Khi mới đến Việt Nam làm việc năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn xây dựng sơ đồ 3 trung vệ cho đội tuyển quốc gia và U23. Ông đưa ra quan điểm rằng: "Mỗi sơ đồ có ưu, nhược điểm riêng. Với nguồn lực, tình hình cầu thủ Việt Nam hiện tại, tôi thấy sơ đồ 3-4-3 phù hợp hơn bất cứ mô hình nào khác. Tất nhiên, tôi không áp dụng một cách cứng nhắc, chúng tôi có thể thay đổi cho phù hợp.
Tất nhiên, một số nhà chuyên môn cho rằng 3-4-3 không nên, không tốt, cũng có thể có điểm chưa đúng của tôi. Nhưng theo quan điểm cá nhân, ở thời điểm hiện tại thì với tố chất, đặc tính cầu thủ đang có thì phù hợp và tôi cần thử nghiệm".
Sơ đồ đó đã được "thử nghiệm" thành công, điều này cũng giúp ông Park mang đến những kết quả ấn tượng cho bóng đá Việt Nam trong suốt 3 năm qua.
Với việc đội hình dùng 3 trung vệ, có trung vệ thòng, hàng thủ trong sơ đồ 3-4-3 của ông Park có thể chuyển thành 5-2-3, 5-4-1 trong tùy tình huống. 2 tiền vệ biên có thể lùi về kết hợp cùng hậu vệ cánh thành hàng phòng ngự 5 người.
Khi đoạt được bóng, trung vệ thòng cũng là người tổ chức phân phối bóng, chia bóng lên tuyến trên. Điều này đòi hỏi cầu thủ này phải có óc phán đoán tình huống cực tốt và dứt khoát trong việc can thiệp lấy bóng, áp sát đối phương.
Ngoài trung vệ ở giữa ra, hậu vệ trái hoặc phải cũng cần có khả năng phát động tấn công để dễ dàng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Quế Ngọc Hải khi đá cùng Đình Trọng khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam cũng thường xuyên có những đường chuyền vượt tuyến như thế này.
Trong bộ phim tài liệu được VFF thực hiện về những câu chuyện lần đầu được huấn luyện viên Park Hang-seo tâm sự ngày đầu xuân Tân Sửu, ông đã chia sẻ về việc nghiên cứu sơ đồ này.
Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi hay xem bóng đá Anh, Tây Ban Nha nhưng không có ý định học theo họ. Khi còn ở Hàn Quốc tôi từng nghiên cứu câu lạc bộ Arsenal. Hiện tại, tôi cũng có xem thêm câu lạc bộ Leipzig của Đức đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên khá trẻ. Sở dĩ tôi nghiên cứu đội bóng này và thi thoảng bàn luận với các cộng sự vì họ cũng vận hành sơ đồ 3 trung vệ".
Tuy nhiên, sơ đồ này cũng đã dần bị đối thủ bắt bài. Chính vì vậy mà trong đợt tập trung cuối năm 2020 của đội tuyển Việt Nam, ông Park đã chia sẻ rằng: "Sự thật là kể từ khi được bổ nhiệm, tôi đã sử dụng lối đá 3 trung vệ với sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2. Nhưng hiện tại, chiến thuật này đã bị các đối thủ bắt bài. Chúng tôi đang bàn bạc và nghiên cứu nhiều chiến thuật khác và thay đổi sẽ mất khá nhiều thời gian.
Tôi đã định hình cơ bản chiến thuật mới vẫn dùng 3 trung vệ nhưng có sự thay đổi về hình thái tấn công. Các bạn thấy đó, bóng đá Việt Nam có rất nhiều tiền vệ và chúng ta sẽ lấy đó để thay đổi. Có thể sự thay đổi này không có quá nhiều sự xáo trộn, nhưng cũng đủ để gây hỗn loạn cho các đối thủ".
Năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến nhiều mục tiêu quan trọng ở các giải đấu lớn và đây là thời điểm mà ông Park cần đến sự thay đổi.