HLV tuyển Thái Lan lý giải việc liên tục thua các đội tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Từ đầu năm 2022, các đội tuyển trẻ Thái Lan đã liên tục thua các đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu ở khu vực Đông Nam Á. Huấn luyện viên Alexandre Polking đã giải thích nguyên nhân của việc này.

Bóng đá Thái Lan đã trải qua nửa năm 2022 không thành công, khi không đoạt được danh hiệu nào ở khu vực, đặc biệt ở các giải đấu trẻ. Theo thống kê, các đội tuyển Thái Lan đã 9 lần thua các đội tuyển Việt Nam ở các giải của khu vực, châu lục.

Cụ thể, đội U23 Thái Lan 3 lần thua U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 và chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31; đội U19 Thái Lan 2 lần thất bại trước U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2022 và giải U19 quốc tế tại Bình Dương; đội tuyển nữ Thái Lan để thua tuyển nữ Việt Nam 2 lần tại chung kết SEA Games 31 và play-off Asian Cup 2022; đội U16 Thái Lan thua U16 Việt Nam tại bán kết Giải U16 Đông Nam Á 2022 và đội U18 nữ Thái Lan thua U18 nữ Việt Nam 0-1 tại vòng bảng giải U18 nữ Đông Nam Á 2022.

“Cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân các đội trẻ Thái Lan thất bại là do các cầu thủ trẻ không có giải để thi đấu. Điều đó khiến họ không thể phát triển một cách liên tục. Ngoài ra việc chỉ tập trung 1-2 tuần trước khi dự các giải đấu cũng là điều khiến các cầu thủ không có điều kiện để phát triển”, ông Alexandre Polking cho biết với Siam Sports.

Ông Polking đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Nhưng tại SEA Games 31 vừa qua, ông đã được chuyển qua làm nhiệm vụ cùng đội U23 Thái Lan. Ở trận chung kết môn bóng đá nam, U23 Thái Lan của ông đã thua U23 Việt Nam 0-1, vuột mất tấm huy chương vàng.

Theo Polking, sắp tới các giải đấu trẻ của Thái Lan sẽ trở lại, tổ chức một cách bài bản hơn. Đó sẽ là điều kiện để các cầu thủ trẻ Thái Lan có nhiều cơ hội thi đấu, phát triển, tạo nền móng vững chắc cho tương lai.

Trước sự chỉ trích của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng lên kế hoạch xây dựng 1 trung tâm huấn luyện hiện đại, khi nhận thấy những bước tiến vượt bậc trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Ấn Độ bị đình chỉ, tuyển Việt Nam tìm đối thủ thay thế đá giao hữu

AN NGUYÊN |

FIFA vừa ra quyết định đình chỉ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) và điều này ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam vào tháng 9 tới đây.

HLV tuyển Ấn Độ háo hức so tài với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Igor Stimac của tuyển Ấn Độ rất mong chờ hai trận giao hữu vào tháng 9 tới trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam và tuyển Singapore.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Ấn Độ, Singapore

MINH PHONG |

Giải bóng đá giao hữu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức có sự tham dự của chủ nhà tuyển Việt Nam, Singapore và Ấn Độ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bóng đá Ấn Độ bị đình chỉ, tuyển Việt Nam tìm đối thủ thay thế đá giao hữu

AN NGUYÊN |

FIFA vừa ra quyết định đình chỉ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) và điều này ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam vào tháng 9 tới đây.

HLV tuyển Ấn Độ háo hức so tài với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Igor Stimac của tuyển Ấn Độ rất mong chờ hai trận giao hữu vào tháng 9 tới trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam và tuyển Singapore.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Ấn Độ, Singapore

MINH PHONG |

Giải bóng đá giao hữu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức có sự tham dự của chủ nhà tuyển Việt Nam, Singapore và Ấn Độ.