HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình 1 của đội tuyển Việt Nam ở Phú Thọ

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với U22 ở Phú Thọ hôm 27.12 tới.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 3-2 trước U22 Việt Nam dù 2 lần bị các cầu thủ trẻ vượt lên dẫn trước. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là: Văn Quyết, Xuân Trường và Đức Chinh.

Hai cầu thủ ghi bàn cho U22 Việt Nam là: Hữu Thắng và Văn Đạt. Tuy nhiên, kết quả trận đấu này không phải là mục tiêu, huấn luyện viên Park Hang-seo quan tâm đến màn trình diễn của các cầu thủ được trao cơ hội ở trận đấu này.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Park đã nói rằng: "Về tổng thể, đội tuyển Việt Nam đã thắng 3-2, nhưng lại để thua bàn trước. Trong đội hình xuất phát, có nhiều cầu thủ lần đầu tiên lên đội tuyển và lần đầu tiên được thi đấu. Việc đội tuyển Việt Nam bị U22 ghi 2 bàn, đó là vấn đề.

Trước đây, chúng ta vẫn chơi với sơ đồ quen thộc 3-4-3, có 2 cầu thủ trung tâm hàng phòng ngự. Nhưng trận đấu này chúng tôi đã thay đổi sơ đồ chiến thuật, chỉ còn 1 người ở trung tâm. Số lượng cầu thủ tấn công nhiều hơn sẽ khiến số lượng phòng ngự ít đi. Mỗi sơ đồ có ưu nhược điểm. Trong trường hợp này, đối phương sẽ tập trung nhiều cầu thủ ở 1 vị trí điểm yếu, đó là vấn đề chúng ta phải giải quyết".

Cao Văn Triền là cầu thủ đã chơi tốt trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
Cao Văn Triền là cầu thủ đã chơi tốt trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu

Ông Park đánh giá cao tinh thần của U22 Việt Nam. Ônhg cho rằng: "U22 Việt Nam vừa mới tập trung. Năm vừa qua, U22 Việt Nan có nhiều đượt tập trung ngắn hạn. Nhưng đây chưa phải giai đoạn nâng cao tình tổ chức của đội tuyển một cách cao nhất. Đây là giai đoạn chúng ta vẫn đi tìm kiếm nhân tố mới cho U22 Việt Na. Ở giải U21 Quốc gia vừa qua, chúng tôi đã phát hiện ra một số cầu thủ mới. Đó là Văn Đạt, Công Đến, số 7 (lê Minh Bình –PV). Tôi thấy tinh thần các cầu thủ tốt, ý chí tốt".

Tuy nhiên, ông Park cũng đang chờ màn đối đầu của U22 trước đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam tại Phú Thọ hôm 27.12 tới.

Ông nói: "Ngày hôm nay, chưa phải đội 1 của đội tuyển Việt Nam. Tôi không biết khi chúng tôi sử dụng đội hình 1 ở trận đấu sắp tới (trận đấu giữa hai đội tại Phú Thọ ngày 27.12 -PV), U22 Việt Nam sẽ ứng phó ra sao.

Về tổng thể trận đấu, các bạn đa chơi được, thích ứng được lối chơi. Dù U22 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng nhưng đã bị thua 3-2. Nhưng điều quan trọng là phát hiện ra những cầu thủ mới".

"Tôi không muốn nhận xét về các cầu thủ của mình ở đây. Hôm nay, tôi ngồi khán đài, không ngồi trên băng ghế huấn luyện. Từ trên cao nhìn xuống sẽ quan sát được nhiều vấn đề hơn. Có thể cách nhìn cuả tôi khác với các trợ lý. Tôi sẽ có sự trao đổi, bàn bạc với họ thêm về các vấn đề cụ thể. Về tổng thể, các cầu thủ đều đã chơi tốt" - ông Park chia sẻ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết khi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được triệu tập, ông thường trao đổi về việc lựa chọn vị trí. Ông cho rằng, các vị trí sở trường của họ ở câu lạc bộ chưa chắc đã chơi tốt ở đội tuyển quốc gia và ngược lại. Ban đầu các cầu thủ ngại thay đổi nhưng nhiều trường hợp đã có sự thích ứng tốt, Trọng Hoàng là một ví dụ điển hình.

Vào lúc 17h00 ngày 27.11, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu U22 tại Việt Trì (Phú Thọ).

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Đội hình tuyển Việt Nam đấu U22 Việt Nam: Không có Công Phượng, Quang Hải

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cất hết những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam, thay vào đó là những thử nghiệm và lắp ráp đội hình mới.

Đội tuyển Việt Nam đấu U22: Chờ màn tái xuất của Văn Quyết

PHẠM ĐÌNH |

Nhiều khán giả đang chờ đợi màn tái xuất của Văn Quyết trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp U22.

Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã thắng U22"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã chiến thắng U22 trong 2 trận giao hữu sắp tới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đội hình tuyển Việt Nam đấu U22 Việt Nam: Không có Công Phượng, Quang Hải

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cất hết những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam, thay vào đó là những thử nghiệm và lắp ráp đội hình mới.

Đội tuyển Việt Nam đấu U22: Chờ màn tái xuất của Văn Quyết

PHẠM ĐÌNH |

Nhiều khán giả đang chờ đợi màn tái xuất của Văn Quyết trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp U22.

Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã thắng U22"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã chiến thắng U22 trong 2 trận giao hữu sắp tới.