Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố thống kê số lượng khán giả đến sân cổ vũ tại các sân vận động sau vòng bảng AFF Cup 2022.
Theo đó, sân Bukit Jalil của tuyển Malaysia đón lượng cổ động viên đông nhất với tổng 95.108 lượt người sau 2 trận đấu tại vòng bảng. Trong đó, bao gồm 29.961 khán giả trong trận tiếp đón tuyển Lào và 65.147 khán giả trong trận tiếp đón tuyển Singapore. Đây cũng là con số lớn nhất trong tổng cộng 10 sân vận động tổ chức AFF Cup.
Đứng thứ 2 là sân Bung Karno của tuyển Indonesia. Ở lượt trận gặp Campuchia, số người đến sân cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong là 25.322 người. Sau đó, con số này tăng lên đến 29.985 người trong trận "chung kết" của bảng A với đối thủ Thái Lan.
Trong khi đó, Việt Nam chỉ xếp thứ 3 với số lượng khiêm tốn hơn rất nhiều so với Malaysia và Indonesia. Cụ thể, sân Mỹ Đình trong trận đấu gặp Malaysia đón 17.545 khán giả và trận cuối cùng gặp Myanmar chỉ ở khoảng 11.575 người. Điều này cho thấy, sức hút của tuyển Việt Nam có phần giảm sút vì nhiều lý do khác nhau.
Thái Lan đứng thứ 4 với 6.567 khán giả ở trận gặp Philippines và 8.415 khán giả trong trận tiếp đón Campuchia.
Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về sân vận động quốc gia Lào (11.327 lượt người), sân Morodok Techo - Campuchia (12.029 lượt người), sân Jalan Besar - Singapore (10.804 lượt người). Cuối cùng, Myanmar, Brunei và Philippines là 3 đội bóng có số lượng cổ động viên đến sân ít nhất.