HLV Park Hang-seo và vị trí sở trường của cầu thủ U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhiều cầu thủ được chọn đá vị trí mới thay vì sở trường.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có đợt tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam lần thứ 3 trong năm 2020. Đây là đợt tập trung mà ông tiếp tục kiểm tra và sàng lọc những cầu thủ tốt nhất cho U22 và đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ông Park đã chia sẻ rằng: "Chúng tôi chưa có nhiều cơ hội tập trung cùng các tuyển thủ. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng chưa có nhiều cơ hội ra sân ở đấu trường quốc nội, do đó các cầu thủ tôi gọi ở đợt tập trung này cũng chỉ nhằm mục đích kiểm tra. Tôi muốn thông qua đợt tập trung này có đánh giá tốt hơn về các cầu thủ.

Lên đội tuyển, không phải cầu thủ nào cũng có thể đá vị trí sở trường của mình. Nhưng tôi luôn suy nghĩ rằng, các cầu thủ này có thể đá một vị trí nào đó phù hợp nhất. Qua đợt tập trung này, có thể đánh giá điều đó".

Cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng (số 30) là tân binh của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Dân
Cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng (số 30) là tân binh của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Thực tế, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ được gọi lên tuyển luôn phải chơi được nhiều vị trí. Và nhiều cầu thủ khi chuyển từ chơi vị trí sở trường sang vị trí khác phù hợp hơn đều đã thành công.

Trường hợp điển hình nhất là Duy Mạnh, từ một tiền vệ trung tâm đã được kéo xuống đá trung vệ. Trọng Hoàng từ một tiền vệ công được kéo xuống đá hậu vệ phải. Cả hai cầu thủ này đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp lớn vào thành công của đội tuyển Việt Nam trong suốt hơn 2 năm qua dưới thời ông Park.

Vì vậy trong đợt tập trung của U22 Việt Nam hồi đầu tháng 7.2020, ông Park đã bật mí 3 tiêu chí chọn cầu thủ. Đó là: "Tiêu chí đầu tiên của tôi là các cầu thủ phải có năng lực, kỹ năng cùng các tố chất riêng biệt khác.

Thứ hai, cầu thủ ấy phải đảm bảo yêu cầu về thể lực. Đây là yếu tố quan trọng bởi giáo án luyện tập sẽ rất khắc nghiệt. Cuối cùng là cầu thủ ấy phải thể hiện tốt vai trò của mình ở những vị trí trường, sau đó là những vị trí luân chuyển nếu cần thiết".

Vị trí sở trường có thể phát huy vai trò của cầu thủ đó, thế nhưng vị trí phù hợp nhất lại phát huy được vai trò của cả tập thể. Điều đó đã được thể hiện qua các giải đấu mà U23 và đội tuyển quốc gia đã có được thành tích tốt.

Mới đây, ông Park đã quyết định triệu tập cầu thủ 17 tuổi Nguyễn Phi Hoàng lên đội U22 Việt Nam sau khi xem anh thi đấu 65 phút. Đó được xem là trường hợp đặc biệt trong số các cầu thủ được ông Park lựa chọn. Và mong rằng, đó là một lựa chọn phù hợp.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo bật mí đợt tập trung tiếp theo của U22 Việt Nam

Cát Tường - Hà Sơn |

Ở buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông và các học trò còn 1 đợt hội quân nữa vào tháng 12 trước khi năm 2020 khép lại.

Vì sao HLV Park Hang-seo gọi sao trẻ 17 tuổi lên U22 Việt Nam?

Tường Sơn - An Nhiên |

Ở buổi tập chiều 2.11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lý giải quyết định triệu tập Nguyễn Phi Hoàng - cầu thủ mới 17 tuổi lên đội tuyển U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam "nuốt trọn" giáo án của thầy Park trong buổi tập đầu tiên

THANH XUÂN |

U22 Việt Nam có buổi tập trong ngày đầu tiên của đợt tập trung thứ 3 chuẩn bị cho SEA Games 31.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

HLV Park Hang-seo bật mí đợt tập trung tiếp theo của U22 Việt Nam

Cát Tường - Hà Sơn |

Ở buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông và các học trò còn 1 đợt hội quân nữa vào tháng 12 trước khi năm 2020 khép lại.

Vì sao HLV Park Hang-seo gọi sao trẻ 17 tuổi lên U22 Việt Nam?

Tường Sơn - An Nhiên |

Ở buổi tập chiều 2.11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lý giải quyết định triệu tập Nguyễn Phi Hoàng - cầu thủ mới 17 tuổi lên đội tuyển U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam "nuốt trọn" giáo án của thầy Park trong buổi tập đầu tiên

THANH XUÂN |

U22 Việt Nam có buổi tập trong ngày đầu tiên của đợt tập trung thứ 3 chuẩn bị cho SEA Games 31.