Hoá ra Hà Nội đâu có dễ vô địch?

AN NGUYÊN |

Trận hoà trước Viettel cho thấy rằng Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League.

Cuộc đua vô địch V.League 2020 càng trở nên khó lường khi có đến 4 đội bóng vẫn còn rất nhiều cơ hội lên ngôi ở mùa giải năm nay. Than Quảng Ninh thất thế nhất với chỉ 31 điểm xếp thứ 4, Hà Nội đứng thứ 3 có được 33 điểm. Đội bóng Thủ đô cũng chỉ kém Sài Gòn và Viettel lần lượt là 1 và 2 điểm.

Và chỉ sau trận “chung kết” đầu tiên tại V.League, nhận định “Hà Nội sẽ lại vô địch thôi” đang có phần… việt vị. Ở trận derby này, Viettel mạnh dạn thay đổi từ lối đá “thương hiệu” phòng ngự phản công chuyển sang chơi đôi công, “ăn miếng trả miếng” với Hà Nội trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Đặt lên bàn cân, đội bóng Thủ đô vẫn chơi nhỉnh hơn nhưng đã không có bàn thắng nào. Sau những lần bại trận trước Hà Nội, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã tìm ra một chiến thuật riêng. Đức Chiến theo kèm sát Quang Hải như hình với bóng khiến tiền vệ sinh năm 1997 cả trận chỉ có 1-2 pha dứt điểm đáng chú ý.

Hàng công Hà Nội bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới Viettel. Ảnh: Minh Dân

Trong khi đó, đứng trước áp lực tấn công không thể xem thường của Viettel, hàng thủ Hà Nội cũng gặp không ít khó khăn. Nếu Văn Hào và Trọng Hoàng chỉn chu hơn, có lẽ Viettel xứng đáng với 1 bàn thắng. Và cũng chính áp lực hàng phòng ngự gặp phải khiến Hà Nội cũng không thể liều mình dâng cao tấn công nữa.

Đến thời điểm hiện tại, trận hoà 0-0 trước Viettel khiến Hà Nội mất quyền tự quyết và mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu họ không thể thắng Sài Gòn ở vòng đấu tới. Khi đó, cuộc đua vô địch sẽ là câu chuyện của Viettel và Sài Gòn trong trận đấu cuối cùng khi người thắng sẽ là người vô địch.

Nói về tham vọng, Viettel, Hà Nội và Sài Gòn tỏ ra khao khát hơn so với Than Quảng Ninh. Nhưng đội bóng đất Mỏ lại chạm trán Viettel và Hà Nội trong 2 lượt trận cuối. Rất có thể, Than Quảng Ninh sẽ là “kẻ ngáng đường” và tác động không nhỏ đến cục diện ở 2 vòng đấu cuối.

Sài Gòn được xem là một bất ngờ thú vị của V.League, đội bóng này chơi khá đơn giản, có tính tổ chức, ý đồ rõ ràng. 1 điểm nhiều hơn Hà Nội giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có quyền lựa chọn một thế trận an toàn. Sẽ không có lý do gì để họ phải vội vàng khi hoà vẫn tốt hơn là một trận thua để rồi tự loại mình khỏi cuộc đua.

Hà Nội đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch V.League 2020. Ảnh: Minh Dân

Tất cả đều thấy rõ Sài Gòn nguy hiểm như thế nào nếu được chơi phòng ngự phản công. Điều này lại là “sở đoản” của Hà Nội, họ không thể đá như vậy trước đối thủ bởi thầy trò đội bóng Thủ đô cần 3 điểm.

Đến lúc này, người hâm mộ có thể hiểu rằng, Hà Nội vô địch đâu có dễ như vậy và những lời phát biểu của ông Nghiêm sau mỗi trận đấu cũng hề khách sáo: “Chưa thể nói trước được cuộc đua vô địch. Chỉ cần sẩy chân 1 trận thì mọi chuyện sẽ khác”. Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành cựu vương ở mùa giải năm nay nếu tiếp tục đánh mất lợi thế của mình.

Bảng xếp hạng nhóm A V.League 2020
Lịch thi đấu 2 vòng đấu cuối cùng của V.League 2020
AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sài Gòn thắng kịch tính Than Quảng Ninh, vượt mặt Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Sài Gòn đã có chiến thắng vô cùng khó nhọc 2-1 trước Than Quảng Ninh, qua đó vượt mặt Hà Nội để vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Sao trẻ Than Quảng Ninh đánh giá cao Hà Nội trong cuộc đua vô địch

Thanh Vũ |

Tiền vệ Hai Long của Than Quảng Ninh cho rằng Sài Gòn không phải đối thủ "nặng ký" nhất trong cuộc đua vô địch LS V.League 2020.

Nam Định mất trụ cột quan trọng trước trận “chung kết” của mùa giải

AN NGUYÊN |

Trước trận đấu quyết định đến tấm vé trụ hạng, tiền đạo trụ cột Đỗ Merlo của Nam Định bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sài Gòn thắng kịch tính Than Quảng Ninh, vượt mặt Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Sài Gòn đã có chiến thắng vô cùng khó nhọc 2-1 trước Than Quảng Ninh, qua đó vượt mặt Hà Nội để vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Sao trẻ Than Quảng Ninh đánh giá cao Hà Nội trong cuộc đua vô địch

Thanh Vũ |

Tiền vệ Hai Long của Than Quảng Ninh cho rằng Sài Gòn không phải đối thủ "nặng ký" nhất trong cuộc đua vô địch LS V.League 2020.

Nam Định mất trụ cột quan trọng trước trận “chung kết” của mùa giải

AN NGUYÊN |

Trước trận đấu quyết định đến tấm vé trụ hạng, tiền đạo trụ cột Đỗ Merlo của Nam Định bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.