HLV Nishino ấn định ngày trở lại Thái Lan sau thời gian "mất tích"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Akira Nishino sẽ trở về Thái Lan vào ngày 20.7 để cùng các quan chức bóng đá nước này thảo luận về tương lai.

"Chủ tịch Somyot Poompunmuang khẳng định ông chưa sa thải bất kỳ quan chức nào của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), kể cả huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Akira Nishino cùng trợ lý ở các đội tuyển quốc gia", trang Thairath có bài viết sáng 5.7.

Cũng theo Thairath, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 20.7.

Trước đó, hãng tin Siam Sport cho biết ông Somyot sẵn sàng gửi đề nghị thanh lý hợp đồng và sẵn sàng bổ nhiệm một vị huấn luyện viên nội ngồi vào "chiếc ghế nóng" của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tuy nhiên, những thông tin khác đã cho thấy điều ngược lại.

Buổi làm việc của Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngày 5.7. Ảnh: Thairath
Buổi làm việc của Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngày 5.7. Ảnh: Thairath

Cụ thể, trong buổi làm việc ngày 5.7, Chủ tịch FAT yêu cầu HLV Nishino cùng các cộng sự ở đội tuyển Thái Lan nhanh chóng có mặt để cùng ngồi lại làm việc. Chiến lược gia người Nhật Bản sẽ phải báo cáo kết quả thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022, vốn đã kết thúc cách đây gần nửa tháng. Sau đó, ông và FAT sẽ bàn về kế hoạch trong tương lai cho các đội tuyển.

Ông Nishino vừa chính thức lên tiếng về vụ mất liên lạc với đội tuyển Thái Lan sau vòng loại World Cup. Trả lời với truyền thông Nhật Bản, ông Nishino khẳng định mình vẫn giữ liên lạc với lãnh đạo FAT. Ông còn cho biết thêm, trước khi về quê nhà tham dự một sự kiện chuẩn bị cho Olympic, chiến lược gia sinh năm 1955 đã được sự đồng ý từ quan chức bóng đá Thái Lan.

Huấn luyện viên Akira Nishino dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2019. Dưới thời cựu huấn luyện viên tuyển Nhật Bản, Thái Lan thất bại trong hầu hết chiến dịch từ SEA Games 2019 đến U23 Châu Á 2020, mới đây nhất là vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Hợp đồng của ông Nishino với FAT có thời hạn đến tháng 1.2022. Nhiều khả năng tương lai của chiến lược gia 66 tuổi sẽ được định đoạt khi ông trở về Thái Lan.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tái đấu đội bóng của Thái Lan, Viettel nhận tin kém vui

ĐÌNH THẢO |

Đội trưởng Tiến Dũng và tiền vệ Trọng Đại không có tên trong danh sách đăng kí khi Viettel tái ngộ PG Pathum United ở lượt về vòng bảng AFC Champions League 2021.

Tỉ số trận Viettel - BG Pathum United: Danh dự bóng đá Việt Nam và Thái Lan

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và BG Pathum United tại AFC Champions League 2021 được xem là cuộc so tài giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

HLV Akira Nishino tố Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói dối

NGUYỄN ĐĂNG |

Phát biểu với Yahoo Nhật Bản, huấn luyện viên Akira Nishino cho biết vẫn đều đặn liên lạc hàng ngày với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), trái ngược hẳn với những gì Chủ tịch FAT đưa ra với dư luận.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tái đấu đội bóng của Thái Lan, Viettel nhận tin kém vui

ĐÌNH THẢO |

Đội trưởng Tiến Dũng và tiền vệ Trọng Đại không có tên trong danh sách đăng kí khi Viettel tái ngộ PG Pathum United ở lượt về vòng bảng AFC Champions League 2021.

Tỉ số trận Viettel - BG Pathum United: Danh dự bóng đá Việt Nam và Thái Lan

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và BG Pathum United tại AFC Champions League 2021 được xem là cuộc so tài giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

HLV Akira Nishino tố Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói dối

NGUYỄN ĐĂNG |

Phát biểu với Yahoo Nhật Bản, huấn luyện viên Akira Nishino cho biết vẫn đều đặn liên lạc hàng ngày với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), trái ngược hẳn với những gì Chủ tịch FAT đưa ra với dư luận.