HLV Park Hang-seo triệu tập 26 cầu thủ U22 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ngày 20.7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố 26 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập trong đợt tập trung ngắn hạn lần thứ hai của tháng 7.2019.

So với lần tập trung ngắn hạn lần thứ nhất tháng 7.2019, quân số của ĐT U22 Việt Nam tăng lên 26 cầu thủ, trong đó có 15 trên tổng số 18 cầu thủ ở đợt tập trung ngắn hạn vừa qua được góp mặt trở lại.

Số cầu thủ còn lại đều là những gương mặt mới và có cả những gương mặt đã từng khoác áo ĐT U22 Việt Nam trong các giai đoạn tập trung trước khi như Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, Lương Hoàng Nam.

Đây là đợt tập trung mà HLV Park Hang-seo muốn thử nghiệm những nhân tố mới và kiểm tra đánh giá lại phong độ của những gương mặt đã từng được triệu tập như cách mà ông gọi Nguyễn Tiến Linh hay Trần Thanh Sơn ở lần tập trung trước đó.

Từ nay cho đến SEA Games 30, thành phần tập trung ĐT U22 Việt Nam chắn chắn sẽ tiếp tục có nhiều sự thay đổi và những cầu thủ xứng đáng nhất sẽ góp mặt trong đợt tập trung cuối cùng.

 
HLV Park Hang-seo triệu tập nhiều gương mặt mới. Ảnh: H.A

Lý do thầy Park tập trung ngắn hạn và không triệu tập những cầu thủ quen thuộc cho U22 vì nhiều cầu thủ đóng vai trò quan trọng ở các CLB đang thi đấu tại V.League. Thế nên, các cầu thủ này sẽ chỉ tập trung ở giai đoạn quan trọng.

Trong đợt tập trung đầu tiên, HLV Park Hang-seo nói rằng: "Chúng ta biết có khoảng hơn một nửa số cầu thủ mà các CLB không thể gửi cho chúng ta được. Tôi nghĩ cũng đúng, bởi đây không phải thời gia các CLB có nghĩa vụ đưa quân cho đội tuyển. Về phía trách nhiệm HLV, tôi vẫn muốn tập trung, bởi nếu chỉ xem cầu thủ chơi trên sân thì cũng không nắm hết được.

Tôi muốn trực tiếp huấn luyện họ, xem họ đấu bóng ở sân như thế nào. Cần phải hiểu đúng rằng đây không phải đợt tập trung huấn luyện mà chỉ là đợt kiểm tra, đánh khả năng của các cầu thủ thông qua tập luyện, thi đấu. Tôi mong truyền thông báo chí hiểu đúng tính chất của các đợt tập trung này".

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 22.7 đến 24.7. Trong thời gian ngày, đội sẽ có trận đấu tập với CLB Viettel vào chiều ngày 24.7.

 
HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức: “Chưa thể khẳng định bóng đá Việt Nam hơn được Thái Lan”

ĐÌNH THẢO |

Bất chấp việc cả U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam đều giành chiến thắng trước các đội tuyển của Thái Lan thời gian gần đây, bầu Đức vẫn khẳng định đó chưa phải là cơ sở để cho rằng bóng đá Việt Nam đã có thể vượt mặt đối thủ Thái Lan.

Bảng G World Cup 2022: ĐT Việt Nam lép vế về lịch sử đối đầu

ĐÌNH THẢO |

Trong số 4 cái tên nằm ở bảng G, ĐT Việt Nam lép vế hoàn toàn về lịch sử đối đầu với UAE, Thái Lan và Indonesia. Chỉ duy nhất Malaysia là đội bóng mà “Chiến binh sao vàng” có được lợi thế hơn khi đối đầu trong lịch sử.

Vòng loại World Cup 2022 bảng G: Cơ hội và thách thức với ĐT Việt Nam

VIỆT HÙNG |

4 đối thủ đã lộ mặt, những điểm lợi thế và những mặt còn hạn chế đã được liệt kê, giờ là lúc ĐT Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo cần tận dụng tốt từng cơ hội nhỏ nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu Đức: “Chưa thể khẳng định bóng đá Việt Nam hơn được Thái Lan”

ĐÌNH THẢO |

Bất chấp việc cả U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam đều giành chiến thắng trước các đội tuyển của Thái Lan thời gian gần đây, bầu Đức vẫn khẳng định đó chưa phải là cơ sở để cho rằng bóng đá Việt Nam đã có thể vượt mặt đối thủ Thái Lan.

Bảng G World Cup 2022: ĐT Việt Nam lép vế về lịch sử đối đầu

ĐÌNH THẢO |

Trong số 4 cái tên nằm ở bảng G, ĐT Việt Nam lép vế hoàn toàn về lịch sử đối đầu với UAE, Thái Lan và Indonesia. Chỉ duy nhất Malaysia là đội bóng mà “Chiến binh sao vàng” có được lợi thế hơn khi đối đầu trong lịch sử.

Vòng loại World Cup 2022 bảng G: Cơ hội và thách thức với ĐT Việt Nam

VIỆT HÙNG |

4 đối thủ đã lộ mặt, những điểm lợi thế và những mặt còn hạn chế đã được liệt kê, giờ là lúc ĐT Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo cần tận dụng tốt từng cơ hội nhỏ nhất.