Cặp đôi hoàn hảo ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam
Tại King’s Cup Thái Lan năm 2019, Tuấn Anh trở lại sau quá trình dài điều trị chấn thương. Ở giải đấu này lần đầu tiên cặp tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Anh kết hợp trong đội hình của đội tuyển Việt Nam.
Sau đó, bộ cầu thủ này tiếp tục được huấn luyện viên người Hàn Quốc tin tưởng sử dụng trong những trận đấu của vòng loại World Cup 2022. Không phải là Lương Xuân Trường, Đức Huy hay Huy Hùng, chỉ ở Tuấn Anh và Hùng Dũng mới có sự bù trừ để giải quyết mọi vấn đề về tuyến giữa của tuyển Việt Nam.
Đó cũng là lý do ở AFF Cup, Asian Cup, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam phải thay liên tục những người đá cặp với Hùng Dũng chỉ trong 5 trận. Nhưng khi Tuấn Anh xuất hiện, 5 trận tại vòng loại World Cup thì 4 lần họ đá cùng nhau, lần duy nhất Tuấn Anh không ra sân vì chấn thương ở trận đấu gặp Indonesia.
Màn so tài kịch tính giữa Hùng Dũng và Tuấn Anh
Sẽ thật thú vị nếu 2 cầu thủ từng chơi rất ăn ý với nhau trong cùng một hệ thống chiến thuật lại đối đầu với nhau. Họ đều chơi ở vị trí trung tâm, nơi được coi là linh hồn của đội bóng.
Nếu ở Hùng Dũng là trạm trung chuyển phát bóng giúp hàng tấn công của câu lạc bộ Hà Nội thì Tuấn Anh ở thời điểm hiện tại lại đang làm rất tốt nhiệm vụ cầm trịch lối chơi của HAGL.
Trong khi Tuấn Anh vốn dĩ có tài hoa có thể thoát được mọi đối thủ vây quanh, chỉ cần một cái giật gót, đi bóng cầu thủ sinh năm 1995 có thể dễ dàng qua được nhiều sự bủa vây thì ở Quả bóng Vàng năm 2019, Hà Nội có một động cơ bền bỉ là xương sống trong cách xây dựng lối chơi.
Sẽ rất gay cấn bởi từ trước đến nay mỗi lần HAGL gặp Hà Nội đều tạo nên những trận đấu đáng chú. Trong suốt 5 năm qua, chỉ duy nhất một lần đội khách giành chiến thắng.