HLV Park Hang-seo không hài lòng vì Hùng Dũng bị từ chối nhập cảnh

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo không đồng tình khi tuyển Malaysia được xem xét bổ sung cầu thủ, trong khi tuyển Việt Nam từng bị từ chối trường hợp của Hùng Dũng.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia được xem như "trận chung kết bảng B" tại AFF Cup 2020, bởi đây là cuộc đối đầu giữa những nhà đương kim vô địch và đương kim á quân. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao đối thủ và sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho tuyển Việt Nam.

"Như mọi lần, chúng tôi sẽ chuẩn bị tích cực, Malaysia được đánh giá là ứng viên vô địch. So với ở vòng loại 2 World Cup, đội hình của họ đã có 6 cầu thủ thay đổi. Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến trận đấu tới. Vì điều kiện sinh hoạt, chúng tôi gần như sống tập trung trong khách sạn nên cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề tâm lý" - ông Park mở đầu họp báo trưa 11.12.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia gặp nhau tổng cộng 16 lần, gồm cả các giải chính thức và thi đấu giao hữu. Tuyển Việt Nam vượt trội với 12 chiến thắng, còn "Những chú hổ Mã Lai" chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng. Đặc biệt, 7 năm trở lại đây và dưới thời ông Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa biết đến mùi thất bại trước đối thủ này.

"Chúng ta đã gặp Malaysia 5 trận (dưới thời ông Park - PV) nhưng chưa thua. Tuy nhiên, quá khứ chỉ phản ánh quá trình. Cũng là đối thủ đó nhưng ở trận đấu mới sẽ có thể có khác biệt. Tự tin hay không, hay tự tin bao nhiêu thì không thể nói được. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất, nỗ lực từng trận một.

Còn việc huấn luyện viên Malaysia bảo sẽ tấn công thì thực ra vào trận mới biết được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tấn công hết sức, phòng ngự hết sức" - ông Park nói thêm.

Về việc AFF xem xét cho phép tuyển Malaysia bổ sung thêm cầu thủ trước thềm trận đấu gặp tuyển Việt Nam do các ca mắc COVID-19 ảnh hưởng đến lực lượng, Huấn luyện viên Park Hang-seo không đồng tình và dẫn ra trường hợp của Hùng Dũng.

"Nếu như ngay từ đầu, phải có công văn từ đầu rằng cầu thủ bị COVID-19 thì xử lý như thế nào. Quy định rõ ràng về việc giới hạn 30 cầu thủ. Tuyển Malaysia đã có 4-5 cầu thủ bị COVID-19, bổ sung thêm người thì không hợp lý. Chúng ta biết tình hình phức tạp thì cần chuẩn bị nhiều cầu thủ, có thể mang tới 30 người đi. Chúng ta từng đề nghị bổ sung Hùng Dũng nhưng không được. Điều này (việc Malaysia bổ sung cầu thủ) không hợp lý  và vượt ra khỏi sự thông cảm bình thường" - ông Park chia sẻ quan điểm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, bản thân chú trọng kết quả nên đội tuyển Việt Nam sẽ chơi hết sức, hướng đến chiến thắng trước tuyển Malaysia.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12.12 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Bishan (Singapore).

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ông Park Hang-seo chọn theo dõi Indonesia thay vì Malaysia?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chọn theo dõi trận Indonesia gặp Campuchia tại AFF Cup 2020 để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo "soi giò" đối thủ Malaysia, Indonesia

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự sẽ trực tiếp đến sân theo dõi 2 trận đấu giữa tuyển Malaysia - Lào và Indonesia - Campuchia trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo: "Việt Nam sẽ đá với Malaysia như trận chung kết"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Lào nhưng muốn các cầu thủ tập trung hướng đến trận đấu sắp tới gặp Malaysia.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vì sao ông Park Hang-seo chọn theo dõi Indonesia thay vì Malaysia?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chọn theo dõi trận Indonesia gặp Campuchia tại AFF Cup 2020 để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo "soi giò" đối thủ Malaysia, Indonesia

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự sẽ trực tiếp đến sân theo dõi 2 trận đấu giữa tuyển Malaysia - Lào và Indonesia - Campuchia trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo: "Việt Nam sẽ đá với Malaysia như trận chung kết"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Lào nhưng muốn các cầu thủ tập trung hướng đến trận đấu sắp tới gặp Malaysia.