Huấn luyện viên tuyển Thái Lan tiết lộ lý do thay thủ môn ở cuối trận đấu

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Mano Polking tung Kawin vào sân ở cuối trận đấu với tuyển Indonesia vì muốn động viên tinh thần và giúp thủ môn này có kỷ niệm đẹp để dành tặng người bố vừa qua đời.

Với một đội hình chất lượng, giàu kinh nghiệm cùng lối chơi tấn công áp đặt hiệu quả, không khó để tuyển Thái Lan giành chiến thắng 4-0 trước Indonesia tại chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Đây là cách biệt rất lớn mà đội bóng xứ Vạn đảo rất khó để san bằng tỉ số trong trận đấu lượt về sắp tới.

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ: "Tuyển Thái Lan đã thi đấu rất tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới các cầu thủ. Tôi biết tuyển Indonesia rất mạnh với sơ đồ 4-2-3-1 và có 2 cầu thủ biên rất hay, nên chúng tôi đã có các ý tưởng và chiến thuật tốt.

Đã có lúc chúng tôi lo sợ mất kiểm soát bóng khi chỉ có 1 tiền vệ trung tâm. Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Tôi tự hào khi được huấn luyện tuyển Thái Lan. Hiện tại chúng tôi có lợi thế rất lớn để mang chiếc cúp Đông Nam Á về cho người hâm mộ xứ nước nhà".

Ở trận đấu này, tuyển Thái Lan có đến 7 sự thay đổi trong đội hình thi đấu, nhưng vẫn dễ dàng ép sân và áp đặt lối chơi. Huấn luyện viên Polking cho rằng điều này phụ thuộc vào trình độ của các cầu thủ và bản thân ông cũng rất vui khi tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ tốt.

Ngoài ra, ở cuối hiệp thi đấu thứ 2, ông Polking có sự thay đổi người đáng chú ý khi tung thủ thành Kawin vào sân thay cho Sivaruck Tedsungnoen. Nói về điều này, thuyền trưởng tuyển Thái Lan cho hay: "Xin nói rõ rằng tôi muốn đưa Kawin vào sân và không muốn thất lễ với Indonesia. Bố của thủ thành này mới mất nên tôi muốn động viên tinh thần và giúp cậu ấy dành tặng kỷ niệm đẹp cho bố".

Trước thềm AFF Cup 2020, ông Mano Polking là huấn luyện viên duy nhất nói về việc sẽ giành chức vô địch ở giải đấu năm nay.

"Đó là một mục tiêu rõ ràng, không nhiều người tin rằng chúng tôi có thể làm được. Điều này giúp toàn đội biết rằng mình sẽ làm gì để thi đấu tốt hơn. Quan trọng nhất là giúp mọi người có niềm tin. Trước mắt vẫn còn 1 trận đấu nữa, nhưng chúng tôi đã đặt 1 tay lên chiếc cúp và nhiệm vụ tiếp theo là phải đặt tay còn lại lên", huấn luyện viên Mano Polking bày tỏ.

Trước khi khép lại buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Brazil dành những lời khen đến bà Madam Pang - trưởng đoàn tuyển Thái Lan: "Vai trò của cô ấy là rất quan trọng. Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, quan hệ tốt và giúp đội bóng rất nhiều. Đôi khi đội tuyển quốc gia cần phải tạo quan hệ với các câu lạc bộ, Madam Pang đã liên hệ với các đội như Leicester City,... Cô ấy mang đến không khí vui vẻ và tạo sự gắn kết cho toàn đội, thật tuyệt vời".

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn tuyển Thái Lan nhận tin buồn trước chung kết AFF Cup 2020

ĐĂNG TRANG |

Thủ môn Kawin Thamsatchanan đã nhận tin buồn khi cha của anh qua đời vào chiều 29.12, ngay trước thời điểm anh cùng đồng đội tại tuyển Thái Lan thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với Indonesia.

Tuyển Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Tuyển Thái Lan thi đấu áp đảo và dễ dàng có chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

5 yếu tố giúp tuyển Thái Lan đánh bại Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup

MINH PHONG |

Truyền thông xứ chùa Vàng chỉ ra 5 yếu tố giúp tuyển Thái Lan có thể đánh bại Indonesia trong khuôn khổ chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ môn tuyển Thái Lan nhận tin buồn trước chung kết AFF Cup 2020

ĐĂNG TRANG |

Thủ môn Kawin Thamsatchanan đã nhận tin buồn khi cha của anh qua đời vào chiều 29.12, ngay trước thời điểm anh cùng đồng đội tại tuyển Thái Lan thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với Indonesia.

Tuyển Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Tuyển Thái Lan thi đấu áp đảo và dễ dàng có chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

5 yếu tố giúp tuyển Thái Lan đánh bại Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup

MINH PHONG |

Truyền thông xứ chùa Vàng chỉ ra 5 yếu tố giúp tuyển Thái Lan có thể đánh bại Indonesia trong khuôn khổ chung kết lượt đi AFF Cup 2020.