HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam giữa tâm bão COVID-19

ĐÔNG ĐÔNG |

Tối qua 23.2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam làm việc giữa những lo ngại về việc lây lan COVID-19 ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

21h30 ngày 23.2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài. Tại đây, ông Park cùng vợ được kiểm tra thân nhiệt khoảng 30 phút rồi ra xe về Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF.

Trước đó đã có khá nhiều lo lắng về việc phải cách ly vị huấn luyện viên này do vừa trở về từ tâm bão lây lan COVID-19 Hàn Quốc. Quốc gia này cũng đang trở thành quốc gia thứ 2 có số ca nhiễm COVID-19 sau Trung Quốc. Mới nhất, 6 quốc gia gồm Jordan, Israel, Bahrain, Kiribati, Samoa và Samoa thuộc Mỹ đã cấm nhập cảnh công dân Hàn Quốc do lo ngại lây nhiễm. Tuy vậy, sau khi vượt qua kiểm tra thân nhiệt, ông Park sẽ vẫn làm việc như bình thường tại Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng VFF bàn kế hoạch cho tuyển Việt Nam ngày 25.2 tới. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN.
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng VFF bàn kế hoạch cho tuyển Việt Nam ngày 25.2 tới. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN.

Theo kế hoạch, ngày 25.2, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các trợ lý sẽ có buổi làm việc về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Trước mắt sẽ là trận đấu gặp Malaysia ngày 31.3. Dự kiến ngày 1.3 huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tới sân Thống Nhất theo dõi trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa TP.HCM và Hà Nội. Sau đó ông sẽ dự khán các trận đấu tại V.League 2020 từ ngày 6.3.

Việt Nam dự kiến hội quân trở lại từ ngày 21.3 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Kyrgyzstan trên sân Gò Đậu. Tới ngày 27.3, đội sẽ di chuyển sang Malaysia để làm quen khí hậu, thời tiết trước trận đấu trên sân Bukit Jalil.

ĐÔNG ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

CLB TPHCM chiêu mộ lực lượng rầm rộ: Đắt xắt ra miếng

Đăng Văn |

Dù thất bại với việc chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn, câu lạc bộ TPHCM vẫn hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng, trước thềm V.League 2020.

Thầy Park trở lại Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (23.2), huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

Lee Nguyễn, 1 triệu USD và một giấc mơ của TPHCM

BÍCH THÙY |

David Beckham cùng huấn luyện viên Diego Alonso xem Lee Nguyễn là một phần quan trọng của Inter Miami ở MLS 2020.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CLB TPHCM chiêu mộ lực lượng rầm rộ: Đắt xắt ra miếng

Đăng Văn |

Dù thất bại với việc chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn, câu lạc bộ TPHCM vẫn hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng, trước thềm V.League 2020.

Thầy Park trở lại Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (23.2), huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

Lee Nguyễn, 1 triệu USD và một giấc mơ của TPHCM

BÍCH THÙY |

David Beckham cùng huấn luyện viên Diego Alonso xem Lee Nguyễn là một phần quan trọng của Inter Miami ở MLS 2020.