Hợp đồng của ông Park nhìn từ chuyện từ chức của lãnh đạo VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Trong lúc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang chủ động xúc tiến việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo thì Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính vận động tài trợ, ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức.

Thông điệp từ VFF

Sau khi Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa từ chức, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đang phát đi thông điệp rằng: “Tôi có nghe hiện đang có dư luận cho rằng do khó khăn trong vấn đề vận động tài chính trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo nên ông Cấn Văn Nghĩa rút lui, tôi khẳng định hoàn toàn không có việc đó. Hoạt động của bóng đá Việt Nam được vận hành bởi cả một bộ máy, không phải phụ thuộc vào cá nhân nào. Do vậy, việc rút lui của ông Cấn Văn Nghĩa không phải là vấn đề gây ảnh hưởng lớn”.

Thực tế, dư luận cụ thể mà ông Lê Khánh Hải nhắc đến ở đây chính là những phát ngôn trên báo chí trước đó 1 tuần của bầu Đức, người tiền nhiệm của ông Cấn Văn Nghĩa trong vai trò Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Ông Đức hiện là người trả lương cho HLV Park Hang-seo trong bản hợp đồng kéo dài đến tháng 1.2020.

Khi đề cập đến việc gia hạn hợp đồng và trả lương cho HLV Park Hang-seo, bầu Đức cho rằng đó là trách nhiệm của VFF. Ông cũng chỉ ra trách nhiệm cụ thể là của Phó Chủ tịch Cấn Văn Nghĩa. Thậm chí, bầu Đức còn tiến cử người thay thế vị trí này để có thể kiếm tiền trả cho ông Park và thu lợi cho VFF, nếu người đương nhiệm không làm được việc và rút lui.

Sau tuyên bố đó thì ông Nghĩa bất ngờ từ chức. Điều này khiến không ít người cho rằng những phát ngôn thẳng thắn của bầu Đức như một “cú đấm” quyết định. Nhưng cần khẳng định rằng, VFF chưa rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, thiếu tiền trả lương cho ông Park. Từ trước đến nay, cũng chưa có lãnh đạo VFF nào cũng phải từ chức chỉ vì chuyện không hoàn thành nhiệm vụ, chưa nói đến việc chịu trách nhiệm nếu khó khăn về tài chính trong việc gia hạn hợp đồng với một HLV đang thành công rực rỡ với tư cách “người hùng” như HLV Park Hang-seo. Với trường hợp của ông Cấn Văn Nghĩa thì có lẽ không có chuyện đó.

Thế nhưng sau khi ông Nghĩa từ chức, những ứng viên sẵn sàng trở lại thay thế ông lại nhắm đến việc kiếm tiền trả lương cho HLV Park Hang-seo, như một thông điệp để lấy những lá phiếu tín nhiệm.

Và hợp đồng của ông Park

Trong số các ứng viên có thể ngồi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch VFF thay ông Cấn Văn Nghĩa, ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam - là gương mặt đang được nhắc đến nhiều nhất. Ông Nam từng là “bại tướng” của ông Nghĩa ở Đại hội VFF khoá 8, bây giờ đang được nhiều hậu thuẫn trong việc quay trở lại tranh cử, dù chưa hề chính thức lên tiếng xác nhận hay đưa ra thông điệp. Ông Nam là người đã được bầu Đức tiến cử sẽ mang về cho VFF không dưới 200 tỉ đồng/năm.

Thế nhưng điều mà tất cả chú ý hơn cả là sau phát ngôn của bầu Đức, ông Nam cũng đã đăng trên facebook cá nhân của mình những quan điểm riêng liên quan đến việc trả lương cho HLV Park Hang-seo. Cụ thể, doanh nhân này cho rằng lương cho HLV Park Hang-seo nên từ 70.000-100.000USD/tháng. Sau đó, những chia sẻ của ông Nam đã bị xoá đi. Tuy vậy, con số mà nhân vật được bầu Đức tiến cử này đưa ra, gây ra nhiều tranh cãi.

Việc ý kiến tăng lương cho HLV Park Hang-seo lên gấp 5 lần, đặt trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam, có vẻ là điều không phù hợp và có mục đích. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đặt câu hỏi về động cơ bày tỏ quan điểm của ông Nam. Đó là điều đưa đến những bất lợi không nhỏ cho VFF, nhất là ở thời điểm hiện tại khi ông Nam tiếp tục trở thành gương mặt có thể sẽ thay thế ông Cấn Văn Nghĩa, sau khi ông bầu quyền lực Đoàn Nguyên Đức ý kiến trên báo chí.

Chuyện ông Cấn Văn Nghĩa từ chức chắc chắn không ảnh hưởng đến việc VFF đàm phán, gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo. Nhưng đây là thời điểm mà chính các ứng viên cũng cần nhận thức rõ rằng, lá phiếu tín nhiệm không nằm ở câu chuyện trả lương cho ông Park như thế nào...

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Thể thao 24h: Báo Hàn Quốc cảnh báo VFF về hợp đồng của HLV Park Hang-seo

C.T (T/H) |

Báo Hàn Quốc cảnh báo VFF về hợp đồng của HLV Park Hang-seo; Xuân Trường chia tay Buriram United được xác định từ King's Cup; Ronaldo béo bênh vực Messi ở Copa America 2019; Barcelona chia tay hai ngôi sao là những tin tức thể thao nổi bật ngày 26.6.

VFF đề xuất tăng lương 2,5 lần gia hạn 3 năm hợp đồng với HLV Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra đề xuất gia hạn 3 năm hợp đồng và chắc chắn tăng lương với HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo lên tiếng về bản hợp đồng mới với VFF

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo khẳng định ông và người đại diện cần thêm thời gian để xem xét về việc gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thể thao 24h: Báo Hàn Quốc cảnh báo VFF về hợp đồng của HLV Park Hang-seo

C.T (T/H) |

Báo Hàn Quốc cảnh báo VFF về hợp đồng của HLV Park Hang-seo; Xuân Trường chia tay Buriram United được xác định từ King's Cup; Ronaldo béo bênh vực Messi ở Copa America 2019; Barcelona chia tay hai ngôi sao là những tin tức thể thao nổi bật ngày 26.6.

VFF đề xuất tăng lương 2,5 lần gia hạn 3 năm hợp đồng với HLV Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra đề xuất gia hạn 3 năm hợp đồng và chắc chắn tăng lương với HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo lên tiếng về bản hợp đồng mới với VFF

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo khẳng định ông và người đại diện cần thêm thời gian để xem xét về việc gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF).