Kiatisak ấn tượng với bánh chưng Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak cho biết, bánh chưng ngon nhất trong số các món ăn ngày Tết ông đã thưởng thức ở Việt Nam.

Huấn luyện viên Kiatisak đang trải qua những ngày nghỉ Tết đáng nhớ ở Việt Nam. Ông thầy đi thăm nhà những đồng nghiệp, trợ lý, cầu thủ ở Hoàng Anh Gia Lai và được thưởng thức các món ăn ngày Tết ở Việt Nam.

Kiatisak cho biết: "Tôi đã thử nhiều món ăn ngày Tết ở Việt Nam, bánh chưng có lẽ là món ngon nhất. Tết ở Việt Nam, nhiều người uống bia rượu, giống như ở Thái Lan vậy nên cũng rất lo lắng về tai nạn giao thông tăng đột biến. Ở Thái Lan, Tết thì mọi người té nước chúc nhau may mắn, còn ở Việt Nam là lì xì. Mọi thứ rất thú vị".

Huấn luyện viên Kiatisak khoe chiếc bánh tét được tặng. Ảnh: FBNV
Huấn luyện viên Kiatisak khoe chiếc bánh tét được tặng. Ảnh: FBNV

"Zico Thái" đã có những bữa cơm thân mật tại nhà bầu Đức. Không những vậy, Kiatisak còn trổ tài nấu 2 món ăn Thái Lan mời mọi người. Đó là Xâm Tầm (gỏi đu đủ) và Tom yum Kung (canh tôm chua cay). Ở câu lạc bộ, Kiatisak cũng từng không ít lần trổ tài nấu nướng đãi các học trò.

Cũng trong dịp Tết, huấn luyện viên Kiatisak đã nhắn nhủ: "Tôi muốn nhắn nhủ các cầu thủ về nhà nghỉ Tết hạn chế đến những nơi không an toàn vì dịch. Sắp tới khi hội quân, tôi muốn cả đội tập trung rèn chiến thuật để hiểu rõ lối chơi, không còn bỡ ngỡ với những gì mà huấn luyện viên đã xây dựng".

Bản thân huấn luyện viên Kiatisak là người có lối sống khá nguyên tắc. Ông uống rượu rất tốt nhưng ít uống, không hút thuốc hay đánh bạc. Kiatisak thậm chí còn đưa ra quy định: "Nếu các trợ lý của tôi, giới truyền thông hay bất cứ ai khác bắt gặp các cầu thủ phá vỡ những quy tắc đó, họ sẽ phải về nhà ngay lập tức".

Trong dịp Tết này, huấn luyện viên Kiatisak cũng các ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai ở lại đội vẫn ra sân "ôn bài" để duy trì thể lực.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Kiatisak nấu món Thái mời bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak đã trổ tài nấu những món ăn Thái Lan để mời bầu Đức.

V.League có thực sự chất lượng hơn theo góc nhìn Kiatisak?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak cho rằng, khoảng cách giữa các đội bóng V.League hiện nay đang thu hẹp dần.

Kiatisak: "Tôi muốn vô địch V.League cùng Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa”

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak thêm một lần nữa bày tỏ mong muốn vô địch V.League cùng Hoàng Anh Gia Lai.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiatisak nấu món Thái mời bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak đã trổ tài nấu những món ăn Thái Lan để mời bầu Đức.

V.League có thực sự chất lượng hơn theo góc nhìn Kiatisak?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak cho rằng, khoảng cách giữa các đội bóng V.League hiện nay đang thu hẹp dần.

Kiatisak: "Tôi muốn vô địch V.League cùng Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa”

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak thêm một lần nữa bày tỏ mong muốn vô địch V.League cùng Hoàng Anh Gia Lai.