Indonesia muốn chơi "xanh chín" trước tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh giá tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Indonesia. Vì thế, ông muốn các học trò cống hiến hết mình, chấp nhận mạo hiểm ở trận đấu sắp tới.

Tuyển Indonesia vẫn chưa có điểm nào tại bảng G sau 5 trận toàn thua. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn đặt mục tiêu rất rõ ràng cho đội, phải thắng cả 3 trận còn lại gặp tuyển Thái Lan (3.6), tuyển Việt Nam (11.6) và UAE (11.6).

Nhiệm vụ nặng nề này được giao cho huấn luyện viên Shin Tae-yong, chiến lược gia từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018. Ông Shin Tae-yong đã cho các cầu thủ tập thể lực rất nặng sau khi đến UAE. Đánh giá về tuyển Việt Nam cũng như 2 đối thủ sắp tới, ông Shin nhấn mạnh họ đều có thực lực cao hơn tuyển Indonesia.

"Các đối thủ còn lại đều mạnh hơn chúng tôi, bởi các giải vô địch của họ vẫn diễn ra, các cầu thủ vẫn được thi đấu đều đặn. Nhưng điều đó không quan trọng, tuyển Indonesia đang cố gắng, cố gắng thay đổi mọi thứ. Đội bóng sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu tích luỹ đủ thể lực", ông Shin Tae-yong cho biết trên trang chủ của PSSI hôm 22.5.

Tuyển Indonesia đến UAE ngày 17.5 và chú trọng đến việc tập thể lực trong những ngày qua. Ảnh: PSSI.
Tuyển Indonesia đến UAE ngày 17.5 và chú trọng đến việc tập thể lực trong những ngày qua. Ảnh: PSSI.

Lượt đi, tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-1 tại sân khách. Nhưng khi đó, đội bóng xứ vạn đảo còn được Simon McMenemy dẫn dắt. Lên thay người tiền nhiệm, ông Shin Tae-yong đã thay đổi tuyển Indonesia toàn diện, từ nhân sự cho đến các bài tập. Trong những ngày đầu khi đến UAE, ông cho toàn đội duy trì tập thể lực 2 buổi/ngày.

Sau những ngày nhồi thể lực dưới nhiệt độ 38 độ C, thể trạng của các cầu thủ Indonesia đã tăng lên đáng kể. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh kể từ ngày 23.5, ông sẽ có những điều chỉnh về việc tập luyện, cho các học trò nhả khối lượng tập thể lực, hướng đến các bài tập về chiến thuật.

Ông cũng úp mở về lối chơi mà tuyển Indonesia lựa chọn khi tái đấu tuyển Việt Nam sắp tới. "Từ trước đến nay, chúng tôi chú trọng đến các bài tập về tăng cường sức mạnh. Sắp tới, đội sẽ có những thay đổi, điều hoà lại mọi thứ. Ở các trận đấu sắp tới, các cầu thủ cần phải thi đấu mạnh mẽ, cống hiến, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm, hy sinh bản thân", huấn luyện viên Shin Tae-yong chốt lại.

Trước các trận vòng loại World Cup 2022, tuyển Indonesia sẽ có 2 trận giao hữu gặp Afghanistan (25.5) và Oman (29.5).

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Đức trở lại, cùng đội tuyển Việt Nam kiểm tra thể lực

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hoàng Đức trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam trong buổi kiểm tra thể lực chiều ngày 21.5.

Xuân Trường trở lại, Minh Vương chưa chắc suất ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã trở lại sau chấn thương, trong khi đó, đồng đội của anh là Minh Vương chưa chắc chắn vị trí ở đội tuyển Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm, khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hoàng Đức trở lại, cùng đội tuyển Việt Nam kiểm tra thể lực

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hoàng Đức trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam trong buổi kiểm tra thể lực chiều ngày 21.5.

Xuân Trường trở lại, Minh Vương chưa chắc suất ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã trở lại sau chấn thương, trong khi đó, đồng đội của anh là Minh Vương chưa chắc chắn vị trí ở đội tuyển Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm, khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.