HLV Park Hang-seo đã từng gặp khó như thế nào khi thiếu "cánh tay trái"?

Đông Đông |

Việc mất đi "cánh tay trái" là trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn.

Nếu như trợ lý Lee Young-jin được coi là "cánh tay phải" của huấn luyện viên Park Hang-seo thì vai trò của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cũng được đánh giá quan trọng không kém. Nhiều người ví ông giống như "cánh tay trái" của ông Park, bởi sự đồng cảm cũng như hiểu biết.

Hôm qua 25.12, trợ lý Lê Huy Khoa thông báo sẽ không đồng hành cùng huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng chung kết U23 châu Á. Điều này sẽ khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc gặp không ít khó khăn, như từng gặp cách đây 1 năm.

Giao tiếp cùng các học trò trong cuộc sống đời thường

Việc phiên dịch trên sân tập là điều rất quan trọng nhưng việc giao tiếp với các học trò trong cuộc sống thường ngày cũng quan trọng không kém. Nó giúp huấn luyện viên hiểu các học trò hơn và ngược lại.

Giao tiếp còn giúp học trò tại U23 Việt Nam hiểu về văn hóa, tác phong làm việc, thậm chí là những cử chỉ trêu đùa vui vẻ... từ huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ông Park luôn yêu cầu trợ lý ngôn ngữ phải theo sát hành động, câu nói của ông trong sinh hoạt cũng như tập luyện. Ảnh: HOÀI THU
Ông Park luôn yêu cầu trợ lý ngôn ngữ phải theo sát hành động, câu nói của ông trong sinh hoạt cũng như tập luyện. Ảnh: HOÀI THU

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa từng tiết lộ rằng ông phải phiên dịch cho ông Park cả lúc đang ăn. Vì đây là thời điểm vị chiến lược gia người Hàn truyền tải cách ăn uống sao cho hợp lý nhất, đủ dinh dưỡng nhất. Đặc biệt bữa ăn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với cầu thủ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, người phiên dịch cũng phải am hiểu văn hóa Hàn Quốc ra sao để có thể truyền tải đúng nhất thông điệp mà huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn. Ông Park cũng là người mang đậm bản sắc, giọng điệu văn hóa vùng phía Nam Hàn Quốc nên điều này càng quan trọng hơn.

Thông điệp và chiến thuật

Tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018, khi cả đội gục xuống sau khi trận chung kết, ông Lê Huy Khoa là người đưa ra thông điệp: "Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu".

Không phải người phiên dịch nào cũng đưa ra một thông điệp mang ý nghĩa ngắn gọn và đầy đủ, có sức mạnh cũng như khả năng lan tỏa lớn như thế.

Tại trận đấu gặp Thái Lan thuộc vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có phát biểu sau trận đấu: "Trong trận đấu, tôi để ý thấy ông ta thỉnh thoảng lại quay sang cười mỉa tôi. Nếu ông ta thích, tôi sẵn sàng chiến đấu luôn".

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa là người rất hiểu điều ông Park muốn truyền tải. Ảnh: HOÀI THU
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa là người rất hiểu điều ông Park muốn truyền tải. Ảnh: HOÀI THU

Tuy nhiên, theo tiết lộ của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, ông đã phải nói giảm đi rất nhiều nếu không muốn dùng nghĩa gốc của huấn luyện viên Park là sẵn sàng "đánh nhau" hay "lao vào đối thủ".

Từ "chiến đấu" vị trợ lý ngôn ngữ dùng nó nhẹ nhàng hơn và nhưng cũng không kém phần cứng rắn, truyền tải đầy đủ thông điệp mà ông Park muốn đưa ra trong tình huống đó.

Ngoài ra, việc phiên dịch phải am hiểu ngôn ngữ thể thao, bóng đá và truyền tải đúng tinh thần cũng là điều không dễ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng làm việc với 2 trợ lý khác ngoài ông Lê Huy Khoa. Dù đều là những người được đánh giá "có số má" trong làng phiên dịch tiếng Hàn nhưng cũng không làm vị chiến lược gia người Hàn vừa lòng. Thiếu đi "cánh tay trái", chắc chắn việc truyền tải thông điệp, chiến thuật của huấn luyện viên Park sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh ông Park cũng chỉ sử dụng được mỗi tiếng Hàn thì vai trò của trợ lý ngôn ngữ lại càng trở nên quan trọng để ông truyền tải thông điệp, ý chí, chiến thuật tới các học trò, đặc biệt ở một giải đấu lớn như vòng chung kết U23 Châu Á với tổng hòa các vấn đề U23 Việt Nam sẽ phải đối diện.

Đông Đông
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo nhận định về đối thủ của U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á

C.T (Nguồn Next Sports) |

Chia sẻ với báo chí trong buổi tập chiều 25.12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh giá sơ lược về U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên, những đối thủ ở cùng bảng B của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Sau Công Vinh, đến lượt Công Phượng đi "bán vé" ở sân Thống Nhất

HOÀI ĐAN |

Sân Thống Nhất sẽ đón hàng loạt những “ngôi sao phòng vé” ở mùa giải 2020 với Công Phượng, Bùi Tiến Dũng…

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa quyết định chia tay U23 Việt Nam

HOÀI THU |

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vừa chia tay đội tuyển U23 Việt Nam vì lý do quá bận trong công việc cá nhân và muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

HLV Park Hang-seo nhận định về đối thủ của U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á

C.T (Nguồn Next Sports) |

Chia sẻ với báo chí trong buổi tập chiều 25.12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh giá sơ lược về U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên, những đối thủ ở cùng bảng B của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Sau Công Vinh, đến lượt Công Phượng đi "bán vé" ở sân Thống Nhất

HOÀI ĐAN |

Sân Thống Nhất sẽ đón hàng loạt những “ngôi sao phòng vé” ở mùa giải 2020 với Công Phượng, Bùi Tiến Dũng…

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa quyết định chia tay U23 Việt Nam

HOÀI THU |

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vừa chia tay đội tuyển U23 Việt Nam vì lý do quá bận trong công việc cá nhân và muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.