Huấn luyện viên tuyển Thái Lan chưa nghĩ đến trận gặp Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Polking của đội tuyển Thái Lan đã có những chia sẻ trong buổi họp báo trước ngày khởi tranh AFF Cup 2020.

Trưa ngày 4.12, huấn luyện viên các đội ở bảng A - AFF Cup 2020 gồm Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste đã tham dự buổi họp báo trước ngày khởi tranh giải đấu.

Tâm điểm trong buổi họp báo này là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan - ông Alexandre Polking. Cựu "thuyền trưởng" đội TPHCM mở đầu buổi họp báo: "Chúng tôi rất vui khi được ở đây. Không dễ để thi đấu ở AFF Cup nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức. Thái Lan là đội mạnh, có những cầu thủ chúng tôi cần và rất nóng lòng được đấu".

Huấn luyện viên các đội tuyển tham dự họp báo trước ngày ra quân AFF Cup 2020. Ảnh: Changsuek
Huấn luyện viên các đội tuyển bảng A tham dự họp báo trước ngày ra quân AFF Cup 2020. Ảnh: Changsuek

Đội tuyển Thái Lan đang quyết tâm giành lại ngôi vương Đông Nam Á sau khi bị tuyển Việt Nam vượt qua trong 3 năm trở lại đây. Khi được hỏi về vấn đề này, huấn luyện viên Polking cho biết ông vẫn đang tập trung cho từng trận đấu tại vòng bảng chứ chưa nghĩ đến màn so tài với đội tuyển Việt Nam.

"Thái Lan có lịch sử hào hùng ở giải đấu này, còn tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Nhưng lúc này không phải lúc nói đến trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi có những cầu thủ tốt. Giải đấu là một chặng đường rất dài nhưng tuyển Thái Lan có đủ động lực để đi đến trận đấu cuối cùng", huấn luyện viên Polking khẳng định.

Trả lời câu hỏi về việc Thái Lan thiếu thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020, huấn luyện viên Polking cho biết: "Thai League vẫn diễn ra nên cầu thủ có được thể trạng khá tốt. Chúng tôi không có nhiều thời gian nhưng các cầu thủ có được cảm giác thi đấu tốt. Giờ chúng tôi sẽ phải tìm ra chiến thuật hợp lí để giành chiến thắng và hướng đến chức vô địch".

Huấn luyện viên Polking (phải) đặt mục tiêu giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: Changsuek
Huấn luyện viên Polking (phải) đặt mục tiêu giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: Changsuek

Nhận định đối thủ ở trận ra quân là Timor-Leste, ông Polking nói: "Đó là đội bóng trẻ. Tôi có xem vài trận của đội U23 Timor-Leste và rất nhiều trong số đó có mặt ở AFF Cup lần này. Chúng tôi không thể xem thường họ. Chúng tôi phải chơi với cường độ cao, tạo ra sức ép. Cầu thủ trẻ thường mang đến sự bất ngờ, nên chúng tôi phải tôn trọng họ. Tôi hy vọng sẽ có một trận đấu hay".

Huấn luyện viên Polking đem đến AFF Cup 2020 3 tiền đạo. Quyết định này của ông thầy mang 2 dòng máu Đức và Brazil không được đánh giá cao. Tuy nhiên, ông vẫn tự tin với sức trẻ của Supachai Jaided và kinh nghiệm của Teerasil Dangda.

"Tôi có những tiền đạo giỏi. Với Teerasil Dangda, 8 năm trước khi tôi mới tới Thái Lan, anh ấy là số 1 ở đây và tới giờ vẫn tiếp tục ghi bàn. Dangda không còn trẻ nhưng vẫn rất tốt và có nhiều kinh nghiệm. Supachai cũng đang có phong độ tốt, ghi bàn liên tục cho Buriram", ông nói.

Trận ra quân của đội tuyển Thái Lan đối đầu Timor-Leste sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 5.12.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải vắng mặt trong buổi thi đấu đối kháng của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải không xuất hiện trong buổi tập thi đấu đối kháng của tuyển Việt Nam trước thềm trận đấu khai mạc AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Honda chỉ đạo buổi tập đầu tiên của tuyển Campuchia

Thanh Vũ (Ảnh: FFC) |

Huấn luyện viên Keisuke Honda đã sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Campuchia tham dự AFF Cup 2020.

Cổ động viên đặc biệt trong các buổi tập tuyển Việt Nam tại Singapore

MINH PHONG |

Trong các buổi tập của tuyển Việt Nam tại sân Hougang (Singapore) luôn xuất hiện một cổ động viên luôn theo dõi từng bước chân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Quang Hải vắng mặt trong buổi thi đấu đối kháng của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải không xuất hiện trong buổi tập thi đấu đối kháng của tuyển Việt Nam trước thềm trận đấu khai mạc AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Honda chỉ đạo buổi tập đầu tiên của tuyển Campuchia

Thanh Vũ (Ảnh: FFC) |

Huấn luyện viên Keisuke Honda đã sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Campuchia tham dự AFF Cup 2020.

Cổ động viên đặc biệt trong các buổi tập tuyển Việt Nam tại Singapore

MINH PHONG |

Trong các buổi tập của tuyển Việt Nam tại sân Hougang (Singapore) luôn xuất hiện một cổ động viên luôn theo dõi từng bước chân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.