HLV U23 Thái Lan: "Việt Nam và Malaysia không thể ngăn cản chúng tôi"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan đã đưa ra những nhận xét của mình về lượt trận đầu tiên của AFF Cup 2021.

Ở trận ra quân bảng B - AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào. Ở bảng A, tuyển Thái Lan cũng giành kết quả tương tự trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng là Timor-Leste.

Tuy nhiên, sau khi theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào, huấn luyện viên Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lộ nhiều điểm yếu và bị đội tuyển Lào khai thác.

Ông phát biểu trên tờ Matichon (Thái Lan): "Tôi nghĩ đội tuyển Malaysia có thể giành được vị trí nhất bảng B, đứng trên cả tuyển Việt Nam dù đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo là một đội mạnh. Trong trận ra quân với Lào, tuyển Việt Nam vẫn còn không ít sai sót trong lối chơi. Đội tuyển Lào đã có một vài cơ hội để có thể ghi bàn nhưng khả năng dứt điểm của họ lại quá tệ".

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào ở trận ra quân AFF Cup 2020. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào ở trận ra quân AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka khẳng định Thái Lan đang là nền bóng đá mạnh nhất khu vực với lứa cầu thủ tài năng. Thậm chí, ông còn cho rằng đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ không thể đánh bại đội tuyển Thái Lan.

"Đội tuyển Thái Lan đang sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất, lối đá tấn công của chúng tôi là hoàn hảo. Khi đó ngay cả Việt Nam hay Malaysia cũng không thể ngăn cản được. Nhưng tôi nghĩ tuyển Thái Lan vẫn cần cải thiện tâm lý", ông Worrawoot Srimaka nói thêm.

Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka từng dẫn dắt U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2017. Thời còn thi đấu, ông từng khoác áo câu lạc bộ Bình Định tham dự V.League 2004.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan vừa chào đón 2 ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan. Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 11.12, "Voi chiến" sẽ chạm trán đội tuyển Myanmar với lực lượng trong tay huấn luyện viên Polking được đánh giá là mạnh nhất.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Top vua phá lưới AFF Cup 2020: Công Phượng, Phan Văn Đức tranh tài

Bảo Bình (Ảnh AFP) |

Top vua phá lưới AFF Cup 2020: Góp công vào chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Lào, hai cầu thủ Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức đã góp mặt trong danh sách những chân sút ghi bàn hàng đầu tại AFF Cup 2020.

Cựu huấn luyện viên HAGL có "bến đỗ" mới ở Campuchia

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Lee Tae-hoon sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Visakha tại Campuchia từ mùa giải 2022.

Hai ngôi sao J.League sung sức trong buổi tập cùng tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan đã có đủ đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho các lượt trận tiếp theo tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Top vua phá lưới AFF Cup 2020: Công Phượng, Phan Văn Đức tranh tài

Bảo Bình (Ảnh AFP) |

Top vua phá lưới AFF Cup 2020: Góp công vào chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Lào, hai cầu thủ Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức đã góp mặt trong danh sách những chân sút ghi bàn hàng đầu tại AFF Cup 2020.

Cựu huấn luyện viên HAGL có "bến đỗ" mới ở Campuchia

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Lee Tae-hoon sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Visakha tại Campuchia từ mùa giải 2022.

Hai ngôi sao J.League sung sức trong buổi tập cùng tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan đã có đủ đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho các lượt trận tiếp theo tại vòng bảng AFF Cup 2020.