Hoàng Anh Gia Lai thua trận ra quân AFC Champions League 2022

NHÓM PV |

Tối 16.4, Hoàng Anh Gia Lai đã nhận thất bại 1-2 trước Yokohama F. Marinos trong khuôn khổ vòng bảng, bảng H - AFC Champions League 2022.

- 90+4: Những nỗ lực của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã không thể mang về bàn gỡ hoà. Chung cuộc, đội bóng của Kiatisak đã thất bại 1-2.

- Phút 89: Hoàng Anh Gia lai vẫn tiếp tục chơi tấn công. Xuân Trường đã có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên bóng đập chân hậu hệ đối phương ra ngoài. Liên tiếp các cơ hội nguy hiểm được tạo ra, nhưng bàn thắng chưa tới. 

- Phút 80: Liên tiếp các pha tấn công được Hoàng Anh Gia Lai tạo ra. Tuy nhiên các chân sút của đội chủ nhà vẫn chưa thể tận dụng tốt.

- Phút 75: Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Yokohama vẫn đứng vững.

- Phút 67: Huỳnh Tuấn Linh bay người cứu thua cho Hoàng Anh Gia Lai sau pha đánh đầu của đối phương. Thế trận đang diễn ra quyết liệt với những tình huống “ăn miếng trả miếng”.

Một số tình huống quyết liệt trong trận đấu.
Một số tình huống quyết liệt trong trận đấu.
Một số tình huống quyết liệt trong trận đấu.

 

- Phút 65: Hoàng Anh Gia Lai gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Liên tiếp các pha tấn công được đội bóng phố Núi tạo ra.

- Phút 58: Xuân Trường được huấn luyện viên Kiatisak rút Tuấn Anh và đưa Xuân Trường vào sân. 

- Phút thứ 50: Hoàng Anh Gia Lai ngay lập tức đã có tình huống đáp trả với pha tấn công nhanh. Đội bóng của Kiatisak liên tục có những quả phạt góc tạo ra cơ hội nguy hiểm về khung thành đối phương..

 
 

- Phút thứ 49: Ngay đầu hiệp đấu, Yokohama gia tăng sức ép ngay đầu trận đấu. Từ một quả đá phạt góc, cầu thủ đội khách đã đưa bóng đi trúng xà ngang. 

Hiệp 2 bắt đầu. Cả hai đội chưa có sự thay đổi nhân sự nào. 

- Phút thứ 45: Những phút cuối hiệp 1 ghi nhận những tình huống chơi bóng quyết liệt của cả hai bên. Tỉ số 1-2 được giữ nguyên. Huấn luyện viên Kiatisak sẽ có nhiều việc cần trao đổi với các học trò trong giờ nghỉ.

- Phút 40: Bàn thắng rút ngắn tỉ số của Hoàng Anh Gia Lai khiến trận đấu sôi động hơn. Khán đài sân Thống Nhất cũng tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak hưng phấn hơn.

- Phút 32: Sau khi nhận 2 bàn thua, Hoàng Anh Gia Lai đã vùng lên. Họ đã có bàn gỡ cũng đến từ tình huống cố định.

Từ quả phạt góc bên cánh trái, Mauricio bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho Hoàng Anh Gia Lai.

 
 
 
 

- Phút 24: Hoàng Anh Gia Lai nhận bàn thua thứ 2 cũng đến từ một tình huống cố định.

Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Leo Ceara bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

 
 

- Phút thứ 19: Yokohama mở tỉ số từ một pha dàn xếp đá phạt góc.

 
Từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Leo Ceara của Yokohama đã có pha dứt điểm tinh tế, hạ gục Tuấn Linh.
Từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Leo Ceara của Yokohama đã có pha dứt điểm tinh tế, hạ gục Tuấn Linh.
Từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Leo Ceara của Yokohama đã có pha dứt điểm tinh tế, hạ gục Tuấn Linh.

- Phút thứ 18: Hữu Tuấn đánh đầu phá bóng giải nguy cho Tuấn Linh sau quả tạt nguy hiểm.

- Phút thứ 17: Tuấn Anh nhận thẻ vàng.

- Phút thứ 15: Yokohama là đội cầm nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Nhật Bản chưa tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.

- Phút thứ 10: Sau cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công. Văn Toàn và Công Phượng luôn sẵn sàng cho những pha bứt tốc khi có cơ hội.

