Huyền thoại bóng đá Indonesia tin đội nhà sau 3 năm sẽ vượt tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi giúp tuyển Indonesia hòa tuyển Việt Nam 0-0. Người hâm mộ lẫn các chuyên gia đều mong PSSI giữ chân chiến lược gia người Hàn Quốc lâu hơn.

Shin Tae-yong đã tạo ra "phép thuật"

Tuyển Indonesia có trận hòa Việt Nam – đội bóng được đánh giá mạnh nhất AFF Cup 2020 vào tối 15.12. Kết quả này có dấu ấn chiến thuật rất rõ ràng của Shin Tae-yong. Ông đã xây dựng cho đội nhà một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, kín kẽ và gần như không mắc sai sót. Tuyển Việt Nam dù kiểm soát bóng hơn 69% thời gian, tung ra 21 cú dứt điểm nhưng chỉ có đúng 1 lần đưa bóng trúng đích.

Truyền thông Hàn Quốc ví tuyển Indonesia của ông Shin Tae-yong như "tấm khiên" đã đứng vững trước "mũi giáo" là tuyển Việt Nam. Đội bóng của ông Park Hang-seo trội hơn về mọi mặt, sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Nhưng trong 90 phút, Quang Hải cùng đồng đội đều không tạo ra cơ hội rõ ràng nào.

"Trước đây, mỗi trận đấu với tuyển Việt Nam đều rất khó khăn. Nhưng lúc này, tuyển Indonesia đã phát triển. Tôi hy vọng đội bóng sẽ tiếp tục cải thiện để tiến đến trận chung kết", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali cho biết.

Các cầu thủ tuyển Indonesia đã có trận đấu tốt trước tuyển Việt Nam từ lối chơi cho đến thể lực. Ảnh: AFF
Các cầu thủ tuyển Indonesia đã có trận đấu tốt trước tuyển Việt Nam từ lối chơi cho đến thể lực. Ảnh: AFF

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), hàng trăm nghìn ý kiến của người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với ông Shin Tae-yong. "PSSI không được phép thay đổi huấn luyện viên. Tôi tin rằng trong 3, 4 năm tới tuyển Indonesia sẽ phát triển hơn nữa", một fan tuyển Indonesia bày tỏ. Một ý kiến khác nhấn mạnh, PSSI nên giữ ông Shin Tae-yong 10 năm, để xây dựng tương lai cho bóng đá Indonesia.

Người hâm mộ xứ vạn đảo hào hứng với đội nhà, bởi ông Shin Tae-yong đã triệt để thay máu đội hình, tạo nên tập thể thi đấu ăn ý, có tinh thần chiến đấu cao. Ông mạnh dạn loại bỏ hàng loạt các cầu thủ nhập tịch lớn tuổi hoặc các ngôi sao đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Indonesia, với lý do "họ không hợp với triết lý của tôi".

Thay vào đó, ông tin dùng các cầu thủ trẻ. 21/30 cầu thủ Indonesia dự AFF Cup đều từ 25 tuổi trở xuống, trong đó có 8 người sinh từ năm 2000 trở về sau. "Với các cầu thủ trẻ, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận triết lý chơi bóng của tôi hơn", ông Shin lý giải.

Ông từng thừa nhận cầu thủ Indonesia chỉ đủ sức thi đấu cường độ cao trong 20 phút và hầu như… đi bộ vào cuối trận. Nhưng với những phương pháp hợp lý, thay đổi chế độ, thói quen ăn uống, tuyển Indonesia trở thành đội bóng có thể lực rất tốt, sức mạnh, khả năng va chạm cũng được tăng lên. Với nền tảng đó, tuyển Indonesia có thể thực hiện nhiều chiến thuật khác nhau, tùy vào đối thủ, tính chất các trận đấu.

3 năm nữa, tuyển Indonesia sẽ vượt mặt tuyển Việt Nam?

Huyền thoại bóng đá Indonesia, Kadek Swartama tin tưởng vào tương lai của đội nhà, sau khi chứng kiến Indonesia có trận hòa 0-0 với Việt Nam. Ông nói: "Công thức sử dụng các cầu thủ trẻ của Shin Tae-yong là đúng đắn. Họ đã có sự phát triển phi thường. Nhìn lại trận đấu với Việt Nam, màn trình diễn của các cầu thủ thật sự tuyệt vời, cần phải ghi nhận những nỗ lực của họ.

Mỗi cá nhân đều hiểu rõ vai trò của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ. Tính gắn kết trong lối chơi cũng rất tốt. Nếu ông Shin Tae-yong tiếp tục công việc trong 3 đến 4 năm tới, tôi tin rằng tuyển Indonesia có thể vượt mặt tuyển Việt Nam".

Ông Shin Tae-yong được tin tưởng sẽ giúp bóng đá Indonesia gặt hái thành công hơn nữa. Ảnh: AFF
Ông Shin Tae-yong được tin tưởng sẽ giúp bóng đá Indonesia gặt hái thành công hơn nữa. Ảnh: AFF

Tuyển Indonesia lúc này đang đứng hạng 166 thế giới, kém rất xa tuyển Việt Nam (hạng 99). Chặng đường để đội bóng xứ vạn đảo vượt mặt của tuyển Việt Nam còn rất dài, nhưng hoàn toàn khả thi nếu PSSI tiếp tục tin tưởng vào Shin Tae-yong. Sau AFF Cup 2020, tuyển Indonesia sẽ thi đấu vòng loại Asian Cup 2023. Nếu ông Shin giúp Indonesia giành vé dự vòng chung kết, đó sẽ là kỳ tích thật sự.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam – Campuchia: Cơ hội cầu thủ trẻ?

KHÁNH AN |

Những “biến số” bất thường trong trận đấu với tuyển Indonesia khiến những cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam khó có cơ hội ra sân tại AFF Cup 2020.

"Tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Campuchia để vào bán kết với ngôi nhất bảng B"

MINH TRIẾT |

Hậu vệ Hồ Tấn Tài khẳng định mục tiêu của tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối là giành chiến thắng trước tuyển Campuchia để vào bán kết AFF Cup 2020 với ngôi nhất bảng B.

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam khó ghi bàn vì đối thủ chơi phòng ngự"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, các đối thủ đá với tuyển Việt Nam đều chơi phòng ngự số đông, nên Quang Hải và các đồng đội rất khó ghi bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyển Việt Nam – Campuchia: Cơ hội cầu thủ trẻ?

KHÁNH AN |

Những “biến số” bất thường trong trận đấu với tuyển Indonesia khiến những cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam khó có cơ hội ra sân tại AFF Cup 2020.

"Tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Campuchia để vào bán kết với ngôi nhất bảng B"

MINH TRIẾT |

Hậu vệ Hồ Tấn Tài khẳng định mục tiêu của tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối là giành chiến thắng trước tuyển Campuchia để vào bán kết AFF Cup 2020 với ngôi nhất bảng B.

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam khó ghi bàn vì đối thủ chơi phòng ngự"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, các đối thủ đá với tuyển Việt Nam đều chơi phòng ngự số đông, nên Quang Hải và các đồng đội rất khó ghi bàn.