Khán giả có quyền nghi ngờ Hải Phòng "bán độ"?

PHẠM ĐÌNH |

Hải Phòng đã có những phút đầu tiên đá như "bán độ" trước Quảng Nam ở vòng cuối, nhóm B V.League 2020.

Chỉ trong 25 phút đầu tiên trận gặp Hải Phòng, các cầu thủ Quảng Nam đã ghi đến 3 bàn thắng do công của Phan Đình Thắng (phút thứ 2), Nguyễn Huy Hùng (phút thứ 22) và Jose Paulo Pinto (phút thứ 25). Điều này khiến nhiều khán giả Nam Định lo lắng vì chỉ cần 1 bàn thắng nữa, Quảng Nam sẽ khiến Nam Định phải xuống hạng. Bởi đội bóng thành Nam đang bị Sông Lam Nghệ An cầm hoà.

Rất nhiều khán giả đã nghĩ về một kịch bản Hải Phòng "buông" để Quảng Nam ăn bàn. Nhưng ở cuối trận, cục diện đã thay đổi khi hai ngoại binh của Hải Phòng là Diego Olivera Silva và Mpande Joseph Mbolimbo đã ghi hai bàn thắng các phút 90 và 90+2. Bàn thắng của Đinh Thanh Trung phút 90+1 là không đủ để Quảng Nam giành vé trụ hạng dù có chiến thắng chung cuộc 4-2.

Quảng Nam và Hải Phòng đã tạo ra một trận đấu kịch tính. Ảnh: Hải Đăng
Quảng Nam và Hải Phòng đã tạo ra một trận đấu kịch tính. Ảnh: Hải Đăng

Sau trận đâu, trợ lý Lê Quốc Vượng của Hải Phòng cho biết: "Thực tế với những gì đã diễn ra ở hiệp một, dư luận có quyền nghi ngờ chúng tôi. Cả ban huấn luyện và lãnh đạo đội trước trận đều lo nếu chúng tôi thua đậm Câu lạc bộ Quảng Nam, dư luận sẽ phản ứng ghê gớm. Chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho toàn đội nhưng khi vào sân, một số cầu thủ vẫn bị ngợp. Các em để thua liên tục, nên chúng tôi có chút điều chỉnh ở hiệp 2 với việc đưa Mạc Hồng Quân vào sân".

"Chuyện Câu lạc bộ Hải Phòng có bán độ không thì dư luận có quyền đặt câu hỏi. Thực sự chúng tôi tự tin Câu lạc bộ Quảng Nam làm sao có thể ăn được 4 bàn? Khi nhận thua tới 3 bàn, ban huấn luyện lập tức điều chỉnh. Rất may là chuyện đó không xảy ra. Không chỉ cổ động viên Hải Phòng mà người hâm mộ cả nước đều theo dõi. Chúng tôi hiểu nếu đội làm điều gì không tốt thì sẽ không có khán giả" - trợ lý Quốc Vượng nói thêm.

Thực tế, nhìn hình ảnh nhiều cổ động viên Hải Phòng, mang cờ hoa phượng cổ vũ Nam Định ở sân Vinh chiều 31.10, khó có thể tin đội bóng đất Cảng đá như "bán độ". Tuy nhiên, từ ý chí cổ động viên đến lãnh đạo là khác nhau. Đặc biệt, sau trận đá "chết bỏ" giữa Hải Phòng và Nam Định ở vòng trước, có những điều lo lắng về mối quan hệ của hai đội bóng. Vì thế mà nhiều người vẫn hoài nghi về kết quả những phút đầu tiên tại Lạch Tray.

Từ khán đài, nhiều cổ động viên theo dõi trận Nam Định - Sông Lam Nghệ An mở cả các thiết bị điện tử để theo dõi song song trận Hải Phòng - Quảng Nam. Kết quả 3-0 mà Quảng Nam duy trì đến cuối trận đã nhận được không ít lời chỉ trích đến từ khán giả. Đặc biệt, các diễn đàn trên mạng xã hội đã tỏ ra phẫn nộ với cách mà hai đội Quảng Nam và Hải Phòng trình diễn.

Tuy nhiên, những gì thể hiện ở cuối trận đấu giữa Quảng Nam và Hải Phòng đã cho thấy đội bóng đất Cảng. Như trợ lý Quốc Vượng chia sẻ thì Hải Phòng khẳng định mình không làm sai, phản bội niềm tin của người hâm mộ nơi đây.

Bảng xếp hangk V.League 2020 chung cuộc nhóm B.
Bảng xếp hangk V.League 2020 chung cuộc nhóm B.
PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Xuống hạng, HLV Nguyễn Thành Công vẫn cam kết gắn bó với Quảng Nam

Đông Đông |

Dù Quảng Nam phải xuống hạng nhưng huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vẫn cam kết gắn bó với đội bóng xứ Quảng.

Trợ lý Lê Quốc Vượng: "Hải Phòng không bán độ"

Đông Đông |

Trợ lý Lê Quốc Vượng cho rằng Hải Phòng không bán độ trong trận đấu thua 2-4 Quảng Nam vòng cuối LS V-League 2020.

Thắng Hải Phòng, Quảng Nam vẫn xuống hạng

Đông Đông |

Với kết quả thắng 4-2 trên sân Lạch Tray, Quảng Nam vẫn phải xuống hạng do thua về hiệu số.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xuống hạng, HLV Nguyễn Thành Công vẫn cam kết gắn bó với Quảng Nam

Đông Đông |

Dù Quảng Nam phải xuống hạng nhưng huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vẫn cam kết gắn bó với đội bóng xứ Quảng.

Trợ lý Lê Quốc Vượng: "Hải Phòng không bán độ"

Đông Đông |

Trợ lý Lê Quốc Vượng cho rằng Hải Phòng không bán độ trong trận đấu thua 2-4 Quảng Nam vòng cuối LS V-League 2020.

Thắng Hải Phòng, Quảng Nam vẫn xuống hạng

Đông Đông |

Với kết quả thắng 4-2 trên sân Lạch Tray, Quảng Nam vẫn phải xuống hạng do thua về hiệu số.