Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói về vị trí Giám đốc kỹ thuật

ĐÔNG ĐÔNG |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng vị trí Giám đốc kỹ thuật là vị trí cần thiết trong bóng đá chuyên nghiệp, nhưng kế hoạch và tầm nhìn phải phù hợp với hoàn cảnh đội bóng.

Hơn 1 tháng sau khi Giám đốc kỹ thuật Daniel Enriquez chia tay và có những chê bai trực diện về một số việc, trong đó có tư duy cùng thói quen đá bóng của cầu thủ Việt Nam cũng như cách làm của câu lạc bộ Hà Nội và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, thuyền trưởng của nhà đương kim vô địch V.League đã lần đầu tiên lên tiếng chia sẻ.

Tránh mọi vấn đề có thể gây tranh cãi hay nhạy cảm, ông Nghiêm chỉ đề cập đến chức danh, vị trí Giám đốc kỹ thuật với bóng đá Việt Nam cũng như Hà Nội, nhân việc VFF và chuyên gia người Đức, Jurrgen Gede chia tay sau 4 năm.

Ông Nghiêm khẳng định, với bóng đá chuyên nghiệp thì đây là vị trí rất cần thiết, Giám đốc kỹ thuật là người vạch ra những định hướng phát triển cho câu lạc bộ, khi muốn nâng tầm.

"Với môi trường chuyên nghiệp thì Giám đốc kỹ thuật là thực sự cần thiết. Đây là vị trí định hướng cho cả hệ thống, các câu lạc bộ trên thế giới đều có. Thế nên ai cũng biết, có người làm trọng trách này thì tốt cho câu lạc bộ", ông Nghiêm đưa ra quan điểm và cho rằng một người ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật phải thống nhất được kế hoạch và hướng đi phù hợp với tình hình của câu lạc bộ Hà Nội hiện tại.

"Quan trọng là định hướng xây dựng thế nào. Các lãnh đạo đội bóng và người làm Giám đốc kỹ thuật phải thống nhất được kế hoạch và có sự phù hợp với tình hình hiện tại của Hà Nội. Nếu người ta đưa mô hình quá cao, quá xa vời với thực tại của đội bóng thì tôi nghĩ là rất khó để cùng làm".

Trước đó, ông Nghiêm chia sẻ trong một buổi họp báo tại AFC Cup 2019 và cũng từng nhiều lần bày tỏ mong muốn Hà Nội được bổ sung một chuyên gia ngoại về thể lực: "Vị trí huấn luyện viên thể lực rất quan trọng đối với một đội bóng. Tôi hy vọng trong thời gian tới, CLB sẽ bổ sung vị trí này".

Từ ngày 27.4, Hà Nội đã tập luyện trở lại chuẩn bị cho V.League 2020Cúp Quốc gia. Dự kiến sang tuần, đội sẽ có 1 hoặc 2 trận giao hữu làm nóng và để ban huấn luyện đánh giá được hiệu quả của thời gian tập luyện vừa qua.

ĐÔNG ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tạm biệt Gede, ông Giám đốc kỹ thuật thích uống bia hơi Hà Nội

HOÀI ĐAN |

"Jurgen Gede rất thích ăn món ăn Việt Nam, thích uống bia hơi Hà Nội và đặc biệt thích uống cà phê Gia Lai".

Khoảnh khắc bùng nổ của "thần đồng" Văn Quyến ở SEA Games 2003

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Tại SEA Games 2003, Phạm Văn Quyến khi đó mới 19 tuổi đã thi đấu vô cùng xuất sắc, giúp U23 Việt Nam lọt tới trận chung kết gặp U23 Thái Lan. Dù không thể lên ngôi vô địch, cá nhân Văn Quyến cũng ghi dấu với bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ đầu tiên.

Bát phở Hà Nội và món khoai tây của Đoàn Văn Hậu

ĐĂNG HUỲNH |

Hà Nội dường như đã không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc tiếp tục để Đoàn Văn Hậu xuất ngoại, còn hậu vệ này thì vẫn muốn được ở lại trời Âu.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tạm biệt Gede, ông Giám đốc kỹ thuật thích uống bia hơi Hà Nội

HOÀI ĐAN |

"Jurgen Gede rất thích ăn món ăn Việt Nam, thích uống bia hơi Hà Nội và đặc biệt thích uống cà phê Gia Lai".

Khoảnh khắc bùng nổ của "thần đồng" Văn Quyến ở SEA Games 2003

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Tại SEA Games 2003, Phạm Văn Quyến khi đó mới 19 tuổi đã thi đấu vô cùng xuất sắc, giúp U23 Việt Nam lọt tới trận chung kết gặp U23 Thái Lan. Dù không thể lên ngôi vô địch, cá nhân Văn Quyến cũng ghi dấu với bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ đầu tiên.

Bát phở Hà Nội và món khoai tây của Đoàn Văn Hậu

ĐĂNG HUỲNH |

Hà Nội dường như đã không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc tiếp tục để Đoàn Văn Hậu xuất ngoại, còn hậu vệ này thì vẫn muốn được ở lại trời Âu.