Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng “giải thoát” khỏi Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng quyết định chia tay Than Quảng Ninh dù đội bóng đất Mỏ đã nhận được những tín hiệu tích cực hơn trong thời gian gần đây.

Sau cuộc trao đổi với lãnh đạo câu lạc bộ Than Quảng Ninh chiều ngày 14.12, huấn luyện Phan Thanh Hùng đã đưa ra quyết định chia tay đội bóng đất Mỏ sau 5 mùa giải. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này bởi chiến lược gia gốc Đà Nẵng không còn phù hợp với quan điểm xây dựng đội bóng của Than Quảng Ninh.

Thời điểm V.League 2020 khép lại, Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ dừng hoạt động khi tiền phí hợp đồng, thưởng 2 mùa giải và lương của các cầu thủ trong 4 tháng qua vẫn chưa được thanh toán.

Lần lượt những cầu thủ trụ cột như Xuân Hùng, Tuấn Linh, Quách Tân, Nhật Minh, Thanh Hài,… đều rời đi do không thể ở lại để chờ mãi cái gật đầu của lãnh đạo.

Điều cay đắng nhất, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng biết hết nhưng lại là người không biết chuyện gì đang xảy ra. Những cầu thủ ra đi, chỉ khi họ cầm giấy thanh lý báo tin thì ông mới biết. Ông Hùng vẫn chấp nhận kiên nhẫn chờ vì tương lai đội bóng và cuối cùng ông phải quyết định.

HLV Phan Thanh Hùng chia tay Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia tay Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Ngày 11.12, cuộc họp của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng đi đến thống nhất là tiếp tục duy trì và xây dựng đội bóng. Đó là những tín hiệu tích cực về tương lai của đội bóng đất Mỏ, nhưng câu chuyện giữa huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và Than Quảng Ninh lại nằm ở khía cạnh khác.

Đứng từ góc độ của một người làm chuyên môn, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cùng Than Quảng Ninh không khác gì một “tân binh”. Số cầu thủ “cứng nghề” còn lại chỉ đến trên đầu ngón tay như Hồng Quân, Xuân Tú, Nguyên Sa, Văn Khoa,… Chưa kể ngoại binh cũng không còn ai khi Lynch trở về Hải Phòng còn Claudecir đã sớm chia tay đội bóng.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng tự tin rằng lứa trẻ của Than Quảng Ninh có thể đôn lên đội 1 nhưng đó lại là bài toán khiến chiến lược gia người Đà Nẵng thực sự đau đầu.

Ông tâm sự: “Trong khi những đội bóng khác chuẩn bị cho mùa giải mới từ mấy tháng trời, còn trong tay tôi thì không có gì cả. Lực lượng trẻ Quảng Ninh chưa thể đáp ứng được, chỉ có khoảng 2-3 cầu thủ là có khả năng chơi.

Để đưa nguyên đội hình U21 lên V.League là cực kỳ khó bởi các em ấy đá giải U21 Quốc gia còn chưa có thành tích, chưa trải qua hạng Nhì, hạng Nhất thì sao mà đá V.League được”.

Trước đó, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã từng từ chối lời đề nghị của Hoàng Anh Gia Lai, TP.HCM hay Bình Dương để chọn cách ở lại vì đội bóng, vì học trò. Nhưng trước “nhiệm vụ bất khả thi“ và cách làm thiếu tôn trọng nhau, sau nhiều ngày cân nhắc và có những cuộc trao đổi, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã quyết định chia tay Than Quảng Ninh sau 5 mùa giải gắn bó.

Do còn 1 năm hợp đồng, sáng hôm nay 15.12, ông Hùng sẽ làm việc với Chủ tịch Phạm Thanh Hùng để thanh lý. Được biết, tiền lương và cả chế độ khi ký hợp đồng của ông thầy này không hề cao trong khi lại bị nợ, chậm thời gian dài nên ông sẵn sàng đền tiền để được “giải thoát”.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Than Quảng Ninh gặp Hồng Tĩnh Hà Tĩnh trận khai mạc V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH - MINH ĐỨC |

Than Quảng Ninh sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận khai mạc V.League 2021.

Bi hài cổ động viên trở thành “quân xanh” dài hạn cho Than Quảng Ninh

MAI PHƯƠNG |

Trước tương lai khó đoán định của Than Quảng Ninh, Hội cổ động viên bóng đá đất Mỏ nguyện trở thành "quân xanh" cho tướng Hùng và các học trò.

Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Than Quảng Ninh gặp Hồng Tĩnh Hà Tĩnh trận khai mạc V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH - MINH ĐỨC |

Than Quảng Ninh sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận khai mạc V.League 2021.

Bi hài cổ động viên trở thành “quân xanh” dài hạn cho Than Quảng Ninh

MAI PHƯƠNG |

Trước tương lai khó đoán định của Than Quảng Ninh, Hội cổ động viên bóng đá đất Mỏ nguyện trở thành "quân xanh" cho tướng Hùng và các học trò.

Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.