- Phút thứ 5: Những phút đầu trận đấu diễn ra với sự thận trọng của hai đội. Hoàng Anh Gia Lai đã có cơ hội đầu tiên. Văn Thanh có tình huống tranh chấp và dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.

Bầu Đức tiếc vì pha bỏ lỡ của Văn Thanh.
Bầu Đức tiếc vì pha bỏ lỡ của Văn Thanh.
 
 
 

- Phút thứ 1: Trận đấu đã được bắt đầu.

 
 

Một số hình ảnh trước trận:

Trước trận 15 phút, khán giả vẫn nườm nượp kéo vào sân. Họ phải trải qua 4-5 vòng kiểm tra mới được vào sân. Ảnh: Nguyễn Đăng
Trước trận 15 phút, khán giả vẫn nườm nượp kéo vào sân. Họ phải trải qua 4-5 vòng kiểm tra mới được vào sân. Ảnh: Nguyễn Đăng
Trước trận 15 phút, khán giả vẫn nườm nượp kéo vào sân. Họ phải trải qua 4-5 vòng kiểm tra mới được vào sân. Ảnh: Nguyễn Đăng
Huấn luyện viên Kiatisak phát biểu trước trận. Ảnh: H.P
Huấn luyện viên Kiatisak phát biểu trước trận. Ảnh: H.P
Huấn luyện viên Kiatisak phát biểu trước trận. Ảnh: H.P
Khán giả Hoàng Anh Gia Lai ở sân Thống Nhất. Ảnh: H.P
Khán giả Hoàng Anh Gia Lai ở sân Thống Nhất. Ảnh: H.P
Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khởi động. Ảnh: H.P
Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khởi động. Ảnh: H.P
 
 
 
 
Cầu thủ Yokohama khởi động. Ảnh: Thanh Vũ

Nhận định trận đấu:

Hoàng Anh Gia Lai đã từng dự AFC Champions League 2 lần, vào năm 2004 và 2005. Năm 2004, Kiatisak cùng đồng đội đứng thứ 2 bảng F với 7 điểm, xếp sau Dalian Shide (Trung Quốc), đứng trên Krung Thai Bank (Thái Lan) và PSM Makassar (Indonesia).

Năm 2005, đội bóng phố Núi đứng cuối bảng F với 6 trận toàn thua, khi chung bảng với Shenzen Jianlibao (Trung Quốc), Suwon Samsung Bluewings (Hàn Quốc) và Jubilo Iwata (Nhật Bản).

Nhìn chung, đó là những thành tích không quá tệ nhưng cũng không mang nhiều ý nghĩa, bởi đều là bị loại từ vòng bảng. Trình độ của các đại diện V.League vẫn còn một khoảng nhất định so với nhóm châu lục. Đối đầu Yokohama F. Marinos - đội thuộc nhóm thành công nhất lịch sử J.League, cơ hội cho Hoàng Anh Gia Lai không nhiều.

Tuy nhiên, Yokohama F. Marinos không phải "ông lớn" tại AFC Champions League. Ở đấu trường hàng đầu Châu Á, Yokohama F. Marinos có 3 lần góp mặt sau khi giải đấu được đổi tên.

Ở cả 3 lần tham dự, đội bóng này đều dừng chân ở vòng bảng. Tuy nhiên, yếu tố lịch sử chỉ mang tính chất tham khảo, bởi sức mạnh của Yokohama F. Marinos thời điểm này luôn được đánh giá cao, không phải ngẫu nhiên mà họ đang là đội có vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng J.League 2022.

Giá "vé chợ đen" tăng cao:

Vé “chợ đen” được đẩy lên cao. Ảnh: Thanh Vũ
Vé “chợ đen” được đẩy lên cao. Ảnh: Thanh Vũ

Giá vé chợ đen tại sân Thống Nhất trước giờ diễn ra trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama F. Marinos được đẩy lên rất cao. Ghi nhận của Lao Động vào lúc 14h00 ngày 16.4, hàng chục người đang có mặt ở sân vận động Thống Nhất. Được biết, đây là những “phe vé” đang chờ người hâm mộ đến sân để mời chào.

