HLV UAE khen nức nở Thái Lan, đề cao cảnh giác trước trận gặp Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Bert van Marwijk của UAE nhấn mạnh các học trò cần tập trung, đặc biệt ở trận gặp Indonesia trước khi nghĩ đến tuyển Việt Nam.

Tuyển UAE đã có chiến thắng 3-1 trước Thái Lan tối 7.6. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã trải qua quãng thời gian thấp thỏm khi Thái Lan vùng lên mạnh mẽ dù bị dẫn 2 bàn. Mãi đến phút 90+4, Mohammed Juma mới giúp ông Van Marwijk thở phảo với cú dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-1.

"Đó là một trận đấu khó khăn trước một đối thủ mạnh. Tôi nghĩ Thái Lan đã phân tích chúng tôi rất chính xác và dồn ép UAE ngay từ đầu. Chúng tôi đã trụ vững trước sức ép của họ và sau đó đã chơi theo cách mình mong muốn. Chỉ có điều UAE đã không làm được nhiều thứ như mục tiêu đề ra trong trận đấu này", ông Bert van Mariwijk chia sẻ.

Thái Lan tấn công phủ đầu UAE nhưng không có được bàn thắng. UAE lấy lại thế trận, dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Caio Canedo (phút 14) và Fabio Lima (phút 33). Sang đầu hiệp 2, Thái Lan ép sân mạnh mẽ và có 1 bàn gỡ do công của Suphanat ở phút 54. Sau đó, họ còn tạo ra một số cơ hội nhưng không thể gỡ hòa. Ở thế buộc phải dâng đội hình tấn công, Thái Lan đã bị phản đòn, nhận bàn thua thứ 3 trong thời gian bù giờ.

Tuyển UAE đã thắng 2 trận đầu tiên của mình, phía trước họ là trận gặp Indonesia và Việt Nam. Ảnh: LĐBĐ UAE.
Tuyển UAE đã thắng 2 trận đầu tiên của mình, phía trước họ là trận gặp Indonesia và Việt Nam. Ảnh: LĐBĐ UAE.

“UAE có thể ghi thêm 5-6 bàn thắng nữa, thế nhưng điều đó không phải là sự phản ánh chính xác về trận đấu này. Bởi như tôi đã nói, Thái Lan đã phân tích rất kỹ UAE và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Trong hiệp 2, sau một vài thay đổi, chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát. Đó là một thời điểm quan trọng. Và sau đó đội ghi bàn ấn định tỷ số 3-1, mọi người đều hạnh phúc khi trận đấu kết thúc. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, chúng tôi phải chơi 2 trận nữa và trận đấu kế tiếp sẽ là quan trọng nhất", huấn luyện viên tuyển UAE chia sẻ.

Huấn luyện viên người Hà Lan nhấn mạnh, Thái Lan là một trong những đối thủ mạnh nhất mà UAE đã đối mặt, khiến đội bóng của ông gặp vấn đề thật sự, đặc biệt là sự tập trung ở hàng phòng ngự. Ngoài ra, theo ông thì nhờ tuyển Thái Lan, tuyển UAE đã cho thấy đôi chút sự tự mãn sau chiến thắng dễ dàng Malaysia 4-0.

Ông Bert van Marwijk muốn các học trò tập trung ngay vào trận gặp Indonesia tối 11.6. Indonesia đã bị loại và yếu hơn UAE rất nhiều nhưng với ông đó là trận quan trọng nhất:

"Tôi đã nói ngay từ đầu, điều duy nhất chắc chắn là nếu chúng tôi thắng cả 4 trận thì sẽ đi tiếp vào vòng trong. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Đối với tôi, trận đấu quan trọng nhất là Indonesia, không gì khác. Và chúng tôi phải làm mọi thứ để giành chiến thắng".

Nếu thắng tuyển Indonesia, tuyển UAE sẽ chắc suất ở vị trí thứ 2 bảng G. Đó là tiền đề để họ hướng đến trận gặp Việt Nam tối 15.6 để tranh ngôi đầu bảng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Thái Lan có tiếc khi Kiatisak đang "giúp" Việt Nam?

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng đá Thái Lan không thể chạm tới thành tích vào đến vòng loại cuối cùng World Cup như Kiatisak từng có khi nắm đội tuyển.

Tuấn Anh chấn thương, thầy Park lo lắng và cổ động viên "cầu Trời"

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Tuấn Anh dính chấn thương cổ chân sau cú vào bóng nguy hiểm của cầu thủ đối phương trong trận thắng Indonesia 4-0.

Thái Lan thua UAE 1-3, hết hy vọng tại vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Thất bại 1-3 trước tuyển UAE khiến tuyển Thái Lan hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đội tuyển Thái Lan có tiếc khi Kiatisak đang "giúp" Việt Nam?

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng đá Thái Lan không thể chạm tới thành tích vào đến vòng loại cuối cùng World Cup như Kiatisak từng có khi nắm đội tuyển.

Tuấn Anh chấn thương, thầy Park lo lắng và cổ động viên "cầu Trời"

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Tuấn Anh dính chấn thương cổ chân sau cú vào bóng nguy hiểm của cầu thủ đối phương trong trận thắng Indonesia 4-0.

Thái Lan thua UAE 1-3, hết hy vọng tại vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Thất bại 1-3 trước tuyển UAE khiến tuyển Thái Lan hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.