Chia sẻ về trường hợp của cầu thủ Phạm Văn Luân, huấn luyện viên Nguyễn Tý cho biết: "Tôi phát hiện Phạm Văn Luân khi 14 tuổi. Thông qua một người môi giới, tôi đã mượn Văn Luân về đá cho đội U15 Khánh Hoà.
Tôi nhận thấy Luân thật sự là một cầu thủ tiềm năng ngay những lần chạm bóng đầu tiên. Chính tôi đã bỏ 50 triệu tiền túi để mang một cầu thủ chỉ mới 14 tuổi về đào tạo trong suốt 8 năm".
Mùa giải 2020, Phạm Văn Luân chơi cho Cần Thơ ở giải hạng Nhất theo dạng cho mượn. Anh thể hiện phong độ ấn tượng và được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam. Phong độ thuyết phục này đã khiến Chủ tịch kiêm huấn luyện viên câu lạc bộ Sài Gòn là ông Vũ Tiến Thành chú ý."Thuyền trưởng" của đội chủ sân Thống Nhất quyết định mang Phạm Văn Luân về Sài Gòn từ mùa giải 2020.
Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Nguyến Tý thì ông Thành đã chiêu mộ Văn Luân mà không thông qua ý kiến của ông và điều này là sai trái.
"Luân không ký hợp đồng với trung tâm huấn luyện Khánh Hòa, tôi là người đào tạo và là người mang Luân về. Vì vậy, nếu Sài Gòn muốn mang Luân về phải thông qua ý kiến của tôi.
Tôi không biết ông Thành có biết điều đó hay không nhưng tôi đã nói chuyện với ông ấy và thậm chí nhắn tin nhưng đều không được phản hồi", huấn luyện viên Nguyễn Tý thông tin thêm.
Được biết, ông Thành và phía Sài Gòn chưa có phản hồi về lời tố cáo của huấn luyện viên Nguyễn Tý. Trước Khánh Hoà, một đội bóng khác là Gia Định cũng từng lên tiếng tố huấn luyện viên Vũ Tiến Thành “đi đêm” cầu thủ của họ. Tuy nhiên, vị Chủ tịch Sài Gòn lại thừa nhận ông nhận được cuộc gọi bị động và không cố ý lôi kéo cầu thủ.
Theo tìm hiểu của Lao Động, thời điểm Phạm Văn Luân đến Sài Gòn, anh vừa hết hạn hợp đồng với Cần Thơ. Hơn nữa, giữa anh và Sở Thể dục và thể thao Khánh Hòa hay cá nhân huấn luyện viên Nguyễn Tý chưa từng ký kết một bản hợp đồng chính thức nào.
Đích thân huấn luyện viên Nguyễn Tý cũng thừa nhận, thời điểm ông mang Luân về từ Đắk Lắk, mọi giấy tờ đều được viết tay. Vì vậy nếu xét theo phương diện pháp lý, việc huấn luyện viên Vũ Tiến Thành liên hệ và ký hợp đồng với Phạm Văn Luân không vi phạm luật.