HLV Rajevac từng muốn đổi cầu thủ Thái Lan đá phạt đền

VIỆT ANH |

HLV Milovan Rajevac thừa nhận Malaysia xứng đáng hơn Thái Lan khi lọt vào chung kết AFF Cup 2018.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia trên sân Rajamangala (Bangkok) tối 5.12 đã khép lại với tỷ số hòa 2-2. Đây là kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận và Malaysia đã giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Trong trận đấu nói trên, Thái Lan đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng đều để đối thủ gỡ lại. Đáng chú ý, tiền đạo Adisak Kraisorn có cơ hội thực hiện quả đá phạt đền cho đội chủ nhà ở thời gian bù giờ của hiệp 2 nhưng lại bỏ lỡ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Milovan Rajevac không giấu được sự thất vọng: “Tất nhiên tôi không hài lòng khi chúng tôi không lọt vào chung kết. Song, đây sẽ là một bài học cho các cầu thủ.

Tôi muốn chúc mừng Malaysia. Họ xứng đáng vào chung kết. Trong cả 2 lượt trận, Malaysia thể hiện sự quyết tâm, khát khao nhiều hơn. Họ đã rất muốn tới chung kết”.

Tiền đạo Adisak Kraisorn (áo xanh) đã bỏ lỡ cơ hội quý giá ở cuối trận để đưa đội nhà vào chung kết. Ảnh: AFF
Tiền đạo Adisak Kraisorn (áo xanh) đã bỏ lỡ cơ hội quý giá ở cuối trận để đưa đội nhà vào chung kết. Ảnh: AFF

Kịch bản trận đấu này sẽ khiến HLV Rajevac liên tưởng đến thất bại 8 năm trước. Tại tứ kết World Cup 2010, chạm trán Uruguay, Ghana của ông được hưởng quả đá phạt đền ở thời gian cuối của 2 hiệp phụ khi tỷ số đang là 1-1.

Dẫu vậy, tiền đạo Asamoah Gyan lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Sau đó, Edinson Cavani và các đồng đội đã giành phần thắng trong loạt sút luân lưu.

Nói về quả đá 11m hỏng ăn trong thất bại mới đây, HLV Rajevac bày tỏ: “Chúng tôi đã không chuyển hóa quả đá này thành bàn. Đội bóng có một chút không may trong thời khắc cuối cùng.

Tôi từng nghĩ sẽ đổi người thực hiện quả phạt đền, trao cơ hội cho ai đó tươi mới hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã thống nhất trước trận Adisak sẽ là người đá. Thật không may cho cậu ấy khi đã bỏ lỡ cơ hội. Tất nhiên, cậu ấy vẫn có sự ủng hộ của chúng tôi”.

ĐT Thái Lan đã trở thành nhà cựu vô địch của AFF Suzuki Cup. Ảnh: AFF
ĐT Thái Lan đã trở thành nhà cựu vô địch của AFF Suzuki Cup. Ảnh: AFF

HLV Rajevac ngay lập tức hướng tới tương lai: “Chúng tôi phải tập hợp lại càng sớm càng tốt và tập trung vào giải đấu sắp tới Asian Cup. Đội sẽ có thêm những gương mặt không thi đấu tại giải vừa qua.

Các cầu thủ chắc chắn cần nghỉ ngơi một chút sau mùa giải dài. Một vài người chơi ở chung kết Cúp Quốc gia đã không có kì nghỉ. Họ cần làm mới mình cả về thể chất lẫn tinh thần trước giải đấu lớn nhất Châu Á”.

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Malaysia "hẹn Việt Nam" ở chung kết sau khi hòa kinh điển Thái Lan 2-2

ĐÌNH THẢO |

Malaysia đã xuất sắc cầm hòa 2-2 trên sân Thái Lan và theo luật bàn thắng sân khách trở thành cái tên đầu tiên vào chơi chung kết AFF Cup 2018.

“Sát thủ” Adisak không màng Vua phá lưới, muốn ĐT Thái Lan vô địch

ĐÌNH THẢO |

Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2018 với 8 bàn thắng và chân sút số 1 của Thái Lan chỉ có mục tiêu vô địch.

Tỏa sáng tại AFF Cup 2018, Văn Đức có cơ hội sang Thái Lan thi đấu

Cát Tường |

Sau màn trình diễn xuất sắc trong trận gặp Campuchia và Philippines tại AFF Cup 2018, chân sút Phan Văn Đức đang được CLB Nakhon Ratchasima FC (Thái Lan) săn đón ráo riết.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Tài chính thông minh: Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ một khoản thuế

Nhóm PV |

Hiện nay theo luật, hầu hết các nguồn thu nhập của chúng ta sẽ phải chịu thuế theo các biểu thuế đã được quy định, đặc biệt là thu nhập từ giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, có phải mọi giao dịch bất động sản đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối Tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ trả lời chi tiết câu hỏi này trong chương trình Tài chính thông minh hôm nay.

Bê bối ChatGPT viết luận văn tốt nghiệp tại trường đại học Nga

Ngọc Vân |

Đại học Nhân văn Quốc gia Nga xuất hiện bê bối luận văn tốt nghiệp được bảo vệ thành công mặc dù được viết bởi ChatGPT.

Trả hồ sơ vụ án bà Phương Hằng, yêu cầu làm rõ vai trò ông Đặng Anh Quân

Anh Tú |

TPHCM  - Ngày 2.2, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' với bị can Nguyễn Phương Hằng đề nghị điều tra bổ sung.

Malaysia "hẹn Việt Nam" ở chung kết sau khi hòa kinh điển Thái Lan 2-2

ĐÌNH THẢO |

Malaysia đã xuất sắc cầm hòa 2-2 trên sân Thái Lan và theo luật bàn thắng sân khách trở thành cái tên đầu tiên vào chơi chung kết AFF Cup 2018.

“Sát thủ” Adisak không màng Vua phá lưới, muốn ĐT Thái Lan vô địch

ĐÌNH THẢO |

Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2018 với 8 bàn thắng và chân sút số 1 của Thái Lan chỉ có mục tiêu vô địch.

Tỏa sáng tại AFF Cup 2018, Văn Đức có cơ hội sang Thái Lan thi đấu

Cát Tường |

Sau màn trình diễn xuất sắc trong trận gặp Campuchia và Philippines tại AFF Cup 2018, chân sút Phan Văn Đức đang được CLB Nakhon Ratchasima FC (Thái Lan) săn đón ráo riết.