HLV Park Choong-kyun muốn cùng Hà Nội trở thành "cỗ máy chiến thắng"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã đề ra phương án nhân sự mới, khi bắt đầu dẫn dắt Hà Nội.

Câu lạc bộ Hà Nội đã bổ nhiệm ông Park Choong-kyun trong vai trò huấn luyện viên trưởng, còn ông Hoàng Văn Phúc chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật. Hợp đồng giữa 2 bên có thời hạn 2 năm. Theo báo chí Hàn Quốc, thời gian tới, chuyên gia phân tích video Kim Tae-ho sẽ gia nhập ban huấn luyện Hà Nội, trợ giúp cho ông Park.

Ông Park Choong-kyun cho biết lý do chọn dẫn dắt Hà Nội: "Việt Nam là đất nước thứ 3 tại Châu Á mà tôi lựa chọn cho sự nghiệp huấn luyện viên của mình, sau Hàn Quốc và Trung Quốc. Khi nhận lời đề nghị, tôi suy nghĩ khá nhiều nhưng quyết định rất nhanh, tôi sẽ đến đây.

Tôi từng ra nước ngoài làm việc và tại sao không thử sức thêm một lần nữa. Hà Nội là đội bóng lớn ở Việt Nam. Họ có tham vọng, mục tiêu rõ ràng. Điều đó khiến tôi cảm thấy phù hợp và sẵn sàng nhận lời dẫn dắt.

Lúc lời đề nghị đến, tôi có theo dõi 2 trận đấu của đội bóng. Họ xây dựng lối chơi giống như tôi theo đuổi, và tôi gật đầu.

Tôi và người phân tích trận đấu xem trực tiếp, xem phát lại nhiều lần và nghiên cứu các đối thủ của Hà Nội nữa. Tôi cảm thấy, tôi đã hiểu phần nào về đội bóng này. Nhưng các bạn biết đấy, tôi sẽ cần thời gian để trải nghiệm thực tế...".

Ông Park Choong-kyun cho biết muốn nâng tầm các cầu thủ Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Ông Park Choong-kyun cho biết muốn nâng tầm các cầu thủ Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu

Về mục tiêu, ông Park Choong-kyun nói rằng chưa thể trả lời ngay. Ông muốn gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo và ban huấn luyện để từ đó có lộ trình cho bản thân và đội bóng.

"Về mục tiêu dài hạn, tôi muốn nâng tầm cầu thủ, đưa Hà Nội trở thành đội bóng khó có thể bị đánh bại. Trong đội hình đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Đó là cơ sở để chúng ta không được phép gục ngã trước các đối thủ", ông Park Choong-kyun nói.

Về lối chơi của Hà Nội, ông Park cũng nêu rõ quan điểm: "Tôi theo đuổi lối đá tấn công. Tôi thích bóng phải được kiểm soát trong đôi chân của mình, từ đó tạo nên sự khó khăn với đối phương.

Hà Nội là như vậy, họ muốn tấn công, muốn chiến thắng và chiến thắng phải thật đẹp mắt.... "Tôi sẽ xây dựng để các cầu thủ thi triển lối đá tấn công, luân chuyển nhanh và đẹp mắt. Các bạn hãy chờ xem...".

Đặc biệt, ông Park Choong-kyun cho biết cũng sẽ đề xuất về mặt nhân sự khi làm việc với Hà Nội: "Để thực hiện được mục tiêu, tôi cần bổ sung nhiều thứ. Không cần nói chắc các bạn cũng biết, đó là cầu thủ. Bạn sẽ khó xếp một đội hình theo mong muốn, khi có quá nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Muốn đạt kết quả tốt, tôi cũng phải bổ sung thêm cầu thủ chất lượng.

Tôi sẽ sớm làm việc và thuyết phục ban lãnh đạo mua sắm thêm cho đội bóng những vị trí còn thiếu ngay quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn.

Trong quá trình thương thảo, tôi cũng yêu cầu với ban lãnh đạo rằng sẽ tiến cử một trợ lý người Hàn Quốc sang hỗ trợ công việc. Rất may, ở đội bóng cũng có sẵn huấn luyện viên thể lực Lee Gil Nam là đồng hương của tôi. Tôi nghĩ điều này rất tốt cho tôi, có thể hiểu thêm về đội bóng, về cầu thủ.

Qua những trải nghiệm của Lee sẽ giúp tôi thích nghi nhanh hơn và chúng tôi sẽ có thêm nhiều điều để nói chuyện với nhau, để cùng xây dựng, vận hành đội bóng tốt hơn".

Sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai 0-1, Hà Nội bị tụt xuống vị trí thứ 8 với 13 điểm. Hà Nội còn 3 trận đấu để quyết định suất vào Top 6, gặp Bình Định (vòng 11), Sài Gòn (vòng 12) và Sông Lam Nghệ An (vòng 13).

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên đội Hà Nội có tạo ra “phép thuật” như thầy Park Hang-seo?

NGUYỄN ĐĂNG |

Như huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam, ông Park Choong-kyun được kỳ vọng sẽ tạo ra "phép thuật" giúp đội Hà Nội bước lên tầm cao mới.

Tân huấn luyện viên trưởng Hà Nội đến thăm Hùng Dũng

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã đến động viên Hùng Dũng trước khi tiền vệ này di chuyển vào TP.HCM để điều trị chấn thương.

Huấn luyện viên Park Choong-Kyun thận trọng trước trận Hoàng Anh Gia Lai

THANH XUÂN |

Huấn luyện viên Park Choong-Kyun đi khắp sân Pleiku thị sát và mong muốn phóng viên không tác nghiệp trước trận cầu nóng với Hoàng Anh Gia Lai.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Huấn luyện viên đội Hà Nội có tạo ra “phép thuật” như thầy Park Hang-seo?

NGUYỄN ĐĂNG |

Như huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam, ông Park Choong-kyun được kỳ vọng sẽ tạo ra "phép thuật" giúp đội Hà Nội bước lên tầm cao mới.

Tân huấn luyện viên trưởng Hà Nội đến thăm Hùng Dũng

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã đến động viên Hùng Dũng trước khi tiền vệ này di chuyển vào TP.HCM để điều trị chấn thương.

Huấn luyện viên Park Choong-Kyun thận trọng trước trận Hoàng Anh Gia Lai

THANH XUÂN |

Huấn luyện viên Park Choong-Kyun đi khắp sân Pleiku thị sát và mong muốn phóng viên không tác nghiệp trước trận cầu nóng với Hoàng Anh Gia Lai.