Huỳnh Như và cái Tết muộn cùng tuyển nữ Việt Nam

MINH TRIẾT |

Huỳnh Như vẫn không thể tin đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé tham dự World Cup trong hoàn cảnh khắc nghiệt tại vòng chung kết Asian Cup 2022.

Dù khoảnh khắc tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023 đã trôi qua hơn 3 ngày nhưng Huỳnh Như vẫn bồi hồi khi nhớ lại giây phút mãn cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc). Hồi hộp, lo lắng rồi nhẹ nhõm và vui sướng tột cùng, Huỳnh Như và các đồng đội đã có một hành trình đầy cảm xúc, đồng thời đạt được cột mốc lịch sử sau những lần lỡ hẹn.

"Trong hành trình chuẩn bị cho giải đấu này, toàn đội đặt quyết tâm rất cao. Nhìn vào những gì mà đàn chị của mình đã làm cũng như để lỡ những cơ hội quan trọng, Như cảm thấy rất tiếc nuối. Năm 2014, Như ngồi trên khán đài cổ vũ cho các chị thi đấu trận quyết định với Thái Lan. Lúc đó đã có rất công cổ động viên đến sân Thống Nhất cổ vũ. Đội tuyển nữ đã bỏ lỡ cơ hội khi được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của động viên nhà. Điều đó vừa là lợi thế nhưng cũng vừa là áp lực lên đôi chân của các cầu thủ. Như hiểu được điều đó.

Đến với giải đấu năm nay, Như cũng cố gắng động viên các đồng đội của mình, cũng như cố gắng rút kinh nghiệm từ những người đàn chị đi trước, để cố gắng tận dụng cơ hội giành tấm vé dự World Cup lần đầu tiên", Huỳnh Như chia sẻ.

 
Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên đi World Cup. Ảnh: AFP

Giấc mơ World Cup đã thành hiện thực nhưng có lúc trưởng tuyển nữ Việt Nam vẫn "không thể tin được" toàn đội đã vượt qua hành trình chông gai, có nhiều thứ như muốn đánh gục ý chí con người.

"Khi nhóm đầu tiên chỉ có 10 người sang Ấn Độ trước, lúc đó Như nghĩ chưa chắc mình và những cầu thủ còn lại là những người thực sự khỏe mạnh. Mọi người tập luyện và chờ đợi những thành viên ở Tây Ban Nha, vừa lo lắng cho sức khỏe của nhóm ở Tây Ban Nha, vừa không biết lúc nào COVID-19 sẽ “gọi tên” mình.

Có những lúc bác Chung (huấn luyện viên Mai Đức Chung - PV) nói chuyện tâm sự với Như khá buồn. Dường như ý chí của bác cũng giảm rất nhiều. Cũng không thể trách được, khi một huấn luyện viên trưởng ra sân chỉ có 3 đến 4 cầu thủ tập luyện trong khi hai ngày nữa là giải đấu bắt đầu. Đó là một điều chưa từng có, nhưng thực sự cũng có rất nhiều may mắn, để có thể đưa đội tuyển Việt Nam đến được đích", Huỳnh Như tiết lộ thêm.

Chiến dịch giành vé vào vòng chung kết World Cup khiến cho các cầu thủ phải xa nhà lâu ngày. Với tiền đạo quê Trà Vinh, đây còn là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, xa quê hương nên các trân quý những món quà mang vị quê hương như bánh tét, mứt dừa... được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai gửi tặng.

"Trong khoảng thời gian đang Giao thừa ở Việt Nam, Như mở điện thoại, xem VTV, nghe tiếng pháo hoa, lời chúc Tết, cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ gia đình.

Thật sự đến lúc này Tết mới đến với toàn đội. Toàn đội sẽ chuẩn bị để về nhà, về thăm gia đình cũng như chung vui cùng gia đình, bạn bè ở quê hương", đội trưởng tuyển nữ Việt Nam nói thêm.

 
Huỳnh Như và các đồng đội sẽ về ăn cái Tết muộn. Ảnh: AFP

Tuyển nữ Việt Nam ý thức được vòng chung kết World Cup nữ là nơi hội tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nên việc được thi đấu tại đó là một dấu mốc trong đời các cầu thủ Việt Nam, bất chấp kết quả.

"Đến được với World Cup là một điều rất tuyệt vời. Như tin trong khoảng thời gian từ nay đến World Cup, đội tuyển Nữ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để tiến đến giải đấu với tâm thế tự tin với quyết tâm giành kết quả tốt nhất...

Một năm rưỡi không quá ngắn và không quá dài cho một sự chuẩn bị. Với bóng đá nữ Việt Nam, chúng ta có những giải đấu trong nước, đó chính là tiền đề giúp các cầu thủ thi đấu tốt, tuyển chọn được những cầu thủ tốt nhất vào đội tuyển Quốc gia. Như nghĩ, để thi đấu tốt tại một giải đấu lớn như vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan ban ngành sẽ có sự đầu tư nhiều hơn nữa để giúp đội tuyển nữ có sự cọ xát tốt hơn khi thi đấu với các đối thủ mạnh", Huỳnh Như nói thêm.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam cảm ơn những cổ động viên đặc biệt tại Ấn Độ

MINH TRIẾT |

Tuyển nữ Việt Nam đã dành lời cảm ơn sự đón tiếp và hỗ trợ rất nhiệt tình của đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai và kiều bào người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ấn Độ.

Lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tham dự lễ mừng công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi về nước vào ngày 10.2.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ yếu tố tạo nên thành công của tuyển nữ Việt Nam

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ những yếu tố giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuyển nữ Việt Nam cảm ơn những cổ động viên đặc biệt tại Ấn Độ

MINH TRIẾT |

Tuyển nữ Việt Nam đã dành lời cảm ơn sự đón tiếp và hỗ trợ rất nhiệt tình của đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai và kiều bào người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ấn Độ.

Lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tham dự lễ mừng công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi về nước vào ngày 10.2.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ yếu tố tạo nên thành công của tuyển nữ Việt Nam

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ những yếu tố giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.