Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ với ông Troussier và U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng 2 cầu thủ Thanh Nhã, Hải Linh đã có buổi giao lưu trực tuyến với báo Lao Động sáng 18.5.

11h22: Buổi giao lưu trực tuyến kết thúc.

- HLV Mai Đức Chung: Cảm ơn độc giả của báo Lao Động. Hy vọng trong thời gian tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

11h20 - Hải Linh ở ngoài sân luôn rất vui vẻ, nghịch ngợm nhưng trên sân lại biểu lộ khuôn mặt ít cảm xúc, sự trái ngược này đến từ đâu?

- Cầu thủ Hải Linh: Trên sân, tôi luôn có sự quyết tâm và cần phải tập trung đối đa trong từng khoảnh khắc để không bị sao nhãng hay mắc sai lầm nào.

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân

- Khi lướt mạng xã hội và nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ và khán giả, Thanh Nhã cảm thấy thế nào?

Cầu thủ Thanh Nhã: 1 năm trở lại đây tôi nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ, tôi cũng vui và hạnh phúc vì mọi người yêu quý và cũng quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn. Tôi xin được cảm ơn khán giả vì đã yêu quý chúng tôi.

11h17 - Sắp tới tuyển Việt Nam sẽ tham dự World Cup, với tư cách là VĐV trẻ, Thanh Nhã có sự chuẩn bị gì để được góp mặt vào đội tuyển và trải nghiệm ở World Cup hay không?

- Cầu thủ Thanh Nhã: Kì SEA Games vừa qua là động lực để giúp chúng tôi có tinh thần chiến đấu. Sắp tới cả đội có chuyến tập huấn ở các nước có nền bóng đa phát triển, chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm ở những trận giao hữu đó. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thi đấu hay nhất có thể để đền đáp được kì vọng.

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân

11h15 - Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị World Cup ra sao, thưa ông?

- HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi lên kế hoạch từ năm ngoái, có lộ trình bài bản. Sau SEA Games, chúng tôi tập trung lại để tập thể lực. Đến ngày 5.6 sẽ sang Đức thi đấu giao hữu, và ngày 19.6 sẽ thi đấu với U23 Ba Lan.

Có những trận đấu này, chúng ta rút ngắn được trạng thái, học tập kinh nghiệm từ các đội bóng mạnh hơn. Mọi người mong mỏi chúng tôi có thành tích tốt ở World Cup, nhưng nếu so sánh chúng ta khó có thể bắt kịp với Mỹ hay Hà Lan, nhưng với tinh thần của phụ nữ Việt Nam, sự đoàn kết, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu vì người hâm mộ.

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân

11h11 - Ông đánh giá thế nào về lớp trẻ kế cận đội tuyển nữ Việt Nam, trong bối cảnh một số cầu thủ cũng bắt đầu có thể chia tay sân cỏ trong thời gian ngắn sắp tới?

- HLV Mai Đức Chung: Chúng ta có lứa kế cận như Vũ Thị Hoa – thi đấu tốt ở câu lạc bộ Hà Nội. Tôi rất tự hào và tin tưởng triệu tập Hoa lên đội tuyển và sắp xếp thi đấu bên Nhã, Vạn Sự, Hải Linh với mục tiêu rèn luyện và kế cận cho lớp đàn chị.

11h06 - Vai trò của Huỳnh Như ở SEA Games lần này với cá nhân ông, thưa ông? Lần đầu tiên ở một chiến dịch, chúng ta có 1 cầu thủ xuất ngoại về hỗ trợ cho đội tuyển.

- HLV Mai Đức Chung: Lần đầu tiên đội tuyển nữ có cầu thủ thi đấu nước ngoài. Tới đây tôi mong có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, mang kinh nghiệm từ nước bạn về Việt Nam để chúng ta cùng phát triển hơn. Kì SEA Games này, Huỳnh Như lớn tuổi thứ hai trong đội sau Thuỳ Trang, nhưng đã góp sức lớn cùng đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32.

- Huỳnh Như là đội trưởng và có đóng góp lớn cho tuyển Việt Nam. Huỳnh Như từng mong rằng thế hệ trẻ tiếp theo sẽ tiếp nối các đàn chị. Là một trong những cầu thủ trẻ của đội, Thanh Nhã cảm thấy thế nào?

