Hoãn AFF Cup 2020: Malaysia, Indonesia cũng "bắt được vàng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc AFF Cup 2020 dời sang cuối năm 2021 được các đội trong khu vực như Malaysia, Indonesia hưởng ứng nhiệt liệt.

Chiều 7.12, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo dời AFF Cup 2020 sang cuối năm 2021. Các trận đấu diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022 thay vì 11.4 đến 8.5.2021 như dự kiến thay đổi ban đầu. Đây là quyết định dựa trên thực tế tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong khu vực.

“Đây chắc chắn là tin tốt cho tuyển Malaysia. Và tôi cũng tin rằng các đội khác cũng rất vui mừng với điều này, bởi nếu AFF Cup diễn ra vào tháng 4 đến tháng 5 năm sau, nhiều giải vô địch quốc gia trong khu vực cũng đang diễn ra. Ngoài ra, việc thi đấu trong tháng ăn chay thật không dễ dàng cho các cầu thủ”, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia chia sẻ.

Với ông Tan Cheng Hoe, AFF Cup càng dời lâu càng tốt, để ông cùng tuyển Malaysia có thời gian để củng cố đội hình, tập trung tối đa cho mục tiêu trước mắt – vòng loại World Cup 2022. Lúc này tuyển Malaysia đang đứng thứ 2 tại bảng G và có cơ hội đi tiếp nếu thắng cả 3 trận còn lại gặp UAE, Việt Nam và Thái Lan.

Ngoài ra, theo chiến lược gia này việc AFF Cup bị dời lại đến hơn 1 năm cũng sẽ thôi thúc tuyển Malaysia cũng như các đội khác có động lực để thể hiện mình. Trong lịch sử AFF Cup, tuyển Malaysia đã vô địch năm 2010 và đoạt ngôi Á quân ở năm 2018.

Tuyển Indonesia cũng rất vui khi AFF Cup 2020 bị hoãn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan nhấn mạnh: “Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ quyết định của AFF. Tất nhiên, điều tích cực là tuyển Indonesia sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị giải đấu này. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ được gọi lên dự AFF Cup sẽ chiến đấu hết mình, mang lại kết quả cao nhất. Chúng tôi muốn tuyển Indonesia phải vô địch AFF Cup 2020”.

Tuyển Indonesia đang được dẫn dắt bởi đồng hương của ông Park – huấn luyện viên Shin Tae-yong. Tuy nhiên, ông chưa có trận đấu chính thức nào. Lúc này, tuyển Indonesia đã bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022. Vì thế, AFF Cup là mục tiêu số 1. Trong lịch sử, đội bóng xứ vạn đảo chưa một lần đăng quang ở sân chơi này. Họ thua ở cả 5 trận chung kết góp mặt.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Dời AFF Cup: Cú hích cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có điều kiện để dồn toàn lực cho tuyển Việt Nam, hoàn thành mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, sau khi dời lịch AFF Cup.

Sau SEA Games 31, thầy Park có 3 ngày nghỉ để chuẩn bị AFF Cup

ĐĂNG HUỲNH |

AFF Cup 2020 sẽ dời lịch kết thúc sang ngày 5.12.2021, nghĩa là sau SEA Games 31 đúng 3 ngày.

AFF Cup thấp thỏm chờ diễn biến của dịch COVID-19

PHẠM ĐÌNH |

AFF Cup 2020 dời lịch sang 2021 nhưng vẫn thấp thỏm chờ diễn biến của dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dời AFF Cup: Cú hích cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có điều kiện để dồn toàn lực cho tuyển Việt Nam, hoàn thành mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, sau khi dời lịch AFF Cup.

Sau SEA Games 31, thầy Park có 3 ngày nghỉ để chuẩn bị AFF Cup

ĐĂNG HUỲNH |

AFF Cup 2020 sẽ dời lịch kết thúc sang ngày 5.12.2021, nghĩa là sau SEA Games 31 đúng 3 ngày.

AFF Cup thấp thỏm chờ diễn biến của dịch COVID-19

PHẠM ĐÌNH |

AFF Cup 2020 dời lịch sang 2021 nhưng vẫn thấp thỏm chờ diễn biến của dịch COVID-19.