Hoãn V.League 2021 sang tháng 2.2022 có khả thi?

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 hoãn sang tháng 2.2022 sẽ đảm bảo được quỹ thời gian để các đội tuyển quốc gia tập trung và thi đấu quốc tế.

Ngày 17.7, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc VPF kiêm Trưởng ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia cho biết, giai đoạn 2 của V.League 2021 có thể lùi đến tháng 2.2022.

Ông Nguyễn Minh Ngọc nói: "Ban Tổng giám đốc VPF và Ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia đang xây dựng kế hoạch tổ chức các giải đấu vào thời gian phù hợp nhất. Điều này dựa trên lịch tập trung, thi đấu của các đội tuyển quốc gia và tình hình hình diễn biến của dịch COVID-19. Dựa trên mọi tính toán cụ thể thì việc lùi lịch sang tháng 2.2022 là phương án được xem là khả thi nhất.

Chúng tôi sẽ đưa đề xuất này xin ý kiến Hội đồng quản trị VPF, sau đó sẽ xin ý kiến Thường trực ban chấp hành VFF. Sau đó, phải chờ Ban chấp hành VFF thông qua thì mới có thể đưa ra quyết định chính thức về kế hoạch tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021".

V.League 2021 có thể hoãn sang tháng 2.2022. Ảnh: VPF
V.League 2021 có thể hoãn sang tháng 2.2022. Ảnh: VPF

Theo tính toán, nếu V.League 2021 diễn ra vào tháng 2.2022 sẽ phải kết thúc trước tháng 5.2022. Bởi SEA Games 31 đang dự kiến được tổ chức vào quãng thời gian tháng 5.2022. VPF cũng tính toán, cân nhắc để các trận đấu diễn ra tại các địa phương thay vì thi đấu tập trung.

Và như vậy, V.League 2022 chỉ có thể bắt đầu được từ giai đoạn tháng 7.2022. Ngoài ra, để tổ chức được giải cũng cần căn cứ vào diễn biến của dịch COVID-19 và được sự đồng ý của các cơ quan chức năng.

Theo kế hoạch ban đầu, vòng 13 V.League 2021 sẽ trở lại vào ngày 31.7. Sau đó, các trận đấu ở giai đoạn 2 sẽ đá tập trung ở khu vực phía Bắc, dự kiến kết thúc ngày 22.8 để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, ngày 8.7, VPF tiếp tục hoãn các giải chuyên nghiệp quốc gia vô thời hạn.

Vào ngày 2.9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Do đó mà V.League 2021 sẽ khó diễn ra như kế hoạch ban đầu. Chính vì vậy, kế hoạch mà VPF đưa ra là phương án tối ưu trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn ảnh hưởng đến toàn xã hội.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

V.League 2021 có thể hoãn hết năm, HAGL chờ năm 2022 đua vô địch

ĐĂNG HUỲNH |

Việc V.League 2021 hoãn đến hết năm, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ phải chờ sang năm 2022 để cạnh tranh chức vô địch.

V.League muốn trở lại, các câu lạc bộ cần chung tay

AN NGUYÊN |

Muốn đưa V.League trở lại, không chỉ cần nỗ lực của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghip Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mà còn từ chính 14 đội bóng tham dự giải đấu.

Tiếp tục hoãn V.League 2021 vô thời hạn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thanh Vũ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức quyết định tiếp tục tạm ngưng V.League 2021 và Giải hạng Nhất 2021

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

V.League 2021 có thể hoãn hết năm, HAGL chờ năm 2022 đua vô địch

ĐĂNG HUỲNH |

Việc V.League 2021 hoãn đến hết năm, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ phải chờ sang năm 2022 để cạnh tranh chức vô địch.

V.League muốn trở lại, các câu lạc bộ cần chung tay

AN NGUYÊN |

Muốn đưa V.League trở lại, không chỉ cần nỗ lực của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghip Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mà còn từ chính 14 đội bóng tham dự giải đấu.

Tiếp tục hoãn V.League 2021 vô thời hạn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thanh Vũ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức quyết định tiếp tục tạm ngưng V.League 2021 và Giải hạng Nhất 2021