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân

- Cầu thủ Thanh Nhã: Trước tiên tôi sẽ cố gắng hoà nhập thật tốt với các chị, nếu được giao nhiệm vụ kế thừa, chúng tôi sẽ tập luyện thật tốt để làm tốt vai trò và tiếp nối thành công của các chị.

- Cầu thủ Hải Linh: Tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn, chăm chỉ hơn và cố gắng tiếp nối thành tích của các đàn chị từ trước đến nay.

11h01 - Khi đội tuyển nữ giành HCV nhưng còn đội tuyển nam chỉ giành HCĐ, ông có chia sẻ gì với huấn luyện viên Troussier và các cầu thủ U22 Việt Nam?

- HLV Mai Đức Chung: Có lẽ, tôi và huấn luyện viên Troussier khác nhau về đất nước, dân tộc giữa nên chào hỏi, động viên nhau bằng những cái những cái bắt tay, chúc nhau bằng tiếng.

Tôi không có suy nghĩ đội nữ phải hơn đội nam hay như thế nào khác, chỉ mong 2 đội đều có thành quả tốt. Tôi hết sức thông cảm cho U22 thời kì này khi chỉ mới tập trung thời gian ngắn, các cầu thủ ít được thi đấu tại V.League. Lứa này thay đổi hoàn toàn so với lứa trước.

Ngoài ra, huấn luyện viên Troussier cũng mới về, cần thông cảm khi có thể chưa nắm được về chuyên môn của từng cầu thủ. Đặc biệt, các đội khu vực Đông Nam Á đầu tư rất nhiều, như Indonesia sau 32 năm cũng khát khao rất lớn. Nhưng đến bây giờ, tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã bắt đầu quen với triết lý của ông Troussier, và họ sẽ tiến bộ hơn trong tương lai.

Ảnh: Chi Trần
Ảnh: Minh Dân

- Xin hỏi Thanh Nhã, con gái mà phải thi đấu ngoài trời ở thời tiết khắc nghiệt, Thanh Nhã và các đồng đội có làm gì để bảo vệ làn da dưới thời tiết khắc nghiệt Campuchia?

- Cầu thủ Thanh Nhã: Thường thì chúng tôi sẽ mặc áo bó tay dài và bôi kem chống nắng. Chỉ vậy thôi.

10h59: - Thanh Nhã là một VĐV trẻ, bạn có gặp áp lực và khó khăn gì không?

- Cầu thủ Thanh Nhã: Bản thân em không áp lực gì nhiều, bọn em luôn tạo ra tinh thần thoải mái nhất trước khi thi đấu để đá tự tin hơn. Đội tuyển đã mất nhiều trụ cột do chấn thương và có các chị đã lớn tuổi. Ở Campuchia thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, bọn em cố gắng tập luyện để khắc phục, thích nghi.

Ảnh: Chi Trần
Ảnh: Minh Dân

- Hải Linh: Áp lực của tôi và toàn đội là bảo vệ tấm huy chương vàng, nhưng đó cũng là động lực để đội cố gắng hơn và giành chức vô địch.

10h57: - Đã có thời điểm ĐT nữ Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại, khi Philippines liên tục vượt lên dẫn trước. Thưa ông Mai Đức Chung, suy nghĩ của ông lúc đó như thế nào. Liệu đã có lúc ông nghĩ đến việc bị loại ngay từ vòng bảng?

- HLV Mai Đức Chung: Quay lại thời điểm bốc thăm, chúng ta vào bảng đấu rất khó khăn khi có Philippines, Myanmar, Malaysia, đều là những đội rất mạnh. Trước đó, khi đá ASIAD tại Ấn độ, cũng rơi vào bảng đấu khó như Hàn Quốc, Nhật Bản và cũng Myanmar,… nhưng đã biết vượt qua.

Ảnh: Chi Trần
Ảnh: Minh Dân

Chúng tôi lấy đó là động lực để tiếp tục vượt qua tại SEA Games, toàn đội đã cùng nhau đoàn kết, có tinh thần và ý chí mạnh mẽ. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, Bộ VHTTDL, VFF, người hâm mộ đã luôn có mặt trên sân để cổ vũ cho các đội tuyển, cũng như người hâm mộ cả nước.

10h55: - SEA Games năm nay chứng kiến việc Hải Linh được sử dụng thường xuyên, đóng vai trò quan trọng hơn, bạn nghĩ gì về hành trình đã qua?

