Hoãn AFF Cup 2020: Những gánh nặng nào chờ đón thầy Park trong năm 2021?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong năm 2020, tuyển Việt Nam hiện chỉ còn tập trung cho vòng loại World Cup 2022 nhưng sang năm 2021, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

AFF Cup 2020 dự kiến dời sang tổ chức vào tháng 4.2021. Điều này gây khó cho các đội tuyển tại Đông Nam Á, nhưng thách thức cho tuyển Việt Nam là lớn nhất.

Mục tiêu của VFF

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 khoá VIII nhấn mạnh đến 2 nhiệm vụ mà tuyển Việt Nam phải hoàn thành trong năm 2020. Thứ nhất, bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2018. Thứ hai, tuyển Việt Nam phải giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. VFF sau đó đã thay đổi điều lệ V.League 2020, cùng VPF đưa ra lịch thi đấu giúp thầy trò ông Park Hang-seo có quỹ thời gian trống vào 3 tháng cuối năm để hoàn thành 2 nhiệm vụ này.

Do dịch COVID-19, AFF Cup sẽ không diễn ra trong năm 2020. Vì thế, trọng tâm của đội tuyển trong năm nay chỉ còn dồn vào vòng loại World Cup 2022. Theo lịch, tuyển Việt Nam còn gặp Malaysia (sân khách, 13.10), Indonesia (sân nhà, 12.11) và UAE (sân khách, 17.11).

Đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, tuyển Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết để giành vé đi tiếp. Nếu giành chiến thắng trong 3 trận còn lại, đội sẽ tạo nên cột mốc lịch sử. Trong trường hợp có 7 điểm/3 trận, tuyển Việt Nam cũng đứng trước cơ hội rất cao đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi của ông Park Hang-seo cùng học trò. So với các đội trong bảng, tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì một bộ khung ổn định, ít xáo trộn. Các cầu thủ cũng có thực tiễn thi đấu, không ngồi chơi, xơi nước dài hạn như các quốc gia khác.

Tuyển Việt Nam sẽ không dễ để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: AFF.
Tuyển Việt Nam sẽ không dễ để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: AFF.

Trên hết, ông Park giờ không phải bận tâm tính toán lực lượng cho 2 đấu trường cận kề nhau. Tập trung cho một giải bao giờ cũng dễ hơn cả 2 giải. Ông chỉ cần tính toán, sử dụng những cầu thủ tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022. Trước mắt, trận gặp Malaysia hôm 13.10 đóng vai trò quan trọng nhất, chỉ cần không thua thì cơ hội cho tuyển Việt Nam làm nên lịch sử sẽ rộng mở.

Và trọng trách của thầy Park

AFF Cup dời sang năm 2021 là điều thuận lợi cho tuyển Thái Lan, bởi không ảnh hưởng đến lịch trình của Thai League. Do đó, huấn luyện viên Akira Nishino có thể triệu tập đội hình mạnh nhất để tham dự giải đấu số 1 khu vực, thay vì tính đến phương án dùng đội B hoặc đội U23.

Khi đó, tuyển Thái Lan sẽ thật sự là đối trọng với tuyển Việt Nam. Cơ hội để thầy trò Park Hang-seo bảo vệ thành công ngôi vô địch chông gai hơn nhiều. Trong 3 lần chạm trán huấn luyện viên Akira Nishino tại cấp độ đội tuyển lẫn U22 Việt Nam của thầy Park tỏ ra lép vế hơn, với 3 trận toàn hòa.

Với tuyển Indonesia của huấn luyện viên Hàn Quốc Shin Tae-yong, họ sẽ có đủ thời gian để củng cố lực lượng, thích ứng với triết lý mà ông Shin áp dụng. Trong cuộc họp chiều 30.7, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã từ chối thẳng thừng phương án tổ chức AFF Cup 2020 vào tháng 2 hoặc 3 năm 2021, vì muốn có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

AFF Cup diễn ra năm 2021 chỉ là một phần trong khối lượng công việc khổng lồ mà ông Park sẽ làm vào năm sau, bên cạnh việc chuẩn bị cho SEA Games hay vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (nếu tuyển Việt Nam đi tiếp). Sau những thành công đã đạt được và kỳ vọng người hâm mộ, VFF dành cho ông Park, 2021 chính là năm thử thách nhất trong nhiệm kỳ thứ 2 ông thầy người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai và "số đông" ở V.League 2020

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức chọn theo số đông trước những ý kiến trái chiều về việc tiếp tục hay kết thúc sớm V.League 2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

AFF Cup dời sang năm 2021 là "cứu" V.League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

AFF Cup 2020 sẽ dời sang tháng 4.2021, tạo điều kiện cho VFF, VPF tổ chức V.League 2020 một cách trọn vẹn.

Bình Dương kiến nghị hoãn Cúp Quốc gia 2020

PHƯƠNG OANH |

Câu lạc bộ Bình Dương đã gửi công văn chính thức lên VFF và VPF kiến nghị việc hoãn thi đấu vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai và "số đông" ở V.League 2020

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức chọn theo số đông trước những ý kiến trái chiều về việc tiếp tục hay kết thúc sớm V.League 2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

AFF Cup dời sang năm 2021 là "cứu" V.League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

AFF Cup 2020 sẽ dời sang tháng 4.2021, tạo điều kiện cho VFF, VPF tổ chức V.League 2020 một cách trọn vẹn.

Bình Dương kiến nghị hoãn Cúp Quốc gia 2020

PHƯƠNG OANH |

Câu lạc bộ Bình Dương đã gửi công văn chính thức lên VFF và VPF kiến nghị việc hoãn thi đấu vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020.