HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam không giấu bài trước Philippines

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết không quá bận tâm đến việc giấu bài, nhưng lo ngại cầu thủ sẽ gặp chấn thương trong trận giao hữu với Philippines.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển Philippines vào ngày 14.12. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Hiện tại, chúng tôi có 28 cầu thủ đang tập luyện. Riêng Quang Hải sẽ có mặt tại Hà Nội vào 6h sáng mai và tham gia tập luyện với đội. Chúng tôi vẫn có trợ lý riêng để theo dõi, nắm bắt tình hình của Hải. Cậu ấy rất hào hứng cho giải đấu sắp tới.

Về nhân sự, trường hợp Hồ Tấn Tài đã về quê chịu tang bà nội, nhưng tối nay sẽ trở lại đội tuyển. Ngoài ra, Văn Hậu và Hoàng Đức gặp chấn thương nhỏ nhưng không nghiêm trọng. Sau thời gian tập trung và 2 tuần tập tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tuyển Việt Nam đã hồi phục thể lực và không còn mệt mỏi sau V.League".

 
Huấn luyện viên Park Hang-seo họp báo trước trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Philippines. Ảnh: Xuân Trang

Nói về trận đấu giao hữu với Philippines, ông Park cho hay: "Sau trận ngày mai, đội tuyển chỉ có thêm 1 tuần chuẩn bị trước trận đầu tiên gặp Lào tại AFF Cup. Về quy trình, đây là trận đấu phù hợp trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển, đặc biệt mang ý nghĩa riêng về mặt chiến thuật.

Philippines ở bảng B, tôi sợ chúng ta sẽ lộ chiến thuật. Tôi rất muốn đá kín, nhưng VFF mong muốn thi đấu công khai. Ngược lại, đây cũng là bài kiểm tra phù hợp và tạo điểm rơi phong độ tốt cho các cầu thủ.

Dù vậy, tôi vẫn lo ngại về chấn thương. Trận đấu ngày mai, các cầu thủ sẽ làm quen với yêu cầu mới của ban huấn luyện. Mong rằng trận đấu sẽ diễn ra suôn sẻ".

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Trong 5 năm vừa qua, có lúc tôi thành công lẫn thất bại. Nhiều lần cũng bị phê phán, chỉ trích. Nhưng với dàn cầu thủ hiện tại, chiến thuật chúng tôi đưa ra là phù hợp nhất và họ đang làm rất tốt.

Nói về giấu bài thì tôi nghĩ không có gì để giấu. Các đội bóng Đông Nam Á đã hiểu nhau rồi. Điều tôi lo lắng là trận đấu tới chỉ được thay 6 người, lo ngại tình trạng sức khỏe cầu thủ khi nhiều người sẽ phải thi đấu trọn vẹn 90 phút. Nhưng tôi tin tưởng vào cầu thủ của mình, mong rằng họ sẽ thực hiện tốt chiến thuật đã đề ra".

Tuyển Việt Nam tập luyện tích cực hướng đến AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân
Tuyển Việt Nam tập luyện tích cực hướng đến AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, người hâm mộ Việt Nam luôn thích lối chơi đẹp, nếu đá đẹp mà có kết quả tốt thì sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng nếu đá đẹp và thua thì huấn luyện viên sẽ là người chịu trách nhiệm.

"Trong bóng đá luôn có 2 mặt. Ví dụ như Tây Ban Nha chơi rất đẹp tại World Cup nhưng họ đã bị loại tại vòng 1/8. Chúng ta lựa chọn vừa đẹp vừa lí tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Chơi đẹp mà thất bại thì huấn luyện viên là người chịu trách nhiệm. Sẽ có thời điểm chúng ta phải theo đuổi và nhìn nhận vào sự thật", ông Park chia sẻ.

Cuối cùng, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho hay: "Việc áp dụng chiến thuật tại World Cup áp dụng vào bóng đá Việt Nam rất khó. Về các cầu thủ, khi xem World Cup sẽ học được nhiều về kĩ thuật, kinh nghiệm. Bóng đá Việt Nam cần có bản sắc và hướng đi riêng, tận dụng tài nguyên sẵn có về con người hay thói quen,...".

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 14.12 tại sân vận động Hàng Đẫy.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo trao đổi riêng với thủ môn tuyển Việt Nam

Minh Dân |

Thủ thành Nguyên Mạnh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc nhở riêng ngay trên sân tập.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu làm quen bóng thi đấu tại AFF Cup 2022

Minh Dân |

Hôm nay (11.12), đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên làm quen với bóng thi đấu tại AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam về Hà Nội chuẩn bị đấu Philippines

Thanh Vũ |

Kết thúc đợt tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đội tuyển Việt Nam đã có mặt trở lại Hà Nội vào tối 10.12 để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Hiện trạng mỏ than Bố Hạ sau khi lãnh đạo Công ty khoáng sản Bắc Giang xộ khám

Trần Tuấn |

Men theo khuôn viên khu vực khai thác tại mỏ than Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang), có thể dễ dàng nhận thấy, một moong rộng hàng nghìn m2 được khoét xuống lòng đất để lấy than. Moong than này rất gần nơi sinh sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

Nở rộ lừa đảo qua tin nhắn "Tình 1 đêm", mời gọi mại dâm

Thái Mạnh - Bảo Bình |

Những ngày qua, nhiều thuê bao di động nhận được tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo đến từ tên người gửi “Tinh 1 Dem” hoặc “Hen ho”... Mặc dù có tên người gửi khác nhau, nhưng nội dung của các tin nhắn này đều là mời chào môi giới mại dâm với những đường link lạ đính kèm.


Ngao ngán kẹt xe trên hai tuyến huyết mạch từ khu Đông và trung tâm TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Quốc lộ 13 và Xa lộ Hà Nội là hai tuyến huyết mạch từ khu Đông vào trung tâm TPHCM, nhưng kẹt xe nghiêm trọng thường xuyên khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khung giờ cao điểm sáng.

Hải Phòng: Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ ở quán ăn

Băng Tâm |

Sáng 24.2, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở quán ăn khiến nhiều công nhân bị thương.

Đã có hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm

Hà Anh |

Ngày 24.2, đại diện Tổng LĐLĐVN cho biết, tính từ tháng 9.2022 đến hết tháng 1.2023, đã có hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm.

HLV Park Hang-seo trao đổi riêng với thủ môn tuyển Việt Nam

Minh Dân |

Thủ thành Nguyên Mạnh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc nhở riêng ngay trên sân tập.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu làm quen bóng thi đấu tại AFF Cup 2022

Minh Dân |

Hôm nay (11.12), đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên làm quen với bóng thi đấu tại AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam về Hà Nội chuẩn bị đấu Philippines

Thanh Vũ |

Kết thúc đợt tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đội tuyển Việt Nam đã có mặt trở lại Hà Nội vào tối 10.12 để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.