HLV Phan Thanh Hùng: "Tôi tập trung giải quyết vấn đề của đội và học trò"

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết, trước mắt sẽ cùng ban lãnh đạo, các cầu thủ giải quyết những vấn đề khó khăn của Than Quảng Ninh.

Trước thềm mùa giải mới, Than Quảng Ninh đối diện với rất nhiều khó khăn, bất chấp việc đội bóng này giành được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V.League 2020.

Trong khi nhiều câu lạc bộ khác vẫn đang tích cực trên thị trường chuyển nhượng thì Than Quảng Ninh lại “án binh bất động”, thậm chí là chia tay hàng loạt những cầu thủ trụ cột như Tuấn Linh, J.Lynch, Quách Tân, Xuân Hùng, Nhật Minh…

Khó khăn lớn nhất mà Than Quảng Ninh gặp phải chính là vấn đề tài chính. Thực tế trong 2 mùa giải gần đây, ngân sách đội bóng đất Mỏ đã rơi vào tình trạng đáng lo ngại, nhất là khi họ chỉ dừng lại ở việc tiêu tiền, còn kiếm tiền dường như là rất khó.

Thời điểm đầu mùa giải 2020, phải đến tận vòng 6 thì tiền lương và các khoản lót tay của cầu thủ mới được thanh toán một phần. Dù ông Hùng hay các thành viên ban huấn luyện lẫn các cầu thủ không lên tiếng nhưng có thực tế, tiền thưởng 2 mùa liên tiếp Than Quảng Ninh nợ. Chưa hết, tiền ký hợp đồng nhiều cầu thủ cũng bị nợ hoặc chỉ mới nhận một phần.

Than Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn trước thềm V.League 2021. Ảnh: VPF

Chia sẻ với Lao Động, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết: “Tôi không phủ nhận việc Than Quảng Ninh đang gặp một số khó khăn, nhất là vấn đề tài chính.

Đến sáng nay (25.11), toàn đội đã tập trung trở lại. Chắc chắn rằng chúng tôi, bao gồm ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ ngồi lại để tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn của Than Quảng Ninh”.

Những ngày qua, lá đơn kêu cứu cho số phận của đội bóng đất Mỏ cùng hàng ngàn chữ ký thu thập được của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi đến các cấp lãnh đạo tỉnh. Những con người nhiệt huyết ấy đã thẳng thắn bày tỏ lo ngại rằng, nếu không có sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, việc câu lạc bộ dừng hoạt động là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

“Tôi biết việc Hội cổ động viên Than Quảng Ninh viết đơn và thu thập chữ ký gửi lên lãnh đạo tỉnh. Những người hâm mộ ở đây rất hiểu đội bóng của mình. Thực tế ra, tỉnh cũng chưa có được sự đầu tư tốt về mặt tài chính cho đội bóng. Có thể đó cũng là lý do mà cổ động viên tâm thư gửi lên cấp trên.

Tới đây, đại diện câu lạc bộ cũng sẽ ngồi lại làm việc với tỉnh Quảng Ninh để cùng nhau xem xét và đưa ra các phương án tốt nhất giải quyết những vấn đề tồn đọng”, thuyền trưởng người Đà Nẵng chia sẻ.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cùng ban lãnh đạo sẽ tập trung giải quyết khó khăn của Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Sau khi V.League 2020 khép lại, thông tin huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia tay Than Quảng Ninh được nhắc đến rất nhiều. Ông Hùng đã nhận được lời đề nghị của bầu Đức để về Hoàng Anh Gia Lai nhưng từ chối khéo vì còn 1 năm hợp đồng. Ngoài ra, TP.HCM cũng có lời đề nghị với nhà cầm quân này.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Chưa. Chính xác là tôi chưa có tính toán gì cả. Trước mắt, tôi đang cùng những cộng sự cần họp đội và tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn của đội bóng và cho chính những cầu thủ, những người học trò của tôi”.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bộ ba Than Quảng Ninh cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Vũ |

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục tạo bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng với 3 tân binh đến từ Than Quảng Ninh.

10.000 chữ ký “cầu cứu” của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Đơn kiến nghị cùng hàng nghìn chữ ký của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước những khó khăn của đội bóng.

Thắng đậm Than Quảng Ninh, Hà Nội vẫn trở thành cựu vương V.League

ĐĂNG HUỲNH |

Dù thắng Than Quảng Ninh 4-0 nhưng Câu lạc bộ Hà Nội vẫn trở thành cựu vương V.League.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ ba Than Quảng Ninh cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Vũ |

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục tạo bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng với 3 tân binh đến từ Than Quảng Ninh.

10.000 chữ ký “cầu cứu” của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Đơn kiến nghị cùng hàng nghìn chữ ký của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước những khó khăn của đội bóng.

Thắng đậm Than Quảng Ninh, Hà Nội vẫn trở thành cựu vương V.League

ĐĂNG HUỲNH |

Dù thắng Than Quảng Ninh 4-0 nhưng Câu lạc bộ Hà Nội vẫn trở thành cựu vương V.League.