Theo kế hoạch, ngày 28.8, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với chủ nhà Saudi Arabia.
Hiện tại, trong danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đang có 3 thủ môn là: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng. Nếu ông Park bổ sung Đặng Văn Lâm vào danh sách đến Saudi Arabia, thủ môn Văn Hoàng có thể sẽ chia tay đội tuyển.
Trong trường hợp Văn Lâm được gọi, anh sẽ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam sau ngày 28.8. Bởi theo lịch thi đấu, Cerezo Osaka, sẽ có trận đấu với Gamba Osaka ngày 28.8, Đặng Văn Lâm phải tập trung cho trận đấu này. Như vậy, anh sẽ chỉ có 4 ngày tập cùng đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Saudi Arabia.
Điều này đặt ra một vấn đề rằng, liệu trong một thời gian ngắn, Đặng Văn Lâm có thể hoà nhập với các đồng đội? Thực tế, như huấn luyện viên Park Hang-seo nói thì vị trí thủ môn rất đặc thù, không như các vị trí khác nên hoàn toàn có thể hoà nhập nhanh chóng.
Đặng Văn Lâm cũng là gương mặt quen thuộc, đã bắt chính 5/8 trận đấu cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Anh cũng đã giữ sạch lưới trong 5 trận đấu đó. Bên cạnh đó, Văn Lâm cũng rất hiểu chiến thuật của thầy Park. Thế nên, việc hoà nhập của Đặng Văn Lâm với các đồng đội cũng không phải vấn đề quá lớn.
Đặc biệt, với quãng thời gian tập luyện và được thi đấu một số trận cho Cerezo Osaka giúp Văn Lâm duy trì được nhịp độ thi đấu đỉnh cao. Những trải nghiệm từ Thai League đến J.League trong 2 năm qua của thủ môn này cũng sẽ giúp cho anh tích luỹ được kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ mạnh hàng đầu Châu Á.
Sự trở lại của Đặng Văn Lâm sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một sự lựa chọn nhân sự ở vị trí thủ môn. Nhưng điều này cũng sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đứng trước bài toán khó xử. Bởi lẽ, Bùi Tấn Trường hiện cũng đang là một lựa chọn chất lượng.
Trong 3 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, Bùi Tấn Trường đã hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò người thay thế Đặng Văn Lâm. Đó là thời điểm mà Đặng Văn Lâm được ông Park triệu tập bổ sung nhưng sau đó không thể tập trung do liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại Cerezo Osaka.
Thậm chí, trong những buổi tập trước đó, Bùi Tấn Trường lại rất tự tin về việc cạnh tranh vị trí với Văn Lâm. Anh cho rằng: "Tôi nghĩ rằng Văn Lâm có sang đây thì cũng chưa chắc đã được bắt chính. Điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của ban huấn luyện. Tôi có thể cạnh tranh được. Có Văn Lâm thì tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, không có Văn Lâm thì tôi cũng phải cố gắng hết sức để làm tốt nhiệm vụ của mình".
Hiện tại, lợi thế của Bùi Tấn Trường chính là việc được tập trung dài hạn cùng đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội. Anh cũng đã có 3 trận đấu gần nhất chứng minh năng lực và tạo ra sự ổn định trong khung thành của đội tuyển Việt Nam.
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn nửa tháng nữa để đưa ra quyết định. Trước mắt, Bùi Tấn Trường vẫn đang chiếm ưu thế hơn khi vẫn đang là thủ môn số 1 trong danh sách tập trung hiện tại.