HLV, VĐV Việt Nam ứng phó thế nào trước mùa dịch COVID-19?

NGUYỄN ĐĂNG |

Thay vì luyện tập tập trung, các vận động viên sẽ trực tuyến việc tập ở nhà hoặc gửi video cho huấn luyện viên giám sát, kiểm tra. Do vẫn duy trì trạng thái tập luyện, thế nên họ nhận đủ mức tiền công theo quy định.

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đã được ngành thể thao thực hiện triệt để và vận dụng linh hoạt. Các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) vẫn đảm bảo được việc huấn luyện trong thời gian cả nước thực hiện cách ly tại nhà.

Thể thao không thể “ngồi yên”

Thể thao Việt Nam có 2 mục tiêu rất quan trọng vào năm 2021, đó là Olympic Tokyo và SEA Games trên sân nhà. Đó là chưa kể hàng loạt các giải đấu quốc tế, trong nước cho đến khi 2 sự kiện trên diễn ra. Vì thế, việc tập luyện là yêu cầu bắt buộc với VĐV. Trong hoàn cảnh đối phó với dịch COVID-19, việc tập trực tuyến là lựa chọn của nhiều đội tuyển.

“Do dịch COVID-19, thầy trò chúng tôi không gặp mặt nhau trực tiếp. Tôi quản lý họ trực tuyến, bằng việc gửi các clip cho họ tập luyện, yêu cầu đúng giờ giấc”. HLV Huỳnh Hữu Chí của tuyển cử tạ Việt Nam chia sẻ. Cử tạ là một trong những môn hứa hẹn sẽ có nhiều vận động viên góp mặt tại Olympic Tokyo năm 2021 và hiện tại cơ hội đang trong tầm tay Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền.

Hướng dẫn tập trực tuyến cũng là lựa chọn của HLV Nguyễn Thị Thu Hà của tuyển Thể dục Nghệ thuật Việt Nam. Buổi sáng từ 8h, buổi chiều từ 14h, các VĐV sẽ tập nghiêm túc như bình thường theo các giáo án và việc nhắc nhở, giám sát sẽ được ban huấn luyện thực hiện qua máy tính, điện thoại.

Tại các Trung tâm huấn luyện, mọi sinh hoạt của VĐV, HLV đều diễn ra tại chỗ để đảm bảo sự an toàn. “Chúng tôi vẫn duy trì tập luyện tại trung tâm nhưng tránh tụ tập đông người. Các vận động viên sẽ chia nhau tập riêng, cách xa nhau. Ngoài ra, chúng tôi cũng thử thách nhau bằng các clip, chia sẻ lên nhóm chung” - Thu Hoài - VĐV cầu mây Hà Nội - chia sẻ với Lao Động.

Tại các địa phương, những giải pháp linh hoạt cũng được vận dụng trong giai đoạn này. Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - chia sẻ: “Từ các trung tâm huấn luyện quốc gia cho đến của thành phố đều có sự phối hợp trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng vẫn đảm bảo việc tập luyện của VĐV. Nếu không tập, nghỉ dưỡng thì các VĐV sẽ hưởng chế độ tiền ăn, không chấm công. Còn nếu họ về vẫn tập luyện, kiểm soát được, HLV cho tập trực tuyến thì vẫn chấm công, hưởng chế độ bình thường”. Với cách quản lý này, một VĐV tuyến trẻ của TPHCM vẫn có thể đảm bảo mức thu nhập chừng 5,5 triệu đồng/tháng. Con số này là khoản không nhỏ bởi nhiều VĐV vẫn còn trong độ tuổi đang đi học.

Không phải mọi thứ đều bất lợi

Để đảm bảo việc tập luyện cũng như tuân thủ chỉ thị của Chính phủ, HLV Trương Minh Sang của đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đã thu dọn đồ đạc từ nhà đến Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày 1.4. “Cảm giác lần này khác với những lần trước. Khi đi tập huấn xa nhà, tôi đã xác định từ trước, chuyên tâm vào tập luyện, thời gian rảnh đi đây đi đó. Còn lần này, tôi ở ngay nhà nhưng không được về nên cảm giác bồn chồn lắm, gây thương nhớ nhiều hơn” - Minh Sang tâm sự. Theo huấn luyện viên này, việc các giải đấu tạm hoãn do dịch cũng là cơ hội để ông cùng chuyên gia Hàn Quốc củng cố thêm về kỹ thuật cho các VĐV, đặc biệt là Lê Thanh Tùng, ở nội dung nhảy chống hay Đinh Phương Thành (xà kép). Trong đó, Thanh Tùng là VĐV đầu tiên giành vé dự Olympic Tokyo.

Với võ sĩ quyền anh Nguyễn Thị Thu Nhi, giai đoạn này cô đã cùng huấn luyện điều chỉnh việc tập còn 1 buổi vào giữa trưa. Nhi chia sẻ: “Theo lịch, tôi sẽ có trận đấu tranh đai vô địch WBO thế giới hôm 17.4 tại Hàn Quốc nhưng trận đấu đã bị hoãn đến ngày 7.7 và địa điểm cũng có thể khác. Nhờ đó, tôi sẽ có thêm thời gian để rèn giũa các miếng đánh”.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ngày tập cuối cùng của các vận động viên tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Ngày Thể thao Việt Nam 27.3 cũng là ngày các vận động viên tỉnh Long An tập buổi cuối cùng trước khi về nghỉ để phòng tránh dịch COVID-19.

Nữ vận động viên Iran tử vong vì COVID-19

Hải Anh - Đông Đông |

Elham Sheikhi - nữ vận động viên chuyên nghiệp và là thành viên của đội bóng đá trong nhà quốc gia Iran qua đời vì mắc COVID-19.

Gần 50 vận động viên dự giải quần vợt mừng Đảng, mừng Xuân 2020

H.Đ |

Ngày 12.1, giải quần vợt mừng Đảng - mừng Xuân 2020 đã diễn ra tại tại thành phố mới Bình Dương.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Ngày tập cuối cùng của các vận động viên tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Ngày Thể thao Việt Nam 27.3 cũng là ngày các vận động viên tỉnh Long An tập buổi cuối cùng trước khi về nghỉ để phòng tránh dịch COVID-19.

Nữ vận động viên Iran tử vong vì COVID-19

Hải Anh - Đông Đông |

Elham Sheikhi - nữ vận động viên chuyên nghiệp và là thành viên của đội bóng đá trong nhà quốc gia Iran qua đời vì mắc COVID-19.

Gần 50 vận động viên dự giải quần vợt mừng Đảng, mừng Xuân 2020

H.Đ |

Ngày 12.1, giải quần vợt mừng Đảng - mừng Xuân 2020 đã diễn ra tại tại thành phố mới Bình Dương.