HLV Park Hang-seo cân nhắc triệu tập thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Filip Nguyễn có thể sẽ nằm trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022.

Trước đợt tập trung quan trọng của ĐT Việt Nam nhằm chuẩn bị cho King's Cup 2019 cũng như vòng loại World Cup 2022,  nhiều cầu thủ Việt kiều đã được HLV Park Hang-seo tập hợp hồ sơ để theo dõi.

Vừa qua, HLV người Hàn Quốc đã trực tiếp sang Na Uy để theo dõi tiền đạo Alexander Đặng thi đấu trong màu áo CLB Nest-Sotra. Nhưng màn trình diễn của tiền đạo này chưa thực sự gây ấn tượng với ông Park.

Tuy vậy, ông Park Hang-seo và VFF đang cân nhắc khả năng triệu tập thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đang chơi bóng ở Czech vào ĐT Việt Nam. Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam, mẹ người Cezch. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB Liberec Slovan ở giải VĐQG Czech.

 
Filip Nguyễn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Đặng Văn Lâm. Ảnh: TL

Filip Nguyễn sở hữu chiều cao 1,9m, được đào tạo bóng đá từ năm 9 tuổi ở Học viện bóng đá ABC Branik Praha. Các con số thống kê ở mùa giải 2019 cho thấy, Filip Nguyễn đang trong Top 5 thủ môn hàng đầu ở giải VĐQG Czech.

Còn tại King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo sẽ chưa gọi những cầu thủ Việt kiều nào trong số những cái tên mới được nhắc đến thời gian qua. 

Bởi đây chỉ là giải giao hữu, và thời gian để thực hiện các thủ tục cho phép Filip Nguyễn có thể khoác áo ĐT Việt Nam cũng không kịp. VFF và HLV Park Hang-seo đang lên kế hoạch để triệu tập anh vào ĐT Việt Nam tham dự Vòng loại World Cup 2022, bắt đầu từ tháng 9 tới. Khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United) sẽ có đối thủ cạnh tranh thực sự.

Filip Nguyễn hiện vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. VFF cũng bày tỏ quan điểm Filip Nguyễn sẽ chỉ được triệu tập nếu có nguyện vọng, khát khao cống hiến cho ĐT Việt Nam, cũng như đáp ứng yêu cầu chuyên môn của HLV Park Hang-seo.

 
Mạc Hồng Quân từng toả sáng trong màu áo ĐTQG. Ảnh: T.L

Một mặt cầu thủ Việt kiều quen thuộc khác là tiền đạo Mạc Hồng Quân. Anh đang thi đấu cho Than Quảng Ninh và là một trong những cái tên sáng giá trong đợt tập trung này.

Mạc Hồng Quân đang có phong độ tốt tại V.League 2019, nếu không có gì bất ngờ, anh chắc chắn sẽ có tên trong danh sách triệu tập của ông Park. Kể từ đầu mùa giải tới 2019, Mạc Hồng Quân đã có 4 bàn thắng sau 10 trận đấu cho Than Quảng Ninh.

Anh  nằm trong tốp các cầu thủ  ghi bàn nhiều nhất V.League tính tới sau vòng đấu thứ 9, đứng trên Mạc Hồng Quân và Văn Toàn chỉ có các ngoại binh như Walsh Chevaugh (HAGL, 7 bàn), Jermie Lynch (Hải Phòng, 6 bàn) hay Hoàng Vũ Samson (CLB Hà Nội, 6 bàn).

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã nêu quan điểm sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ Việt kiều thi đấu cho ĐTQG với điều kiện tiên quyết là họ phải đáp ứng được 2 yêu cầu: Thứ nhất là phải có khát khao cống hiến cho ĐTQG và thứ hai là phải thực sự có tài năng. Còn VFF cũng sẵn sàng chào đón các cầu thủ Việt kiều có tài năng và khát khao cống hiến cho màu áo quê hương.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng vào sân 20 phút, không cứu nổi Incheon United

ĐÌNH THẢO |

Một cuộc khủng hoảng thực sự mà Incheon United của tiền đạo Công Phượng đang phải trải qua, khi trận thứ 11 họ không biết thắng, chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng K.League 2019.

HLV Chu Đình Nghiêm và Quang Hải giúp CLB Hà Nội được vinh danh

ĐÌNH THẢO |

Ngay cuộc đối đầu với Đà Nẵng ở vòng 10 Wake-up 247 V.League 2019, CLB Hà Nội được vinh danh ở nhiều hạng mục bình chọn trong tháng 4.

Trợ lí CLB Hải Phòng vào sân đòi “ăn thua đủ” với trọng tài FIFA

ĐÌNH THẢO |

Trận hòa 2-2 giữa CLB Hải Phòng và Thanh Hóa trên sân Lạch Tray không mang đậm dấu ấn chuyên môn mà là bạo lực, với mưa thẻ phạt và đỉnh điểm là hành vi vào sân đòi “ăn thua đủ” với trọng tài của trợ lí đội Hải Phòng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công Phượng vào sân 20 phút, không cứu nổi Incheon United

ĐÌNH THẢO |

Một cuộc khủng hoảng thực sự mà Incheon United của tiền đạo Công Phượng đang phải trải qua, khi trận thứ 11 họ không biết thắng, chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng K.League 2019.

HLV Chu Đình Nghiêm và Quang Hải giúp CLB Hà Nội được vinh danh

ĐÌNH THẢO |

Ngay cuộc đối đầu với Đà Nẵng ở vòng 10 Wake-up 247 V.League 2019, CLB Hà Nội được vinh danh ở nhiều hạng mục bình chọn trong tháng 4.

Trợ lí CLB Hải Phòng vào sân đòi “ăn thua đủ” với trọng tài FIFA

ĐÌNH THẢO |

Trận hòa 2-2 giữa CLB Hải Phòng và Thanh Hóa trên sân Lạch Tray không mang đậm dấu ấn chuyên môn mà là bạo lực, với mưa thẻ phạt và đỉnh điểm là hành vi vào sân đòi “ăn thua đủ” với trọng tài của trợ lí đội Hải Phòng.