Hoàng Anh Gia Lai có xứng đáng vô địch V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Một số đại diện các câu lạc bộ nêu kiến nghị kết thúc sớm V.League 2021 và trao chức vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khi VPF gửi văn bản đến các câu lạc bộ để lấy ý kiến về kế hoạch tổ chức V.League 2021, chỉ có duy nhất câu lạc bộ Than Quảng Ninh đồng ý dời lịch thi đấu sang đầu năm 2022.

10 câu lạc bộ không đồng ý với phương án này và muốn V.League 2021 kết thúc ngay trong năm nay là: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Bình Định, Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng. Trong khi đó, 3 câu lạc bộ: Hà Nội, Viettel, TPHCM không có ý kiến.

Trong đó, đáng chú ý là có ý kiến cho rằng nên kết thúc sớm giải đấu và trao danh hiệu vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai - đội bóng đang xếp đầu bảng.

Chia sẻ với báo chí, ông Trần Văn Hoàn - Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng bày tỏ quan điểm, đề nghị dừng V.League 2021, vì mùa giải đã diễn ra được 12 vòng, đi qua 2/3 chặng đường. Hiện tại, có thể công nhận kết quả cho các đội đứng vị trí nhất, nhì, ba. Hoàng Anh Gia Lai hiện đang có 29 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng và có thể công nhận là nhà vô địch giải.

Trong trường hợp muốn để nhà vô địch lên ngôi thuyết phục thì có thể tổ chức một trận đấu tranh chức vô địch giữa hai đội nhất, nhì trên bảng xếp hạng hiện nay là Hoàng Anh Gia Lai và Viettel.

Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu với Hải Phòng ở lượt đi V.League 2021. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu với Hải Phòng ở lượt đi V.League 2021. Ảnh: VPF

Đây được xem là ý kiến khá ngẫu hứng của vị tân chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng. Bởi việc dừng giải đấu và công nhận đội đầu bảng hiện tại vô địch hay tổ chức trận tranh vô địch không phải việc có thể tuỳ tiện quyết định. Điều này còn phải căn cứ vào điều lệ giải đấu.

Bên cạnh đó, quan điểm kết thúc giải đấu thời điểm hiện tại là khá tiêu cực. Bởi lẽ, việc huỷ bỏ V.League 2021 giữa chừng có thể ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh giải đấu. Bên cạnh đó là những thiệt hại về tài chính cùng hệ luỵ ở những mùa giải kế tiếp.

Ngay tại thời điểm hiện tại, liệu Hoàng Anh Gia Lai đã xứng đáng vô địch? Đây cũng là câu hỏi được những người làm chuyên môn đặt ra.

Sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai có 29 điểm, xếp đầu bảng, hơn đội xếp thứ 2 là Viettel 3 điểm. Xét về lý thuyết, đây là một lợi thế của đội bóng phố Núi. Nhưng thực tế, khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp nếu Hoàng Anh Gia Lai sảy chân. Bên cạnh đó, khi bước vào giai đoạn 2, 6 đội nhóm A sẽ cạnh tranh ngôi vô địch bằng những "trận đấu 6 điểm", đó là điều không hề dễ dàng.

Mùa giải 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn mới dưới thời huấn luyện viên Kiatisak. Đội bóng của bầu Đức chơi thăng hoa và khát khao chiến thắng. Những dấu ấn về chuyên môn cùng với tinh thần máu lửa giúp cho Hoàng Anh Gia Lai tạo ra một cơn sốt ở mùa giải này.

Xét trên nhiều góc độ, Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng có chức vô địch. Nhưng cuộc chơi nào cũng có luật và khi mọi thứ chưa đi đến đích, nhất là trong bóng đá, không thể vội vàng phán quyết. Và nói như bầu Đức thì: "Hoàng Anh Gia Lai vô địch luôn thì đúng là quá lợi rồi. Nhưng lợi thế thì tôi đều không thích đâu".

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức phản ứng trước việc đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Trước thông tin đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak, bầu Đức cho rằng, trước mắt cần tôn trọng hợp đồng 2 năm của Zico với Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức chọn đội tuyển Việt Nam hay V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức nêu quan điểm, đội tuyển Việt Nam ưu tiên số 1 chứ không phải là câu lạc bộ. Nhưng ông cũng cho rằng, xây dựng đội tuyển quốc gia là phải dựa trên nền tảng của câu lạc bộ.

Trung vệ Hàn Quốc muốn vô địch cùng Hoàng Anh Gia Lai trước khi nhập ngũ

PHẠM ĐÌNH |

Trung vệ Kim Dong-su muốn có danh hiệu cùng Hoàng Anh Gia Lai trước khi trở về Hàn Quốc là hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bầu Đức phản ứng trước việc đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Trước thông tin đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak, bầu Đức cho rằng, trước mắt cần tôn trọng hợp đồng 2 năm của Zico với Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức chọn đội tuyển Việt Nam hay V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức nêu quan điểm, đội tuyển Việt Nam ưu tiên số 1 chứ không phải là câu lạc bộ. Nhưng ông cũng cho rằng, xây dựng đội tuyển quốc gia là phải dựa trên nền tảng của câu lạc bộ.

Trung vệ Hàn Quốc muốn vô địch cùng Hoàng Anh Gia Lai trước khi nhập ngũ

PHẠM ĐÌNH |

Trung vệ Kim Dong-su muốn có danh hiệu cùng Hoàng Anh Gia Lai trước khi trở về Hàn Quốc là hoàn thành nghĩa vụ quân sự.