- Cầu thủ Hải Linh: Tôi đã được ban huấn luyện tin tưởng, sử dụng nhiều hơn, điều này tôi rất vui. Tôi cảm thấy đáng nhớ nhất là khoảnh khắc đạt được tấm huy chương vàng trên đất Campuchia.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng 2 cầu thủ Nguyễn Thanh Nhã, Trần Thị Hải Linh trong buổi giao lưu. Ảnh: Chi Trần
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng 2 cầu thủ Nguyễn Thanh Nhã, Trần Thị Hải Linh trong buổi giao lưu. Ảnh: Chi Trần

10h50: Buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu

- Huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào sau chức vô địch SEA Games 32?

- HLV Mai Đức Chung: Đến bây giờ tôi cảm thấy rất sung sướng. Các vị khán giả khi xem trận đấu trực tiếp với Myanmar, sẽ thấy khi trọng tài thổi còi, tôi đã nhảy lên, chưa bao giờ tôi làm thế này cả.

Đội tuyển giành huy chương vàng là khó khăn gian khổ, sự chuẩn bị cũng chưa được nhiều, các vận động viên chính bị chấn thương, bù lại có các vận động viên trẻ lần đầu tiên hội quân, phải nói là lực lượng không mạnh. Do thế, tôi rất lo lắng, nhưng bất ngờ chúng ta giành huy chương vàng.

- Xin chào Thanh Nhã, đến lúc này, cảm xúc của bạn như thế nào sau khi có được tấm HCV SEA Games 32?

- Cầu thủ Thanh Nhã: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games sau trận chung kết thắng tuyển Myanmar 2-0 hôm 15.5, tại Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ tám bóng đá nữ Việt Nam lê ngôi hậu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, cũng đồng thời là lần thứ tư liên tiếp, tạo nên kỉ lục chưa từng có.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong thành công của bóng đá nữ Việt Nam, dấu ấn của huấn luyện viên Mai Đức Chung thực sự đặc biệt. Vị chiến lược gia vẫn được các thế hệ cầu thủ nữ coi như một người cha chuẩn bị bước sang tuổi 72 (ông sinh ngày 21.6.1951) và một phần nhiều trong cuộc đời bóng đá của ông gắn với bóng đá nữ.

Từ năm 1997, thầy Chung đã bắt đầu dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia, với thành công ban đầu là chức vô địch giải tiền SEA Games và huy chương đồng Đại hội thể thao khu vực cùng năm đó.

Đến thời điểm này, dù cũng có những giai đoạn nghỉ huấn luyện hoặc chuyển sang làm việc với các câu lạc bộ tại V.League, dẫn dắt đội U19 nam, đội tuyển nữ quốc gia vẫn là “ngôi nhà” đặc biệt với huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Với ông, tuyển nữ Việt Nam 6 lần vô địch SEA Games (2 lần khác do 2 huấn luyện viên ngoại là Trần Vân Phát và Steve Darby), vô địch AFF Cup năm 2019 và xếp hạng 4 tại Đại hội thể thao châu Á năm 2014.

Thanh Nhã với pha dứt điểm ấn định tỉ số 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 32 hôm 15.5. Ảnh: Đăng Văn
Thanh Nhã với pha dứt điểm ấn định tỉ số 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 32 hôm 15.5. Ảnh: Đăng Văn

Trên hành trình của mình cùng tuyển nữ, thầy Chung đã chứng kiến nhiều thế hệ cầu thủ lớn lên, trưởng thành và cống hiến cho bóng đá nước nhà. Và tại SEA Games 32 vừa qua, trong đội hình tuyển nữ Việt Nam có những nhân tố trẻ như Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Hải Linh.

Hẳn tất cả đều rất vui với chiến thắng của đội nhưng có thể không để ý rằng, sau khi đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn mở tỉ số, Thanh Nhã là cầu thủ ấn định chiến thắng với cú sút xa đẹp mắt. Chưa hết, bàn thắng đó khá giống với pha lập công của Trần Thị Thùy Trang cũng vào lưới Myanmar nhưng ở vòng bảng. Đó là hình ảnh, là dấu gạch nối cho sự chuyển giao thế hệ, khi Thùy Trang đã 34 tuổi, Huỳnh Như 31, trong khi Thanh Nhã 21 tuổi.

