất lượng hàng công và cả hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai với 3 cầu thủ này.

“Cơ sở để tôi lựa chọn 3 ngoại binh đó là cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Tôi không thể lúc nào cũng yêu cầu các học trò tấn công liên tục trong trận đấu. Tôi muốn có những nhân tố chất lượng nhất ở hàng thủ và hàng công để tạo sự cân bằng, đó là lý do tôi chọn 3 ngoại binh này”.

Nguyễn Trung Đại dương vừa được Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng chính thức. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyễn Trung Đại dương vừa được Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng chính thức. Ảnh: Thanh Vũ

Trận đấu cuối cùng của Giải Thiên Long - Cúp Masu 2020 là màn so tài giữa Bình Dương và Đà Nẵng. Đây được xem là "chung kết" của giải đấu khi 2 đội đều còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Kiatisak đàn hát “Đôi mặt Pleiku” cạnh Công Phượng, Tuấn Anh.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xuân Trường mắc lỗi, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thắng trận đầu cùng Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai pha lập công của Châu Ngọc Quang, Phan Đức Lễ đã giúp Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên dưới thời Kiatisak, khi ngược dòng đánh bại Khánh Hòa 2-1.

Ngưỡng mộ cuộc hôn nhân viên mãn của HLV Kiatisak tại Thái Lan

Hải Ngọc |

Không chỉ có một sự nghiệp bóng đá thành công, HLV Kiatisak còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ và các con.

Kiatisak bất ngờ khi học trò cũ vẫn thi đấu ở tuổi 39

Thanh Vũ |

Việc Phùng Văn Nhiên vẫn thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 39 khiến huấn luyện viên Kiatisak không khỏi bất ngờ.

Dự đoán Top 6 V.League 2021: Chờ tham vọng Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai

PHẠM ĐÌNH |

Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Kiatisak sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua vào Top 6 V.League 2021.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Xuân Trường mắc lỗi, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thắng trận đầu cùng Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai pha lập công của Châu Ngọc Quang, Phan Đức Lễ đã giúp Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên dưới thời Kiatisak, khi ngược dòng đánh bại Khánh Hòa 2-1.

Ngưỡng mộ cuộc hôn nhân viên mãn của HLV Kiatisak tại Thái Lan

Hải Ngọc |

Không chỉ có một sự nghiệp bóng đá thành công, HLV Kiatisak còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ và các con.

Kiatisak bất ngờ khi học trò cũ vẫn thi đấu ở tuổi 39

Thanh Vũ |

Việc Phùng Văn Nhiên vẫn thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 39 khiến huấn luyện viên Kiatisak không khỏi bất ngờ.

Dự đoán Top 6 V.League 2021: Chờ tham vọng Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai

PHẠM ĐÌNH |

Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Kiatisak sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua vào Top 6 V.League 2021.