HLV Park Hang-seo đáp trả tin đồn đòi tăng lương 10 lần ở tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Trong lần trở về Hàn Quốc, ông Park Hang-seo đã có những chia sẻ về quá trình thương thảo hợp đồng với VFF để tiếp tục làm việc ở vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang-seo đã quay trở về Hàn Quốc. Chiến lược gia 60 tuổi có khoảng 1 tuần để nghỉ ngơi, thăm gia đình và tham dự một số sự kiện trong nước.

Bản thân ông Park đã ủy thác hoàn toàn việc đàm phán hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho người đại diện Lee Dong-jun. Ông Lee sẽ có trách nhiệm thương thảo mức lương, cũng như mọi điều khoản cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Hôm qua (27.6), HLV trưởng tuyển Việt Nam đã xuất hiện tại Lễ trao giải ngoại giao Youngsan được tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc). Hồi năm ngoái, ông Park cũng được vinh danh vì những đóng góp trong công tác nâng cao mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

 
HLV Park Hang-seo trả lời báo chí Hàn Quốc. Ảnh Joongang Ilbo

Khi nhận giải thưởng, chiến lược gia 60 tuổi khiêm nhường cho biết bản thân chỉ cố gắng làm tốt vai trò của HLV bóng đá, một người yêu nước để đóng góp vào sự phát triển của hai Quốc gia.

Sau buổi lễ, tờ Joongang Ilbo đã có buổi phỏng vấn với HLV Park Hang-seo xoay quanh vấn đề hợp đồng cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Mở đầu buổi trao đổi, ông Park cho biết đang bận rộn với việc chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 30) khai mạc ở Manila vào tháng 11 và Thế vận hội Olympic Tokyo vào năm tới.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Quốc gia Việt Nam và lứa U23 đã có màn trình diễn ấn tượng tại các giải đấu khu vực và châu lục. Mở đầu là chiến tích Á quân U23 Châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc).

Tiếp đó, ông Park cùng các học trò lọt tới bán kết môn bóng đá nam tại ASIAD 18, giành chức vô địch AFF Cup để khép lại năm 2018 đầy thành công. Nửa đầu năm 2019, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thể hiện tài cầm quân khi đưa tuyển Việt Nam lọt tới tứ kết Asian Cup 2019, cũng như đánh bại ĐT Thái Lan tại King's Cup 2019.

Khi được hỏi về những thành công trong thời gian qua, nhà cầm quân sinh năm 1959 lập tức dành lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Năm 2018 đối với tôi như một giấc mơ. Tôi rất hạnh phúc vì được mọi người quan tâm và yêu thương".

 
Chiến lược gia người Hàn Quốc vừa cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019. Ảnh VFF

Ngoài ra, vấn đề hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF cũng được tờ báo Hàn Quốc khai thác. Tác giả chỉ ra ở Việt Nam có những thông tin cho rằng ông Park yêu cầu tăng lương gấp 10 lần so với mức 20.000 USD mỗi tháng, hay bí mật đàm phán với Liên đoàn bóng đá Thái Lan...

Tờ Joongang Ilbo dẫn lời ông Park: "Tôi chưa bao giờ đòi hỏi một mức lương quá đáng hay có hành động nào trái đạo lý cả. Cũng giống như trong trận đấu, tôi luôn giữ phạm vi hợp lý trong việc gia hạn hợp đồng. Đó là phong cách của tôi".

Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, HLV Park Hang-seo cũng tham gia vào nhiều chiến dịch quảng cáo thương hiệu Hàn Quốc ở thị trường Đông Nam Á. Ông khẳng định sẽ giúp đỡ những doanh nghiệp bắt đầu tạo lập thị trường ở Việt Nam trước.

"Tôi đánh giá cao việc phát triển thương hiệu, nhưng không thể lấn quá sâu vào việc tham gia quảng cáo. Bản thân tôi biết sự nổi tiếng có thể biến mất trong khoảnh khắc", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Xuân Trường, Công Phượng và hành trình 4 tháng "xuất ngoại" đầy chông gai

Cát Tường - Phương Anh |

Sau 4 tháng ra nước ngoài thi đấu, hai cầu thủ HAGL là Công Phượng và Xuân Trường đều đã chia tay với CLB đang thi đấu. Nguyên nhân chung khiến 2 cầu thủ sinh năm 1995 rời đội đều do thi đấu không thành công, ít được sử dụng.

Đội thắng tuyển Việt Nam ở King's Cup lập kì tích vào tứ kết Gold Cup 2019

Cát Tường |

Đội tuyển (ĐT) Curacao - nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) King's Cup đã chính thức đoạt vé vào tứ kết Gold Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

"Quang Hải là cầu thủ có thể đủ tầm thi đấu ở Châu Âu"

Cát Tường |

HLV Hristo Vidakovic của Ceres Negros chỉ ra tiền vệ Quang Hải mới là cầu thủ của Hà Nội FC đủ đẳng cấp thi đấu tại Châu Âu.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xuân Trường, Công Phượng và hành trình 4 tháng "xuất ngoại" đầy chông gai

Cát Tường - Phương Anh |

Sau 4 tháng ra nước ngoài thi đấu, hai cầu thủ HAGL là Công Phượng và Xuân Trường đều đã chia tay với CLB đang thi đấu. Nguyên nhân chung khiến 2 cầu thủ sinh năm 1995 rời đội đều do thi đấu không thành công, ít được sử dụng.

Đội thắng tuyển Việt Nam ở King's Cup lập kì tích vào tứ kết Gold Cup 2019

Cát Tường |

Đội tuyển (ĐT) Curacao - nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) King's Cup đã chính thức đoạt vé vào tứ kết Gold Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

"Quang Hải là cầu thủ có thể đủ tầm thi đấu ở Châu Âu"

Cát Tường |

HLV Hristo Vidakovic của Ceres Negros chỉ ra tiền vệ Quang Hải mới là cầu thủ của Hà Nội FC đủ đẳng cấp thi đấu tại Châu Âu.