Hải Linh (phải) là tuyển thủ trẻ với tinh thần thi đấu rất cao. Ảnh: Thanh Vũ
Hải Linh (phải) là tuyển thủ trẻ với tinh thần thi đấu rất cao. Ảnh: Thanh Vũ

Với Hải Linh, tiền vệ Câu lạc bộ Hà Nội sẽ bước sang tuổi 22 vào ngày 8.6 tới, cũng là nhân tố mới như Vũ Thị Hoa. Thời gian thi đấu không nhiều nhưng mỗi phút có mặt trên sân đều quý giá cho sự trưởng thành của cá nhân từng cầu thủ.

Trở về với tấm huy chương vàng, mặc dù đã quá quen thuộc nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có những điều đặc biệt để chia sẻ. Thanh Nhã và Hải Linh cũng đang trong những cảm xúc rất riêng…

Độc giả yêu mến thầy Chung, yêu quý Thanh Nhã, Hải Linh và các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam hãy cùng tham gia buổi giao lưu trực tuyến trên Lao Động điện tử.

Độc giả Báo Lao Động có thể đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ Thanh Nhã, Hải Linh bằng cách gửi bình luận dưới bài.

Trân trọng cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung, cảm ơn Thanh Nhã và Hải Linh đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Lao Động. Chúc ông cùng các thành viên của đội tuyển dồi dào sức khỏe, chuẩn bị, tập luyện thật tốt, hướng đến những kết quả tốt hơn nữa tại các giải đấu trong tương lai.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn Thanh Nhã trong hành trình vô địch của tuyển nữ Việt Nam

Nguyễn Đăng - Chi Trần |

Tiền đạo Thanh Nhã để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình giành huy chương vàng SEA Games 32 của tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cảm ơn tuyển nữ Việt Nam sau khi vô địch SEA Games

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết chính tinh thần nỗ lực, vượt khó của phụ nữ Việt Nam đã giúp tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games.

HLV Mai Đức Chung thận trọng khi tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở chung kết

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng để tái lập chiến thắng trước Myanmar tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu chậm phân bổ vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Trần Văn Lâm cho rằng, chậm phân bổ vốn đầu tư công cũng là lãng phí, Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ xem xét trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu gây nên sự chậm trễ này.

Nghệ sĩ Minh Hải: Không nhớ nổi số lần hóa thân thành Bác trên sân khấu

Vũ Linh - Hoàng Hà |

Với những lợi thế vốn có về ngoại hình gầy hao giống cùng giọng nói xứ Nghệ, nghệ sĩ Minh Hải là người đảm nhận vai diễn tái hiện hình tượng Bác Hồ trong vở kịch “Người đi dép cao su” của Nhà hát kịch Việt Nam. Trước đó NS Minh Hải cũng có vô số lần đảm nhiệm vai diễn đặc biệt này.

Bà Trương Thị Mai dự khởi công khu thiết chế công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 19.5, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn.

Mỹ có thể muốn đóng băng xung đột Ukraina

Song Minh |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang xem xét "đóng băng" cuộc xung đột ở Ukraina trong tương lai gần, thay vì thúc đẩy chiến thắng cho nước này.

Dân thiếu điện vì xã làm mất hồ sơ nghiệm thu, 3 năm không tìm thấy

Minh Hạnh |

Được nghiệm thu gần 3 năm, nhưng đến nay công trình điện từ nguồn vốn 135 nằm trên địa bàn xóm 3, xã Phúc Tân (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), vẫn chưa được đưa vào hoạt động khiến người dân thiếu điện sinh hoạt và sản xuất. Nguyên nhân chính do lãnh đạo xã làm thất lạc mất hồ sơ bàn giao khiến dư luận bức xúc.

Dấu ấn Thanh Nhã trong hành trình vô địch của tuyển nữ Việt Nam

Nguyễn Đăng - Chi Trần |

Tiền đạo Thanh Nhã để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình giành huy chương vàng SEA Games 32 của tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cảm ơn tuyển nữ Việt Nam sau khi vô địch SEA Games

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết chính tinh thần nỗ lực, vượt khó của phụ nữ Việt Nam đã giúp tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games.

HLV Mai Đức Chung thận trọng khi tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở chung kết

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng để tái lập chiến thắng trước Myanmar tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.