HLV Nguyễn Hữu Thắng: "Cầu thủ Bình Định dùng tay ghi bàn"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, trọng tài đã có những quyết định bất lợi cho TPHCM trong trận thua 1-2 trước Bình Định.

Hai bàn thua chỉ trong 2 phút khiến TPHCM cay đắng nhận thất bại 1-2 trước Bình Định ở vòng 12 Night Wolf V.League 2022. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã không có ngày ra mắt trọn vẹn trên cương vị huấn luyện viên trưởng, cho dù TPHCM đã có những khởi sắc nhất định về mặt lối chơi.

"Tôi rất hài lòng màn trình diễn của các học trò thì đấu trên sân. Học trò của tôi đã có tinh thần rất tốt ở trận đấu này" - huấn luyện viên Hữu Thắng chia sẻ cảm xúc sau khi trận đấu khép lại.

TPHCM thua đáng tiếc Bình Định. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM thua đáng tiếc Bình Định. Ảnh: Thanh Vũ

Cầu thủ TPHCM phản ứng dữ dội khi câu lạc bộ Bình Định ghi bàn gỡ 1-1 vì cho rằng, bóng đã chạm tay cầu thủ Bình Định. Trước đó, cầu thủ TPHCM cũng ăn mừng hụt khi Tùng Quốc đánh đầu trong hiệp 1. Các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng cho rằng, bóng đã đi qua vạch vôi nhưng trọng tài không công nhận.

Về các tình huống này, huấn luyện viên Hữu Thắng nhận định: "Tất cả tình huống trên sân chắc có thể tôi nghĩ khán giả và nhà báo nhìn nhận vấn đề. Tôi chỉ muốn nói rằng, trong 2 tình huống của Tùng Quốc đánh đầu và bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Bình Định thì rất đông cầu thủ ở đấy, các bạn có thể xem lại clip cầu thủ Bình Định đã đỡ ngực và lấy tay gạc bóng trước khi đá vào.

Chưa thể khẳng định được nhưng khi xem lại băng thì Tùng Quốc đánh đầu đã qua khỏi vạc vôi. Biết sao được đó là bóng đá".

Lee Nguyễn có trận đầu tiên sau khi ra mắt TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn có trận đầu tiên sau khi ra mắt TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ

Về màn chào sân của Lee Nguyễn sau khi trở lại, Ông Thắng chia sẻ: Lee Nguyễn chỉ là giải pháp tình thế. Đây chỉ mới là ngày thứ 3 nên giờ giấc và thể lực chưa đảm bảo. Nhìn như vậy thấy cậu ấy rất tốt".

"Những tình huống thua bàn đầu thì cầu thủ của tôi đã làm hết sức, chỉ là không có sự may mắn. Có rất nhiều cảm xúc, học trò có bàn thắng thì vỡ òa cảm xúc. Kết quả không như ý thì buồn nhưng vẫn phải cảm ơn anh em. Chỉ là may mắn chưa đến với mình" - ông Thắng nói thêm.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.