Huấn luyện viên Troussier đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Mục tiêu đầu tiên của huấn luyện viên Troussier là dẫn dắt U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 32 trên đất Campuchia vào tháng 5 tới đây.

Ngày 27.2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U22/U23 Việt Nam - ông Philippe Troussier.

Huấn luyện viên Troussier đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 32. Ảnh: Minh Dân
Huấn luyện viên Troussier đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 32. Ảnh: Minh Dân

Phát biểu tại lễ ra mắt, huấn luyện viên Troussier cho biết: "Tôi bày tỏ niềm vui được gặp lại mọi người và tín nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội trở lại và làm việc ở đất nước mà tôi yêu quý.

Tôi hiểu được tầm quan trọng của công việc này và mong mọi người hãy tin tưởng vào sự tập trung của tôi với thử thách sắp tới.

Để hướng tới những mục tiêu sắp tới, tôi không phải bắt đầu từ con số 0. Người tiền nhiệm là ông Park Hang-seo để lại một đội hình giàu cạnh tranh, cá nhân tôi cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc với bóng đá Việt Nam, đây là kho tàng quý giá để giúp tôi trong hành trình sắp tới.

Ngay sau đây, những giải đấu liên tục được tổ chức như SEA Games, vòng loại U23 Châu Á, vòng loại World Cup, Asian Cup. Chúng tôi đã sẵn sàng với kế hoạch chuẩn bị".

Theo kế hoạch, ngay sau lễ ra mắt, huấn luyện viên Troussier sẽ bắt đầu công việc với việc công bố danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam.

Cụ thể, đội tuyển quốc gia sẽ hội quân từ ngày 8.3 đến ngày 12.3 với khoảng 28 cầu thủ. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ tập trung thành 4 giai đoạn, từ ngày 1.3 đến 29.3 với số lượng cầu thủ giảm dần qua mỗi đợt trước khi chốt danh sách cuối cùng.

Nhiệm vụ đầu tiên của huấn luyện viên Troussier là dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới đây tại Campuchia.

Huấn luyện viên Troussier có
Huấn luyện viên Troussier có tiêu chí lựa chọn cầu thủ riêng. Ảnh: Minh Dân

Nói về mục tiêu sắp tới, ông Troussier cho hay: "SEA Games nằm trong lộ trình hướng đến mục tiêu World Cup. Bản thân tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23, nhưng tôi không coi đó là 2 đội riêng lẻ. Để hướng tới mục tiêu World Cup 2026 cần đội tuyển nòng cốt từ đội tuổi 22 đến 27.

Từ đây đến đó cần phải xây dựng đội hình với nòng cốt mạnh. Theo đó, SEA Games 32 là nhiệm vụ đầu tiên của tôi với tư cách huấn luyện viên trưởng. Là một người làm bóng đá, luôn muốn giành chiến thắng và truyền tải động lực chiến thắng đến mọi cầu thủ. Mục tiêu là giành huy chương vàng SEA Games 32.

Trong bóng đá chỉ có 1 người chiến thắng, đồng nghĩa với việc có nhiều đội bóng khác không thắng. Ngoài danh hiệu, điều chúng ta cần quan tâm là lối chơi, sự nỗ lực, tinh thần cống hiến của mọi người".

Về việc lựa chọn nhân sự, tân thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam chia sẻ: "Bản thân tôi ưu tiên tổ chức đội tuyển theo phương thức sử dụng cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm đó.

Những trợ lý của tôi là các huấn luyện viên ở câu lạc bộ. Cầu thủ tập luyện, sinh hoạt ở câu lạc bộ, sau đó nhiệm vụ của tôi là chọn cầu thủ có phong độ và điểm rơi tốt nhất.

Về sơ đồ chiến thuật và lối chơi sắp tới tôi nói ngắn gọn thế này. Mỗi trận đấu đều có tính chất riêng biệt, khi đá với Brazil sẽ khác khi đá với Lào. Mỗi trận đấu, mỗi thời điểm sẽ có mỗi sơ đồ chiến thuật riêng phù hợp".

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Troussier: Tôi nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam vì mục tiêu World Cup

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier cho biết, nhiệm vụ đầu tiên mà ông hướng đến dưới cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, từ đó xây dựng đội hình hướng đến World Cup 2026.

Nơi ở của huấn luyện viên Troussier khi làm việc tại Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Troussier được bố trí ở tại khu biệt thự khang trang dành cho các chuyên gia nước ngoài thuộc Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian dẫn dắt các đội tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên Troussier: Tôi tự hào khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier và trợ lý Moulay Azzeggouarh đã có mặt tại Việt Nam.

Đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc giảm bao nhiêu độ C?

MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (12.11), thời tiết khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng khoảng từ 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Phạt tiền, buộc dừng hoạt động Phòng khám Nguyễn Trãi bị tố vẽ bệnh moi tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 12.11, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương - cho biết, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có quyết định cho dừng hoạt động đối với Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Nguyễn Trãi - Chi nhánh Thủ Dầu Một.

Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 12.2023

Nhóm PV |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3.12.2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế. Để thông tin chi tiết tới quý vị độc giả các quy định về bảo hiểm y tế, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông BHXH TP Hà Nội.

9X phượt xe máy xuyên Việt Nam - Campuchia - Lào

Quang Thiện |

Bằng niềm đam mê du lịch bụi, Hoàng Văn Thành thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên bằng cách phượt xe máy qua ba nước Đông Dương cuối tháng 10 vừa qua.

Hạn chế mua đuổi nếu chứng khoán đầu tuần tới bật tăng mạnh

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn trong những phiên đầu tuần tới. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế tâm lý mua đuổi khi cổ phiếu được “kéo xanh mạnh” trong phiên.

Huấn luyện viên Troussier: Tôi nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam vì mục tiêu World Cup

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier cho biết, nhiệm vụ đầu tiên mà ông hướng đến dưới cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, từ đó xây dựng đội hình hướng đến World Cup 2026.

Nơi ở của huấn luyện viên Troussier khi làm việc tại Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Troussier được bố trí ở tại khu biệt thự khang trang dành cho các chuyên gia nước ngoài thuộc Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian dẫn dắt các đội tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên Troussier: Tôi tự hào khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier và trợ lý Moulay Azzeggouarh đã có mặt tại Việt Nam.