HLV Park Hang-seo: Trên hợp đồng, Pau FC không để Quang Hải về dự AFF Cup

Thanh Vũ |

Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, khả năng Quang Hải cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 vẫn để ngỏ.

Chiều 17.9, đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại TPHCM, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Tại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ với báo chí về kế hoạch cũng như mục tiêu trong tương lai.

"Đợt tập trung này có đến 6 cầu thủ lần đầu lên đội tuyển quốc gia, gần 10 cầu thủ lứa U23. Có khoảng 2 phần 3 số cầu thủ đã là tuyển thủ quốc gia. Nhóm cầu thủ trẻ sẽ có khả năng cạnh tranh với nhóm dự bị cho đội hình chính. Chúng tôi quan sát các cầu thủ rất nhiều và muốn tìm thêm nhân tố mới", ông Park nói.

Các cầu thủ tập nhẹ trong buổi tập chiều 17.9. Ảnh: Thanh Vũ
Các cầu thủ tập nhẹ trong buổi tập chiều 17.9. Ảnh: Thanh Vũ

"Ở giải đấu này, kết quả đương nhiên là quan trọng. Bên cạnh đó, mục tiêu thứ hai là tăng tính cạnh tranh giữa nhóm cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị. Tôi cũng muốn hoàn thiện về mặt chiến lược, chiến thuật", ông nói thêm.

Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập thủ môn Văn Toản, người vừa trở lại sau chấn thương. Bên cạnh đó, Xuân Trường cũng đang không có phong độ cao.

Ông Park cho biết: "Tôi biết Văn Toản chấn thương nhưng cậu ấy cũng tập luyện đều đặn. Từng người có cách đánh giá khác nhau. Tôi vẫn tin các cầu thủ đó. Xuân Trường không gặp chấn thương nặng, vừa điều trị xong và không gặp vấn đề gì".

Tình hình của Quang Hải có thể trở về sự AFF Cup 2022 hay không đang nhận được quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Ông Park nói rằng: "Theo tôi biết, dựa trên hợp đồng giữa Pau FC và Quang Hải, họ sẽ không để cậu ấy về thi đấu AFF Cup. VFF chưa làm việc nhiều với câu lạc bộ Pau và cần tích cực hơn nữa. Ở đợt này, khi Quang Hải về nước, tôi sẽ trao đổi với cậu ấy xem nguyện vọng như thế nào. Và vấn đề nằm ở khâu thuyết phục của VFF với Pau chứ không phải muốn gọi Quang Hải về là được".

Một cầu thủ đáng chú ý ở đợt tập trung này là Văn Quyết. Anh "tái xuất" đội tuyển sau 2 năm nhờ màn trình diễn ấn tượng ở V.League. Ông Park nhận xét: "Tôi vẫn theo dõi Văn Quyết. Lâu rồi tôi mới gặp lại cậu ấy. Tôi nghĩ ở V.League, khả năng ghi bàn hay đóng góp bàn thắng của cậu ấy vẫn rất tốt. Ngày trước, Quyết còn thiếu một vài yếu tố trong khả năng đáp ứng chiến thuật".

Văn Quyết được kỳ vọng khi trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ
Văn Quyết được kỳ vọng khi trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

"Tuy nhiên, không có cầu thủ nào đạt 100% yêu cầu của huấn luyện viên cả. Tôi sẽ tìm phương án để Văn Quyết phát huy tối đa năng lực của mình. Văn Quyết phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trên sân. Lần này tôi triệu tập để theo dõi cậu ấy. Tôi muốn nói rằng những cầu thủ như Văn Quyết, dù có tuổi nhưng nếu thể hiện được khả năng thì vẫn có cơ hội lên tuyển", ông Park nói thêm.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Singapore (19h, ngày 21.9) và tuyển Ấn Độ (19h, ngày 27.9). Huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu này.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải có nên trở về đá AFF Cup 2022?

DIỆU LINH |

Tiền vệ Quang Hải vẫn bỏ ngỏ khả năng cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

Tuyển Thái Lan và món nợ AFF Cup của HLV Park Hang-seo

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là đối thủ được tuyển Thái Lan kiêng dè nhất, sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022.

Hoàng Đức tỏa sáng trong ngày thầy Park Hang-seo dự khán

Minh Dân - Hoàng Huê |

Màn trình diễn ấn tượng của Hoàng Đức đã giúp cho Viettel có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quang Hải có nên trở về đá AFF Cup 2022?

DIỆU LINH |

Tiền vệ Quang Hải vẫn bỏ ngỏ khả năng cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

Tuyển Thái Lan và món nợ AFF Cup của HLV Park Hang-seo

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là đối thủ được tuyển Thái Lan kiêng dè nhất, sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022.

Hoàng Đức tỏa sáng trong ngày thầy Park Hang-seo dự khán

Minh Dân - Hoàng Huê |

Màn trình diễn ấn tượng của Hoàng Đức đã giúp cho Viettel có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.