HLV Park Hang-seo được đề cử giải thưởng "Người hùng thể thao" Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Namdo Ilbo, huấn luyện viên Park Hang-seo là 1 trong 4 ứng cử viên được đề cử cho giải thưởng "Người hùng thể thao" Hàn Quốc 2021.

Giải thưởng này do Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc tổ chức từ năm 2011. Thông qua trang chủ của Hiệp hội, mọi người có thể tham gia bầu chọn trực tuyến từ ngày 10.11 đến 1.12.2021, để chọn ra chủ nhân của giải thưởng này trong năm nay.

Giải thưởng này tôn vinh các cá nhân có đóng góp lớn cho thể thao Hàn Quốc, là hình mẫu cho những thế hệ sau cũng như mang đến niềm vui, hy vọng cho người dân Hàn Quốc. Những người được vinh danh sẽ được đưa vào Đại sảnh Danh vọng của Thể thao Hàn Quốc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo được đề cử khi có đóng góp lớn vào thành công của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, nơi đội bóng xứ kim chi vào đến bán kết. Ông Park là 1 trong những trợ lý của huấn luyện viên Guus Hiddink khi đó.

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc cuối năm 2017, ông đã có được nhiều thành công khi vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup, đoạt huy chương vàng SEA Games 2019, đoạt ngôi Á quân giải U23 Châu Á 2018...

Vận động viên leo núi khuyết tật Kim Hong-bin (đã mất tích) là ứng viên nặng ký cho giải thưởng với ông Park Hang-seo. Ảnh: Namdo.
Vận động viên leo núi khuyết tật Kim Hong-bin (đã mất tích) là ứng viên nặng ký cho giải thưởng với ông Park Hang-seo. Ảnh: Namdo.

3 ứng viên khác cho giải thưởng danh giá này đều là những người rất nổi tiếng của thể thao Hàn Quốc, gồm: Cố danh thủ bóng đá Yoo Sang-chul, người từng dự World Cup 2002, ghi 18 bàn/124 trận khoác áo tuyển quốc gia.

Ông đã qua đời vào giữa năm nay do ung thư; Cựu nữ vận động viên bắn cung Kim Soo-nyung, người đã giành 4 huy chương vàng Olympic mùa hè năm 1988, 1992 và 2000. Năm 2011, bà Kim được Liên đoàn bắn cung thế giới (FITA) vinh danh là Nữ cung thủ của Thế kỷ 20.

Ứng viên cuối cùng và cũng được đánh giá nặng ký nhất là vận động viên leo núi nổi tiếng Kim Hong-bin. Ông Kim 57 tuổi, từng mất hết 10 đốt ngón tay do bị tê cóng khi chinh phục một ngọn núi ở Alaska năm 1991. Nhưng bất chấp việc bị khiếm khuyết, ông Kim trở thành người tàn tật đầu tiên chinh phục 14 ngọn núi cao nhất thế giới ở 7 châu lục khác nhau. Ông Kim Hong-bin bị mất tích khi trên đường chinh phục ngọn núi Broad Peak ở Pakistan tháng 7 vừa qua.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam, hãy để thầy Park Hang-seo lên tiếng

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thể tiếp tục im lặng nếu U23 Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn thiếu thuyết phục trước U23 Myanmar.

HLV Park Hang-seo không chạm trán trợ lí cũ khi đối đầu U23 Myanmar

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không chạm trán trợ lí cũ của mình là ông Willander Fonseca khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar.

Ông Park Hang-seo chờ gì ở trận đấu U23 Myanamar - U23 Đài Loan?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trực tiếp dự khán trận U23 Myanmar - U23 Đài Loan (Trung Quốc) để nắm thông tin về đối thủ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

U23 Việt Nam, hãy để thầy Park Hang-seo lên tiếng

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thể tiếp tục im lặng nếu U23 Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn thiếu thuyết phục trước U23 Myanmar.

HLV Park Hang-seo không chạm trán trợ lí cũ khi đối đầu U23 Myanmar

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không chạm trán trợ lí cũ của mình là ông Willander Fonseca khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar.

Ông Park Hang-seo chờ gì ở trận đấu U23 Myanamar - U23 Đài Loan?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trực tiếp dự khán trận U23 Myanmar - U23 Đài Loan (Trung Quốc) để nắm thông tin về đối thủ.