Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tin rằng Than Quảng Ninh có thể phát triển bền vững theo cách mà ông từng xây dựng cho CLB Hà Nội.
Xin chào ông, Than Quảng Ninh đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc đối đầu với Viettel và Hà Nội sắp tới?
- Trước mắt chỉ còn 2 trận đấu, Than Quảng Ninh đã chuẩn bị rất kỹ trước đối thủ Viettel và Hà Nội. Tôi cùng các học trò sẽ cố gắng đá tốt 2 trận này để mang về kết quả tốt nhất. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết.
Bí quyết nào giúp Than Quảng Ninh lặng lẽ tiến lên và có cơ hội để vô địch, thậm chí là sáng cửa hơn nhiều mùa giải trước đó?
- Thực ra với tình hình hiện tại thì mục tiêu của Than Quảng Ninh là cố gắng lọt vào đến Top 3. Có được thành tích như như ở thời điểm này là dựa vào tinh thần đoàn kết cao của toàn đội.
Bên cạnh đó là sự đầu tư, định hướng cho các lứa cầu thủ trẻ. Trong những vòng đấu vừa qua, lực lượng trẻ của đội bóng đã thi đấu và thể hiện khá tốt. Đó cũng là điều mà tôi muốn xây dựng lâu dài cho Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh từng có lúc khiến người ta hoài nghi về tham vọng của mình, ông có cảm nhận điều đó không?
- Thực ra mới ban đầu, ai cũng nghĩ thế và họ có quyền nghi ngờ. Tuy nhiên trải qua một thời gian thi đấu, mọi người có thể nhận thấy sự thay đổi tích cực. Đây là một tín hiệu rất tốt của Than Quảng Ninh. Dự định của tôi ngay từ ban đầu là xây dựng lực lượng trẻ. Khi đã có sự ổn định và bề dày thì sẽ đặt những mục tiêu cao hơn. Còn hiện tại, nếu lọt vào được Top 3 đã là tốt lắm rồi.
Có vẻ như việc không có Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Fagan hay Hải Huy không làm ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn của đội bóng?
- Những cầu thủ này là lực lượng nòng cốt của Than Quảng Ninh, dĩ nhiên vẫn luôn là một phần quan trọng của đội bóng. Trong thời gian qua các em trẻ đang có sự thể hiện tốt, nhưng nếu có sự dìu dắt của các anh lớn thì các em sẽ học hỏi và phát triển nhiều hơn. Dù vậy tôi vẫn tin rằng lực lượng trẻ này sẽ kế thừa và phát huy thành tích mà những cầu thủ đi trước đã làm được.
Ông đánh giá về thể nào về tổng thể cuộc đua vô địch V.League 2020?
- Thực ra bây giờ vẫn chưa thể nói trước được điều gì khi trước mắt vẫn còn 2 vòng đấu nữa. 3 đội Viettel, Sài Gòn và Hà Nội đều có cơ hội như nhau. Còn riêng Than Quảng Ninh, về lý thuyết thì vẫn còn cơ hội nhưng thực tế chúng tôi bất lợi hơn các đại diện còn lại. Tôi nghĩ rằng mục tiêu Top 3 là hoàn toàn phù hợp với đội bóng của tôi.

Đến thời điểm này, ông có nghĩ rằng mình đang xây dựng Than Quảng Ninh theo cách đã từng làm ở Hà Nội, nơi mà ông được xem là “kiến trúc sư” tạo nên nền móng cho một nhà vô địch?
- Hà Nội đang sở hữu lực lượng rất dày và chất lượng. Năm nay vô địch thì năm sau, năm sau nữa họ vẫn là đội bóng rất mạnh. Điều này lý giải tại sao Hà Nội vẫn đứng ở đỉnh cao sau nhiều năm. Đó cũng là điều mà tôi luôn luôn nghĩ đến.
Định hướng hiện tại của tôi cũng giống như vậy. Ngay từ giai đoạn 2 khi một số cầu thủ trụ cột được cho mượn thì tôi luôn muốn tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được thể hiện. Một khi đã có nền móng vững chắc từ lực lượng trẻ thì mới có thể xây dựng đội bóng phát triển bền vững được.
Đã có những tin đồn về thái độ thi đấu của Hải Phòng, nhưng nhìn các Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú thi đấu, ông có cảm thấy tự hào không khi cái chất đàn ông “đàng hoàng” và cả sự chuyên nghiệp được thể hiện của 2 học trò?
- Lúc đầu có thể người hâm mộ sẽ hoài nghi, nhưng cái quan trọng vẫn là kết quả cuối cùng nói lên điều gì. Nhìn vào để thấy vấn đề xin, cho điểm là không có. Các cầu thủ có sự tự trọng, trung thực và vẫn thi đấu cống hiến đến giây phút cuối cùng.

