Khi bóng đá nữ có “tiền lót tay”…

LÊ VINH |

Đội tuyển bóng đá nữ đang rục rịch chuẩn bị cho SEA Games và cũng chỉ 1 năm nữa sẽ đến World Cup, nhưng vấn đề phát triển trong nội hàm lại gây ra tranh cãi… 

Bóng đá Việt Nam đã và đang có vấn đề, trong nhiều năm lên chuyên nghiệp, ở hoạt động chuyển nhượng. Tất nhiên, chủ yếu mới là bóng đá nam, vì bóng đá nữ hiện tại được VFF tổ chức với hình thức giải vô địch quốc gia, giải vô địch Cúp quốc gia thuộc hệ thống thi đấu ngoài chuyên nghiệp. Hiếm có bản hợp đồng lớn nào của bóng đá Việt Nam là vụ chuyển nhượng giữa 2 câu lạc bộ mang lại giá trị tài chính, chủ yếu là cầu thủ hết hợp đồng và đến bến đỗ mới cùng khoản lót tay. Điều đó tồn tại như một thói quen.

Trong khi đó, bóng đá nữ luôn ở vào thế thiệt thòi - ở mọi khía cạnh, để khi câu chuyện về “tiền lót tay” xuất hiện thì cũng là lúc gây tranh cãi. Thời gian gần đây, chuyện tương lai của 2 cầu thủ Nguyễn Thị Mỹ Anh và Lê Hoài Thương đang thu hút sự chú ý của dư luận. Một câu chuyện khá dài dòng, nhưng cơ bản là họ đã hết hạn với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31.12.2021. Đến đầu tháng 3 vừa qua, họ báo cáo việc được Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên mời về thi đấu với số tiền lót tay lần lượt là 500 triệu và 400 triệu. Cùng với đó là mức lương cao.

Những câu chuyện về đời sống cầu thủ nữ khó khăn không phải là hiếm trong nhiều năm qua, vậy nên, nhận được sự đãi ngộ như trên quả thực đáng mừng. Vấn đề là, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh mới có công văn gửi VFF, đề nghị có ý kiến về “các quy định, quy chế quản lý vận động viên”.

Có thể hiểu, phía Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, “đây không phải là bóng đá chuyên nghiệp”, trong khi 2 cầu thủ “được tuyển chọn, đào tạo từ tuyến năng khiếu ban đầu, thuộc ngân sách nhà nước chi trả trong nhiều năm, chứ không phải tư nhân” nên đơn vị khác không thể ký hợp đồng khi chưa nói chuyện với họ. Ngược lại, phía Thái Nguyên vận dụng theo quy định chuyển nhượng chuyên nghiệp, “tự do đàm phán với cầu thủ hết hợp đồng”…

Có thể thấy, xuất phát điểm gây tranh cãi và hẳn là sẽ không dễ giải quyết, nhưng ít nhất, bóng đá nữ cũng đã có tín hiệu tích cực về khía cạnh chuyển nhượng. Chuyện tiếp theo là VFF và các bên phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho các vấn đề liên quan.

LÊ VINH 
TIN LIÊN QUAN

Hưởng ứng Ngày hội bóng đá nữ Châu Á AFC 2022

Thanh Vũ |

Hưởng ứng hoạt động Ngày hội bóng đá nữ Châu Á AFC 2022, sáng 30.3, tại sân cỏ nhân tạo FIFA thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã có một số hoạt động chào mừng, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Khai mạc giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2022: Phong Phú Hà Nam cầm hoà Hà Nội

MINH PHONG |

U19 Phong Phú Hà Nam cầm hoà đương kim Á quân Hà Nội với tỉ số 1-1 trong ngày khai mạc giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2022.

Họp kỹ thuật giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Sáng 19.3, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia 2022.

Thanh Nhã và những cầu thủ tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Sau lứa cầu thủ vàng Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều,.... bóng đá nữ Việt Nam kỳ vọng vào sự toả sáng của lứa trẻ tiềm năng như Thanh Nhã, Hải Linh hay Vạn Sự,...

Bóng đá nữ Singapore tạo cột mốc lịch sử tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Ủy ban Olympic Singapore xác nhận (SNOC) xác nhận đội U23 nam Singapore và đội tuyển nữ Singapore sẽ tham dự môn bóng đá tại SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam.

Đào tạo bóng đá nữ: Phải thực sự là một nghề

MINH ĐỨC |

Khi có chế độ đãi ngộ, đào tạo tốt và một định hướng tương lai rõ ràng, bóng đá nữ Việt Nam có lẽ sẽ không còn chuyện cầu thủ trẻ phải bỏ đi làm công nhân, hoặc đi lấy chồng vì không theo nổi nghề.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày hội bóng đá nữ Châu Á AFC 2022

Thanh Vũ |

Hưởng ứng hoạt động Ngày hội bóng đá nữ Châu Á AFC 2022, sáng 30.3, tại sân cỏ nhân tạo FIFA thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã có một số hoạt động chào mừng, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Khai mạc giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2022: Phong Phú Hà Nam cầm hoà Hà Nội

MINH PHONG |

U19 Phong Phú Hà Nam cầm hoà đương kim Á quân Hà Nội với tỉ số 1-1 trong ngày khai mạc giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2022.

Họp kỹ thuật giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Sáng 19.3, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia 2022.

Thanh Nhã và những cầu thủ tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Sau lứa cầu thủ vàng Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều,.... bóng đá nữ Việt Nam kỳ vọng vào sự toả sáng của lứa trẻ tiềm năng như Thanh Nhã, Hải Linh hay Vạn Sự,...

Bóng đá nữ Singapore tạo cột mốc lịch sử tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Ủy ban Olympic Singapore xác nhận (SNOC) xác nhận đội U23 nam Singapore và đội tuyển nữ Singapore sẽ tham dự môn bóng đá tại SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam.

Đào tạo bóng đá nữ: Phải thực sự là một nghề

MINH ĐỨC |

Khi có chế độ đãi ngộ, đào tạo tốt và một định hướng tương lai rõ ràng, bóng đá nữ Việt Nam có lẽ sẽ không còn chuyện cầu thủ trẻ phải bỏ đi làm công nhân, hoặc đi lấy chồng vì không theo nổi nghề.