Giá vé ở những khán đài có chỗ đẹp như A2, A3 bị “hét” lên đến 800.000 đồng/vé so với giá niêm yết là 200.000 đồng. Người hâm mộ cũng phải bỏ ra từ 250.000 đến 300.000 đồng để sở hữu chiếc vé ở khán đài B thay vì 100.000 đồng so với giá chính thức.

Đội hình xuất phát hai đội:

Theo điều lệ của AFC Champions League 2022, mỗi đội bóng được phép sử dụng tối đa 4 ngoại binh trong đội hình xuất phát, trong đó bắt buộc có 1 ngoại binh gốc Châu Á. Hoàng Anh Gia Lai đã tận dụng tối đa điều này để sử dụng cùng lúc cả Kim Dong-su (Hàn Quốc), bên cạnh bộ ba người Brazil gồm: Mauricio Barbosa, Jefferson Baiano và Washington Brandao.

 
Hoàng Anh Gia Lai tung ra sân đội hình mạnh nhất.
 
Đội hình ra sân của hai câu lạc bộ.
Công Phượng đá chính. Ảnh:
Công Phượng đá chính. Ảnh: H.P

Phát biểu trước trận đấu:

Huấn luyện viên Kiatisak (Hoàng Anh Gia Lai): “Đây là cơ hội để cầu thủ chúng tôi học hỏi  một giải đấu lớn. Chúng tôi là chủ nhà nên sẽ chơi tốt nhất có thể. Như các bạn thấy, hôm qua, các khán giả xếp hạng dài để mua vé, ước tính 10 ngàn người. Hình ảnh ấy là động lực để chúng tôi bước  vào trận đấu với tinh thần tốt nhất.

Chúng ta không thể nói trước điều gì khi trận đấu chưa diễn ra. Nhưng bóng đá có 2 phần gồm phòng ngự và tấn công, chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào phòng ngự thì cũng không chiến thắng. Ngày mai các bạn sẽ biết chúng tôi chơi như thế nào. Chúng tôi có 31 cầu thủ và có kế hoạch sử dụng cho tất cả”.

Huấn luyện viên Kevin Muscat (Yokohama F.Marinos): "Chúng tôi rất vui mừng khi có mặt ở đây. Tôi muốn thể hiện sự biết ơn đối với sự giúp đỡ của ban tổ chức. Do ảnh hưởng của thời tiết nên chúng tôi không thể tập luyện tốt trong những ngày qua nhưng chúng tôi rất háo hức cho trận đấu ngày mai.

Khi bước vào giải đấu, chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ và thi đấu quyết tâm cao nhất. Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cầu thủ xuất sắc. Các cầu thủ là thành viên trong đội tuyển quốc gia của họ chủ yếu trên hàng công. Các cầu thủ này hứa hẹn sẽ khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi đã phân tích băng hình thi đấu. Bóng đá là môn chơi tập thể nên chúng tôi tập trung vào lối đá chung hơn là khả năng của cá nhân".

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Vé "chợ đen" xem Hoàng Anh Gia Lai đấu Yokohama tăng cao gấp 4 lần

Thanh Vũ |

Giá vé chợ đen tại sân Thống Nhất trước giờ diễn ra trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama F. Marinos đang được đẩy lên rất cao.

HLV Kiatisak: "Tôi tự hào khi HAGL góp mặt ở AFC Champions League"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ thận trọng trước trận ra quân AFC Champions League 2022 gặp đối thủ Yokohama F. Marinos.

"Cơn sốt" Hoàng Anh Gia Lai và nụ cười Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như huấn luyện viên Kiatisak đang đón nhận những tín hiệu tích cực trước thềm AFC Champions League 2022.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Vé "chợ đen" xem Hoàng Anh Gia Lai đấu Yokohama tăng cao gấp 4 lần

Thanh Vũ |

Giá vé chợ đen tại sân Thống Nhất trước giờ diễn ra trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama F. Marinos đang được đẩy lên rất cao.

HLV Kiatisak: "Tôi tự hào khi HAGL góp mặt ở AFC Champions League"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ thận trọng trước trận ra quân AFC Champions League 2022 gặp đối thủ Yokohama F. Marinos.

"Cơn sốt" Hoàng Anh Gia Lai và nụ cười Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như huấn luyện viên Kiatisak đang đón nhận những tín hiệu tích cực trước thềm AFC Champions League 2022.