Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An hâm nóng cuộc đua vô địch V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

V.League 2022 hứa hẹn sẽ có cuộc tranh đua vô địch hấp dẫn khi các đội bóng đều như Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Bình Định… đều có sự chuẩn bị kỹ càng.

Lời cam kết của Kiatisak với Hoàng Anh Gia Lai

V.League 2021 đã bị hủy, không công nhận thành tích tập thể lẫn cá nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giúp các đội bóng không bị thiệt hại nặng về tài chính. Nhờ đó, họ có thể sớm bắt tay vào công việc chuẩn bị, hướng đến V.League 2022.

Hoàng Anh Gia Lai không được trao chức vô địch dù họ đứng đầu bảng xếp hạng, khi V.League 2021 bị tạm dừng từ ngày 2.5. Tuy nhiên, cả bầu Đức lẫn huấn luyện viên Kiatisak đều vui vẻ chấp nhận, bởi việc hủy giải thuộc về yếu tố khách quan. Điều quan trọng, Hoàng Anh Gia Lai đã sớm chuẩn bị cho mùa giải 2022 bằng việc củng cố lực lượng.

Kiatisak có thể gắn bó lâu dài với Hoàng Anh Gia Lai, để phục vụ cho những mục tiêu dài hạn của đội bóng. Ảnh: Minh Hiếu.
Kiatisak có thể gắn bó lâu dài với Hoàng Anh Gia Lai, để phục vụ cho những mục tiêu dài hạn của đội bóng. Ảnh: Minh Hiếu.

Đội bóng phố Núi đã quyết định gia hạn hợp đồng với Washington Brandao, Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Tuấn Linh. Đây là 3 trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất hay ở mùa bóng vừa qua. Họ được giữ lại để phục vụ những mục tiêu lớn trong 2-3 năm tới, bắt đầu từ V.League 2022. Những thành viên này cùng với dàn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… giúp Hoàng Anh Gia Lai có được một bộ khung vững vàng.

Quan trọng hơn, huấn luyện viên Kiatisak cho thấy có thể gắn bó lâu hơn với Hoàng Anh Gia Lai bằng dòng trạng thái: "Tôi sẽ ở đây rất lâu", được chia sẻ mới đây. Hợp đồng của ông với Hoàng Anh Gia Lai sẽ kết thúc vào cuối năm 2022. Nhưng với tham vọng của bầu Đức, Kiatisak có thể gắn bó lâu hơn, để đưa Hoàng Anh Gia Lai vô địch V.League, cũng như hướng ra sân chơi châu lục.

Tham vọng lớn của các đội bóng

Ngoại trừ Than Quảng Ninh - đội bóng có số phận treo lơ lửng và các cầu thủ trụ cột đồng loạt chia tay do bị nợ lương, thưởng, các đội bóng còn lại đều có sự ổn định và thay đổi theo hướng tích cực hơn. Hải Phòng đã làm mặt cỏ sân Lạch Tray, bổ nhiệm ông Chu Đình Nghiêm - huấn luyện viên giàu thành tích nhất V.League về dẫn dắt.

Câu lạc bộ Bình Định đã gần như hoàn tất công việc chuẩn bị cho lực lượng hướng đến V.League 2022. Ảnh: CLB Bình Định.
Câu lạc bộ Bình Định đã gần như hoàn tất công việc chuẩn bị cho lực lượng hướng đến V.League 2022. Ảnh: CLB Bình Định.

Câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tham vọng lớn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Đội Viettel vẫn là đối thủ sừng sỏ nhờ dàn cầu thủ đồng đều ở tất cả các tuyến. Thanh Hóa đã gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Petrovic, củng cố lực lượng để hướng đến mùa bóng 2022 thành công hơn.

Đáng mừng nhất là Sông Lam Nghệ An, khi họ đã có nhà tài trợ mới. Nhờ đó, đội bóng xứ Nghệ đã có tiền để giữ chân các trụ cột như Văn Đức, Xuân Mạnh… Họ để ngỏ kế hoạch sẽ tăng cường lực lượng mạnh mẽ để hướng đến việc cạnh tranh danh hiệu thay vì thi đấu trồi sụt như những năm qua.

Với câu lạc bộ Đà Nẵng, họ sẽ tự tin sẽ tạo nên một đội bóng vừa mạnh vừa có bản sắc địa phương dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Còn Bình Định cho thấy tham vọng thật sự khi đưa về một loạt cầu thủ như Rafaelson, Jermie Lynch, Thanh Thịnh, Tiến Duy, Nghiêm Xuân Tú…

Với 2 câu lạc bộ TPHCM, họ đều có nền tảng rất tốt để vươn cao. Câu lạc bộ Sài Gòn có cơ sở vật chất rất tốt, sở hữu sân tập, nơi lưu trú riêng và hợp tác mạnh mẽ với các câu lạc bộ Nhật Bản. Trong khi đó, TPHCM trao cơ hội cho huấn luyện viên Trần Minh Chiến, người từng để lại nhiều dấu ấn với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa đội nhà hướng đến thành tích khả quan hơn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Kiatisak, Hoàng Anh Gia Lai và ký ức với đấu trường AFC Champions League

MINH TRIẾT |

Nếu có thể tham dự AFC Champions League 2022, Hoàng Anh Gia Lai và Kiatisak sẽ có dịp gợi lại mảng ký ức đáng nhớ về đấu trường châu lục.

Hoàng Anh Gia Lai giữ chân thủ môn xuất sắc nhất V.League 2021

AN NGUYÊN |

Sau màn trình diễn ấn tượng ở V.League 2021, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai quyết định gia hạn hợp đồng 3 năm với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Hoàng Anh Gia Lai có thể không được dự AFC Champions League 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc V.League 2021 bị hủy đồng nghĩa với khả năng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có thể không được dự AFC Champions League 2022.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Kiatisak, Hoàng Anh Gia Lai và ký ức với đấu trường AFC Champions League

MINH TRIẾT |

Nếu có thể tham dự AFC Champions League 2022, Hoàng Anh Gia Lai và Kiatisak sẽ có dịp gợi lại mảng ký ức đáng nhớ về đấu trường châu lục.

Hoàng Anh Gia Lai giữ chân thủ môn xuất sắc nhất V.League 2021

AN NGUYÊN |

Sau màn trình diễn ấn tượng ở V.League 2021, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai quyết định gia hạn hợp đồng 3 năm với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Hoàng Anh Gia Lai có thể không được dự AFC Champions League 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc V.League 2021 bị hủy đồng nghĩa với khả năng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có thể không được dự AFC Champions League 2022.